16/02/2019 16:18

Hải Phòng: Khánh thành mô hình vườn Lộc Uyển và Lễ an vị Phật tại chùa Đào Yêu


PSO – Tối ngày 15/2/2019 (nhằm ngày 11 tháng giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Đào Yêu (Khải Quang tự), thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ Khánh thành mô hình vườn Lộc Uyển, An vị tượng Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật và khai mạc Lễ hội làng truyền thống.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo thành phố Hải Phòng; TT. Thích Thanh Hiển – Chánh Thư ký BTS Phật giáo thành phố, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN thành phố Hải Phòng, Trụ trì chùa Đào Yêu, Trưởng Ban tổ chức đại lễ; Đại đức Thích Giác Sơn – Phó BTS Phật giáo quận Lê Chân, cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni nội, ngoại thành của thành phố Hải Phòng.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của các cấp chính quyền huyện An Dương, thôn Đào Yêu, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, cùng đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương tham dự.

Vườn Lộc Uyển (Vườn Nai) nằm ở bang Uttar Pradesh, phía đông Ấn Độ, cách thành phố Varanasi 13km về phía Đông Bắc, là một trong bốn Thánh tích Phật giáo (Tứ động tâm) nổi tiếng tại Ấn Độ mà mỗi người Phật tử đều muốn được một lần đến để chiêm bái thánh tích này. Đây chính là nơi Đức Phật đã giảng bài Pháp đầu tiên, nói về giáo lý Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như, cũng là nơi Đức Phật chuyển pháp luân và là nơi thành lập Tăng đoàn đầu tiên trong lịch sử Phật giáo.

Để tri ân, tưởng nhớ công ơn của Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Tăng đoàn đầu tiên của Phật giáo, Thượng tọa Thích Thanh Hiển đã đứng lên kêu gọi các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm, quý Phật tử trong và ngoài nước cùng gieo duyên, đóng góp tịnh tài để tạc tôn tượng Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật và 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như bằng đá đặt tại khuôn viên phía sau chính điện chùa Đào Yêu, được mô phỏng theo mô hình vườn Lộc Uyển tại Ấn Độ.

Sau thời gian dài thi công, các hạng mục công trình nằm trong mô hình vườn Lộc Uyển chùa Đào Yêu đã được hoàn thành vào đúng dịp Lễ hội làng. Đây cũng là duyên lành để bà con Phật tử, nhân dân địa phương tới chiêm bái, lễ Phật nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi – 2019.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Đêm văn nghệ dưới thuyền và Đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc nhân dịp đầu xuân mới. 

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

The post Hải Phòng: Khánh thành mô hình vườn Lộc Uyển và Lễ an vị Phật tại chùa Đào Yêu appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online