Hải Phòng: Lễ cắt băng khánh thành chùa Vàng Thiên Trúc và phát động phong trào Tết trồng cây

PSO - Sáng qua, ngày 29/01/2023 (nhằm ngày mồng 8 tết năm Quý Mão), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Chùa Tháp Tường Long, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng đã diễn ra Đại lễ cắt băng khánh thành chùa Vàng Thiên Trúc, phát động phong trào Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội Hoa Anh Đào nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão – 2023. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng, trụ trì chùa Tháp Tường Long; TT. Thích Tục Bách - Ủy viên Ban Tài chính GHPGVN, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban tài chính Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Tục Minh - Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Chánh văn phòng kiêm Phó chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố; TT. Thích Quảng Minh – Ủy viên Thường trực Ban Ttrị sự GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng; TT. Thích Tục Nhân - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Kiến An.
Chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ
Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ khoa học - Công nghệ; ông Nguyễn Đình Chuyến – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố; ông Ngô Xuân Thủy – Phó trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố; ông Nguyễn Văn Hiến – Phó Ban Dân vận Thành ủy thành phố; ông Nguyễn Văn Thắng – Đội trưởng đội An ninh Tôn giáo và Dân tộc, công an thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Đồ Sơn, phường Ngọc Xuyên, cùng đại diện các sở, ban ngành trong và ngoài thành phố.
Đại biểu khách mời tham dự lễ
Phát biểu khai mạc Đại lễ, HT. Thích Quảng Tùng bày tỏ niềm hạnh phúc vô biên khi được cung đón chư Tôn thiền đức quang lâm chứng minh, hân hoan chào mừng Quý quan khách và toàn thể Phật tử gần xa đã đến dự buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi chùa Vàng Thiên Trúc, phát động phong trào tết trồng cây và lễ hội hoa Anh Đào thuộc khu Di tích lịch sử văn hóa chùa Tháp Tường Long, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
HT. Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc
Tháp Tường Long được vua Lý Thánh Tông xây dựng từ những năm 1058 và là một trung tâm Phật giáo lớn của thế kỷ thứ XI-XII tại nước ta. Trải qua thời gian biến thiên thăng trầm của lịch sử, cũng như sự tàn phá khốc liệt của phong sương, vũ lộ, ngôi tháp đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phế tích. Năm 2007, được sự chấp thuận của các cấp chính quyền, cũng như GHPGVN, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã cùng chính quyền, phật tử, nhân dân địa phương phục hồi lại di tích nhằm bảo vệ, lưu trữ giá trị lịch sử văn hóa dân tộc, phục vụ nhu cầu du lịch tâm linh, cũng như nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa phương và thập phương. Đặc biệt, trong quần thể Di tích chùa Tháp Tường Long có ngôi chùa Vàng Thiên Trúc, nằm trên đỉnh núi Mẫu Sơn, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, phía sau chính điện chùa Tháp. Đây là ngôi chùa được chế tác bằng đồng, có trọng lượng 110 tấn. Chùa có 8 cột đồng nguyên khối đỡ bên dưới, trên bề mặt mỗi cột đồng đều trạm khắc câu đối, với các họa tiết, hoa văn thời Lý, có biểu tượng đóa sen vàng, các cột đồng và bức đại tự, hoành phi, đại tự đều được thếp vàng. Phía bên trong chùa đặt tôn tượng của Đức Tỳ Lô Giá Na cổ Phật bằng chất liệu ngọc đỏ, và tôn tượng của Ngài Phật Mẫu Chuẩn Đề có 24 cánh tay bằng chất liệu ngọc bích. Đây là công trình tâm linh mang nét văn hóa Phật giáo, nối liền giữa cổ và kim, truyền thống và hiện đại, là biểu trưng của cõi Phật, là nơi phục vụ tâm linh, tín ngưỡng cho bà con Phật tử, nhân dân địa phương, cũng như du khách thập phương. Ngoài ra, chùa còn có tác dụng trấn yểm cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh…
Phật tử tham dự buổi lễ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng chia sẻ thêm về kiến trúc chùa Vàng Thiên Trúc: “ Phía trước chùa làm bằng đá xanh ghi : “Trấn phương Đông”, phía bên kia là “Yên biển đảo”; về phương Nam đặt đá đỏ với chữ ghi : “ Mở phương Nam” . Phương Tây đặt đá trắng ghi “ Bình phương Tây” ; về phương Bắc đặt đá đen khắn dòng chữ: “ Khoá cửa Bắc”.  Tại Trung ương là 2 bệ tượng đá vàng . Thông qua các chấn yểm này được thể hiện tâm tư, nguyện vọng với các câu đối bằng tiếng Việt đúc liền các cột đồng. Bốn mặt chùa hình vuông là Tứ tượng . Quanh ngoài chùa là lan can bát giác tức Tứ tượng sinh Bát quái . Vòng trên nền chùa hình tròn đặt trên bệ đá vuông có cánh sen cách điệu . tượng trưng cho trời tròn, đất vuông; Vạn vật sinh ra từ đây …” Tại buổi lễ, chư Tôn thiền đức, cùng đại diện chính quyền các cấp, đại diện các mạnh thường quân đã làm lễ cắt băng khánh thành chùa Vàng Thiên Trúc và dâng hương cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Dịp này, HT. Thích Quảng Tùng – Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố đã phát động phong trào “Tết trồng cây  đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch cách đây 64 năm, vào ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng đầu xuân, mở đầu cho phong trào trồng cây, gây rừng hàng năm và khai mạc Lễ hội hoa anh đào tại chùa Tháp Tường Long nhân dịp đón xuân Quý Mão. Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online