Hải Phòng: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lại Sơn

PSO - Sáng ngày 27/11/2022 (nhằm ngày 04/11/Nhâm Dần), tại khu 6, thôn Đông Cầu, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng đã long trọng diễn ra lễ Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích Diệu Ngọc và lễ cung rước tôn tượng chư Bồ tát – Lan Hán chùa Lại Sơn. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; TT.Thích Giác Sơn – Ủy viên BTS GHPGVN thành phố, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; ĐĐ.Thích Tục Phát – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; ĐĐ.Thích Tục Tuệ - Phó BTS GHPGVN huyện; SC. Thích Diệu Ngọc – Trụ trì chùa Lại Sơn, Trưởng BTC đại lễ; Phật tử Nguyễn Đình Mỹ - Chánh văn phòng BTS GHPGVN huyện cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, chư Tôn đức cựu Tăng Ni sinh khóa IV HVPGVN tại Huế, chư Tôn đức Tăng Ni, cựu Tăng Ni sinh khóa IV trường Trung-Cao đẳng Phật học Hải Phòng, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận. Về phía khách mời chính quyền có Thượng tá Nguyễn Hữu Bằng, Đội trưởng đội An ninh Tôn giáo huyện Tiên Lãng; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Dưỡng, Huyện Ủy viên, Chủ tịch HĐND thị trấn Tiên Lãng; ông Phạm Văn Tỵ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, các ông bà đại diện cho các cấp Ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Tiên Lãng (thị trấn Tiên Lãng, khu 6 thôn Đông Cầu), cùng đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương. Chùa Lại Sơn (khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) là một ngôi chùa cổ, trước đây, chùa thuộc thôn Dư Đông (sau đổi thành thôn Đông Cầu, xã Minh Đức) nay là khu 6 thị trấn Tiên Lãng, là một ngôi chùa có từ xa xưa, nơi đây là văn hóa chốn tâm linh của Nhân dân địa phương và du khách thập phương. Do biến cố thăng trầm của thời gian, lịch sử, phong điều vũ lộ của thời tiết, ngôi chùa đã bị xuống cấp trầm trọng và rất chật hẹp, không đủ không gian cho chư tăng và Phật tử tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Tháng 4 năm 2017, được sự chấp thuận của các cấp Giáo hội, sự đồng ý của các cấp chính quyền, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương đã cung thỉnh Sư cô Thích Diệu Ngọc về về nhập tự và hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh. Kể từ khi về nhập tự, Sư cô đã cùng các cấp chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Đến nay, công trình đã được khang trang, tố hảo, Sư cô trụ trì và Phật tử, nhân dân địa phương tiếp tục xây dựng lại ngôi Tổ đường chùa Lại Sơn. Dự kiến công trình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Tại buổi lễ, thay mặt cho Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, ĐĐ.Thích Tục Phát – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng đã lên công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lại Sơn cho Sư cô Thích Diệu Ngọc. Tiếp đó, HT.Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố đã lên trao quyết định bổ nhiệm trụ trì trước sự chứng minh của đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni và sự chứng kiến của các cấp chính quyền và đông đảo quý Phật tử. Sau khi đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì, Sư cô Thích Diệu Ngọc đã dâng lời phát nguyện: Đối với Dân tộc và Đạo pháp, nguyện làm tròn bổn phận của một tu sỹ dưới sự lãnh đạo của Giáo hội, sống và làm việc theo đúng luật pháp của Nhà nước; Đối với quý đạo hữu, Phật tử địa phương,  nguyện làm tấm gương mẫu mực để hướng dẫn cho bà con Phật tử ti học, làm cho cuộc sống đạo và đời ngày một tốt đẹp hơn, đúng với phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội”. Dịp này, HT. Thích Thanh Giác đã ban đạo từ nói lên vai trò, trách nhiệm, của một vị Sư trụ trì. Theo đó, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ, Phật tử. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa của vị trụ trì. Hòa thượng cũng căn dặn Sư cô trụ trì, sau khi chính thức được bổ nhiệm trụ trì, với trọng trách của mình, Sư cô tân trụ trì sẽ quản lý, điều hành các hoạt động của ngôi chùa theo đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, đưa huyện nhà ngày càng phát triển lớn mạnh. Được biết, trước khi chính thức diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lại Sơn, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ cung rước tượng chư vị Bồ Tát, tượng La Hán và sau đó tổ chức lễ an vị tại chính điện chùa Lại Sơn.   Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, các Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương, bạch Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được xương minh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online