Hải Phòng: Lễ an vị long cốt Ngôi chùa bằng đồng đầu tiên trên đỉnh núi Long Sơn

PSO - Sáng ngày 4/10/2020 (nhằm ngày 18/08 Canh Tý), tại đỉnh núi Long Sơn (P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) đã long trọng diễn ra Lễ an vị long cốt chùa Vàng Thiên Trúc, được làm bằng chất liệu đồng với trọng lượng khoảng 100 tấn và dự kiến sẽ được khánh thành vào mùng 8 tết Nguyên đán năm Tân Sửu - 2021. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; TT. Thích Nguyên Bình - Nguyên Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni nội, ngoại thành của thành phố và chư Tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành lân cận. Về phía chính quyền có ông Uông Chu Lưu - Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ khoa học công nghệ; ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; bà Vũ Anh Thư - Phó Chủ tịch UB MTTQVN thành phố; ông Ngô Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố; các công bà đại diện cho các cấp uỷ Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN thành phố, Q. Đồ Sơn cùng các sở ban ngành trong và ngoài thành phố và đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương, nhân dân địa phương về tham dự buổi lễ.
HT. Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc đại lễ
Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTC buổi lễ đã giới thiệu sơ lược về địa thế của chùa Tháp Tường Long và chùa Vàng Thiên Trúc. Theo đó, chùa Vàng Thiên Trúc là ngôi chùa được dựng bằng chất liệu đồng có trọng lượng dự kiến sau khi hoàn thành khoảng 100 tấn, chùa đặt trên đỉnh núi Mẫu Sơn (P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) nằm phía sau chính điện chùa Tháp, ngôi chùa nằm trong quần thể Khu di tích Lịch sử Văn hóa tâm linh chùa Tháp Tường Long (Đồ Sơn). Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 10 năm xây dựng chùa Tháp, cũng là để hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/1010 - 10/10/2020). Chùa có 8 cột đồng nguyên khối đỡ bên dưới, trên bề mặt mỗi cột đồng đều trạm khắc các câu đối với các hoạ tiết, hoa văn từ thời Lý, có biểu tượng Đoá sen vàng, các cột đồng này đều được thếp vàng sau khi cất nóc. Phía bên trong chùa đặt tôn tượng của Đức Tỳ Lô Giá Na Cổ Phật bằng chất liệu ngọc đỏ và tôn tượng của Ngài Phật Mẫu Chuẩn Đề có 24 cánh tay bằng chất liệu ngọc bích. Dự kiến công trình chùa Vàng Thiên Trúc sẽ được khánh thành vào mùng 8 tết Nguyên đán năm Tân Sửu - 2021. Chùa Vàng Thiên Trúc không chỉ là biểu trưng của cõi Phật, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Phật tử, nhân dân địa phương mà còn chùa Vàng Thiên Trúc còn có tác dụng nhằm để trấn yểm cho Quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh; thành phố Hải Phòng vững bước vươn ra biển lớn trong xu hướng hội nhập và phát triển theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố. HT. Thích Quảng Tùng cũng cho biết: “Sau khi khánh thành chùa Vàng Thiên Trúc, sẽ tiếp tục xây dựng vườn tháp để tôn vinh chư Tổ đã có công duy trì mạng mạch Phật Pháp, khu Tăng xá, Trai Đường cùng với đó là các công trình phụ trợ khác…”
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng hoa chúc mừng
Tại buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng của ông: Uông Chu Lưu – Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các lẵng  hoa chúc mừng của đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Hải Phòng và lãnh đạo quận Đồ Sơn. Dịp này, chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền cùng Phật tử và nhân dân địa phương đã cử hành nghi lễ an vị tôn tượng Tỳ Lô Giá Na Phật bằng ngọc đỏ và tôn tượng Phật mẫu Chuẩn Đề bằng chất liệu ngọc bích được đặt bên trong chùa Vàng Thiên Trúc. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh, cùng các cấp chính quyền TƯ, địa phương đã cử hành nghi lễ dâng hương, bạch Phật, lễ trì chú an vị long cốt ngôi chùa Vàng Thiên Trúc trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ
Niệm Phật cầu gia bị
Đại biểu chính quyền TƯ và địa phương
Chào Quốc kỳ và Đạo kỳ
         
Chư Tôn đức và các cấp chính quyền cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật và trì chú an vị long cốt chùa Vàng Thiên Trúc
An vị long cốt
An vị tôn tượng Tỳ Lô Giá Na Phật và tôn tượng Bồ Tát Chuẩn Đề bằng ngọc trong chùa Vàng Thiên Trúc

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online