31/12/2018 20:09

Hải Phòng: Lễ An vị tượng đồng Thiên thủ Thiên nhãn tại chùa Trúc Am

PSO - Ngày 30/12/2018 (24/11 năm Mậu tuất), tại chùa Trúc Am, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ An vị tượng Phật Thiên thủ Thiên nhãn bằng đồng đúc nguyên khối nặng gần hai tấn.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Thượng tọa Thích Nguyên Bình -Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. Hải Phòng, trụ trì chùa Đồng Giới, huyện An Dương; Thượng tọa Thích Tục Lương - Phó BTS Phật giáo quận Lê Chân, trụ trì chùa An Dương, TP. Hải Phòng; ĐĐ. Thích Chân Thường - Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Thụy, trụ trì chùa Ninh Xuân, Kiến Thụy, TP. Hải Phòng; ĐĐ. Thích Bản Ninh - Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Hưng Yên, trụ trì chùa Đoan Khê; ĐĐ. Thích Trung Chánh - Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó chánh Thư ký Văn phòng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, Giám thị lớp Cao cấp Giảng sư, trú xứ chùa Phật Bửu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Sư cô Thích Diệu Tuyên - Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Thụy, trụ trì chùa Trúc Am, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng; cùng chư Tôn đức  Tăng, Ni  trị trì các tự viện trong khu vực TP. Hải Phòng và các tỉnh lân cận và hơn 1000 Phật tử, nhân dân trong vùng đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Đỗ Văn Hùng - Bí thư Đảng bộ  Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã Du Lễ; ông Phạm Duy Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể của xã Du Lễ cũng đến tham dự.

Chùa Trúc Am, xã Cổ Lễ  được xây dựng vào thế kỷ thứ XVI, đây là một ngôi chùa cổ kính đã được công nhận là di tích lịch sử kháng chiến cấp thành phố. Chùa có nhiều công trình mang đậm nét văn hóa đồng bằng Bắc bộ.

Mở đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ chào mừng do đoàn chèo TP. Hải Phòng biểu diễn, những tiết mục đặc sắc trong cái giá lạnh của thời tiết ngoài trời là 12 độ, đã làm cho không khí buổi lễ thêm vui tươi và ấm áp.

Các Phật tử và nhân dân tổ chức cung rước tượng Phật đi qua các khu dân cư để bà con được chiêm bái.

Tượng Phật Thiên thủ Thiên nhãn được đúc bằng đồng nguyên khối, nặng gần 2 tấn ngự trên tòa sen. Pho tượng được đúc tại làng đúc đồng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Lễ an vị tôn tượng Phật Thiên thủ Thiên nhãn tại chùa Trúc Am  được cử hành thật trang nghiêm và long trọng. Sau lễ an vị, Đại đức Thích Trung Chánh - Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó chánh Thư ký Văn phòng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre đã có một thời pháp thoại chia sẻ về ý nghĩa an vị tôn tượng Phật. 

Buổi lễ kết thúc thành tựu viên mãn, làm cho không gian tâm linh của chùa Trúc Am thêm phần uy linh, tại đây sẽ là nơi  tu tập cho Phật tử và giữ gìn nền văn hóa của dân tộc Việt.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Tronghaitb

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online