Hải Phòng: Hội nghị họp bàn kế hoạch diễu hành xe hoa và tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Chiều ngày 25/05/2023 (nhằm ngày 07/04 năm Quý Mão), Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP. Hải Phòng phối hợp cùng các sở, ban ngành của thành phố, quận Lê Chân và Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức Hội nghị họp bàn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023 tại trụ sở Ban Trị sự và hoạt động diễu hành xe hoa quanh hồ Tam Bạc theo kế hoạch số 07/KH-BTS ngày 18/04/2023 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố. Tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo chính quyền có ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP. Hải Phòng, chủ trì Hội nghị; cùng các ông bà lãnh đạo đại diện phòng An ninh Nội địa Công an thành phố, Sở GTVT, UBND quận Lê Chân, Công an quận Lê Chân, UBND phường Cát Dài, phường An Biên. Về phía lãnh đạo GHPGVN có HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố. Mở đầu Hội nghị, ông Dương Ngọc Anh đã nêu lên mục đích của cuộc họp, nhằm làm rõ một số nội dung trong kế hoạch Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023 của Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng gửi các ban ngành hữu quan thành phố, trước khi báo cáo UBND thành phố chỉ đạo. Theo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố, ngoài việc tổ chức đại lễ tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố (số 197 – 199 đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) vào hồi 19h00 ngày 02/06/2023 (nhằm ngày 15/04 năm Quý Mão), Ban Trị sự còn đề nghị với các sở, ban ngành thành phố cho phép tổ chức lễ diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản ngoài cơ sở Tôn giáo vào hồi 20h và kết thúc lúc 21h30 cùng ngày, cụ thể là diễu hành xe hoa quanh hồ Tam Bạc (theo lộ trình: Khởi hành từ trụ sở GHPGVN thành phố 197 & 199 Hai Bà Trưng – đường Trần Nguyên Hãn – đường Nguyễn Đức Cảnh – đường Triển Lãm đầu hồ Tam Bạc – đường Quang Trung – kết thúc tại ngã 4 Nguyễn Đức Cảnh, Trần Nguyên Hãn vườn hoa Tam Bạc), dự kiến sẽ có 100 Tăng Ni, 500 Phật tử và 14 xe hoa (bao gồm xe  rước kiệu) tham gia diễu hành. Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, tham mưu cho Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng về công tác tổ chức, công tác y tế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nơi tập kết và trang trí xe hoa diễu hành để không bị khuất tầm nhìn, nơi để xe của quý quan khách, quý Phật tử, công tác phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông các tuyến đường có đoàn diễu hành đi qua… Phát biểu tại Hội nghị, nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN thành phố mong muốn các sở, ban ngành của thành phố, quận Lê Chân, cũng như các phường có đoàn diễu hành đi qua, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, để việc tổ chức Đại lễ Phật đản được diễn ra suôn sẻ, theo đúng kế hoạch đã đề ra, trên tinh thần an toàn, tiết kiệm và đại hoan hỷ. Sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố sẽ báo cáo UBND thành phố và xin ý kiến chỉ đạo, sau đó sẽ có văn bản chính thức gửi đến Ban trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng để Ban trị sự tổ chức thực hiện.

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online