Hải Phòng: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và động thổ xây dựng tổ đường chùa Hoa Liên

PSO - Sáng ngày 26/02/2023 (nhằm ngày 06/02 năm Quý Mão), tại thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Bản Đức và động thổ xây dựng ngôi Tổ đường chùa Hoa Liên (chùa Hạ Câu). Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Nguyên Bình – Nguyên Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Tục Bách – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Tài chính GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Tục Lương – Phó trưởng BTS GHPGVN quận; TT. Thích Bản Điền – Uỷ viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão; ĐĐ.TS. Thích Bản Đức – Tân trụ trì chùa Liên Hoa, cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, đại diện chư Tôn đức cựu Tăng Ni sinh lớp thạc sỹ Phật học khóa IV HVPGVN tại Hà Nội, chư Tôn đức cựu Tăng Ni sinh khoá VIII HVPGVN tại Hà Nội, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận.
Chư tôn đức chứng minh đại lễ
Về phía khách mời chính quyền có ông Dương Ngọc Anh – Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an thành phố; bà Phạm Thị Hoa – Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm UB kiểm tra huyện uỷ huyện An Lão; ông Ninh Văn Tỉnh – Phó phòng Nội vụ huyện; ông Trần Văn Huấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quốc Tuấn; bà Vũ Thị Dung – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các ông bà đại diện cho các cấp Ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN xã Quốc Tuấn, thôn Hạ Câu, cùng đông đảo bà con Phật tử đang tu học tại các chùa trên địa bàn thành phố, du khách thập phương và nhân dân địa phương cùng về tham dự. Chùa Hoa Liên là ngôi chùa cổ có từ thế kỷ thứ 16. Chùa toạ lạc trên tuyến đường liên huyện; xưa kia đất chùa rộng và tố hảo. Trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa đã bị tháo rỡ để không cho giặc làm căn cứ tập kết. Từ đó, chùa chỉ còn lại nền móng và vắng bóng chư Tăng. Khi hoà bình lập lại, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng lại ngôi cổ tự hình chữ “Đinh”, gồm 3 gian tiền đường và 2 gian hâụ cung để làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng. Song do biến cố thăng trầm của thời gian, lịch sử, ngôi chùa đã bị rột nát và xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng văn hoá, tâm linh.
Toàn cảnh đại lễ
Ngôi chùa đã trải qua nhiều đời sư trụ trì. Năm 2013, được sự cho phép của thầy tổ, các cấp Giáo hội, chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương, Đại đức Thích Bản Đức đã chính thức về nhập tự, hướng dẫn bà con Phật tử tu học. Kể từ khi về nhập tự, Đại đức đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương khởi công động thổ, xây dựng lại ngôi Đại hùng Bảo Điện chùa Hoa Liên, có quy mô 1 tầng, xây dựng bằng gỗ, với tổng diện tích sử dụng 300m2. Sau khi ngôi Đại Hùng Bảo Điện được hoàn thiện và chính thức tổ chức cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 03/11/2019 (nhằm ngày 7/10 năm Kỷ Hợi). Ngày 25/03/2020 (nhằm ngày 02/03 năm Canh Tý), Đại đức lại tiếp tục cùng Phật tử, nhân dân địa phương xây dựng lại nhà thờ Mẫu, để bà con có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá, tâm linh. Tại buổi lễ, thay mặt cho thường trực Ban trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, TT. Thích Bản Điền  – Phó Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố đã lên công bố Quyết định số 035/QĐ – BTS ngày 26/10/2022, về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Hoa Liên cho Đại đức Thích Bản Đức. Tiếp đó, Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã lên trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Bản Đức, trước sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni, sự chứng kiến của các cấp chính quyền và quý Phật tử gần xa.
TT. Thích Bản Điền  – Phó Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố đã lên công bố Quyết định
Đại đức Thích Bản Đức - Tân trụ trì chùa Hoa Liên đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì từ Hòa thượng trưởng Ban trị sự
Sau khi đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì, trên cương vị mới, Đại đức tân trụ trì đã đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện: Nguyện sẽ một lòng phụng sự Đạo pháp - Dân tộc; hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân đia phương tu học theo đúng chính pháp; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Thực hiện theo đúng Hiến chương, nội quy, quy định của GHPGVN nói chung và của GHPGVN TP.Hải Phòng nói riêng. Dịp này, Hoà thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ tán thán công đức của Đại đức trụ trì. Đặc biệt, tán thán sở học của Đại đức, với 2 bằng thạc sỹ, một bằng thạc sỹ Phật học và 1 bằng thạc sỹ Di sản học, đã nói lên sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đại đức. Hoà thượng mong Đại đức trụ trì sẽ mang những kiến thức đã được học, áp dụng vào trong công cuộc Hoằng pháp, làm ích đạo, lợi đời, xứng đáng là Sứ giả của Như Lai. Bên cạnh đó, Hoà thượng cũng đã nói lên vai trò, trách nhiệm của một vị trụ trì. Trụ trì ở đây được hiểu là: “ Trụ Pháp Vương gia, Trì Như Lai Tạng”. Đây chính là lý tưởng của người tu, Trụ Pháp Vương gia, nhờ có tâm bất động, định tĩnh, từ đó huệ phát sinh, trí sáng suốt, vị trụ trì mới nhiếp hóa được quần chúng và làm lợi lạc quần sinh.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ tại buổi lễ
Ngoài ra, vị trụ trì còn có hạnh nguyện cao hơn, gọi là trì Như Lai tạng. Nói cách khác, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa của vị trụ trì. Trước khi dừng lời, Hòa thượng đã nói lên sự cần thiết của việc xây dựng ngôi Tổ đường và mong muốn, trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ Đại đức tân trụ trì; mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, quý Phật tử, nhân dân địa phương tiếp tục phát tâm công đức tịnh tài, tịnh vật để công trình Tổ đường chùa Hoa Liên được hoàn thành theo đúng kế hoạch và chính thức đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương, bạch Phật, cầu nguyến Quốc thái dân an, cử hành nghi lễ chú nguyện, sái tịnh và động thổ xây dựng ngôi tổ đường chùa Hoa Liên trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online