02/02/2020 13:06

Hải Phòng: Lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Tường Long cho HT. Thích Quảng Tùng


PSO –  Sáng ngày 8 tháng giêng năm Canh Tý ( nhằm ngày 1 tháng 2 năm 2020), tại chùa Tháp Tường Long, phường Vạn Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ Bổ nhiệm trụ trì cho Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng và Lễ khai hội Hoa đào, tết trồng cây xuân Canh Tý – 2020.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Hoà thượng Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; HT. Thích Đạo Quang – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Thượng toạ Thích Thanh Vân – Uỷ viên HĐTS, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT. Thích Quảng Truyền – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

Về phía chính quyền thành phố có sự hiện diện của Ông: Lê Văn Thành – Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư thành uỷ, chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Ông: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Ông: Nguyễn Phúc Nguyên – Phó vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính Phủ; Ông; Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng; cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho các cấp uỷ Đảng, thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN thành phố Hải Phòng, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài thành phố.

Chùa Tháp Tường Long toạ lạc trên đỉnh núi Ngọc Sơn, phường Vạn Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, chùa cách trung tâm thành phố khoảng 20km. Theo sử sách để lại thì chùa được xây dựng từ thời Lý, năm 1058, Vua Lý Thánh Tông ngự ra cửa biển Ba Lộ, đến thăm và cho xây dựng tháp tại nơi đây, tháp đã được Vua ban tên hiệu là tháp Tường Long. Tháp được tôn tạo vào đời nhà Trần và Hậu Lê.

Toàn Cảnh chùa Tháp Tường Long

Theo sách “ Đại Việt sử lược” vào năm Mậu Tuất 1058, vua Lý Thánh Tông sau khi Ngài nằm mộng thấy rồng vàng hiện lên, nên Ngài đã đặt tên cho ngọn tháp này là tháp Tường Long, có nghĩa là “ Thấy rồng vàng hiện lên”. Tháp Tường Long đã nhiều lần được tôn tạo và phục dựng ở thời Trần, thời Lê, nhưng đến năm Gia Long thứ 3 ( năm 1804), triều nhà Nguyễn đã phá tháp, sau đó lấy gạch để xây thành tại tỉnh Hải Dương.

Đến năm 1990, người dân Đồ Sơn đã xây dựng một ngôi chùa ngay trên nền tháp cũ, lấy tên là chùa Tháp Tường Long. Hiện chùa còn đang còn giữ những mảnh chạm khắc trên đá, những viên gạch xây tháp cổ vẫn còn nguyên vẹn, nền tháp Tường Long cũ vẫn giữ nguyên hiện trạng và được Nhà nước xây dựng khu bảo tồn hiện vật lịch sử. Chùa đã được Bộ văn hoá thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia.

Từ nhiều năm qua, được sự đồng ý của các cấp chính quyền và các cấp Giáo Hội, Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã về trông nom chùa, cùng chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đứng lên phục dựng, xây dựng lại chùa Tháp Tường Long, trong đó có toà tháp cửu phẩm ( 9 tầng) xây theo đúng kiến trúc tháp cổ trước đó. Sau khi xây dựng xong đã được các cấp chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương rất hoan hỷ. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do không có Sư trụ trì nên Phật tử, nhân dân địa phương không có quý thầy hướng dẫn tu học. Do đó rất thiệt thòi cho các Phật tử và nhân dân nơi đây. Chính vì lý do đó, các cấp chính quyền thành phố, chính quyền quận Đồ Sơ và Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng  đã ra quyết định Bổ nhiệm Hoà thượng Thích Quảng Tùng về trụ trì chùa Tháp Tường Long.

Chư tôn đức và chính quyền dâng hương cầu nguyện

Nhân dịp này, Hoà thượng Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã lên công bố quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Tường Long cho Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trước sự chứng kiến của chư tôn đức Tăng Ni và các cấp chính quyền thành phố.

Trước khi kết thúc buổi lễ, thực hiện chương trình phát động Tết Trồng Cây xuân Canh Tý – 2020 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam: Nguyễn Xuân Phúc, Chư tôn đức chứng minh và các cấp chính quyền thành phố, chính quyền địa phương đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên chùa Tháp Tường Long trong không khí hoan hỷ đón mừng mùa xuân mới năm Canh Tý – 2020.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

The post Hải Phòng: Lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Tường Long cho HT. Thích Quảng Tùng appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online