Hải Phòng: Lễ công bố Quyết định và ra mắt nhân sự các Ban chuyên trách nhiệm kỳ 2022 – 2027

PSO - Sáng ngày 18/4/2023 (nhằm ngày 28/2 nhuận năm Quý Mão), tại Hội trường Văn phòng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng - chùa Nam Hải (số 197, phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã công bố quyết định và ra mắt nhân sự các Ban chuyên trách trực thuộc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Giác – Nguyên Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Khang – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Đại đức Thích Bản Điền – Phó chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Tham dự Hội nghị còn có sự hiện diện của các ông bà chuyên viên đại diện cho Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh đạo quận Lê Chân, phường An Biên và các sở ban ngành của thành phố.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã tóm tắt kết quả hoạt động của các Ban chuyên trách nhiệm kỳ 2022–2027 dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Hoà thượng đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của các Ban chuyên ngành trực thuộc Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua, các Ban đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của GHPGVN thành phố.

Hôm nay, Ban Trị sự GHPGVN thành phố tiếp tục công bố Quyết định và ra mắt các ban ngành chuyên môn còn lại bao gồm: Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Pháp chế, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện – Xã hội, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ, Phân ban Ni giới và Ban Phật giáo Quốc tế. Trong nhiệm kỳ 2022–2027, Hòa thượng mong thành viên của các Ban sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ 2017–2022, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo tinh thần tuân thủ Giáo luật, Hiến chương của Giáo hội, Quy chế Ban Thường trực HĐTS, Quy chế của Ban và thực hiện theo đúng chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2022–2027 đã đề ra: “ Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Theo Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban ngành chuyên môn trực thuộc Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027, do Đại đức Thích Bản Điền – Phó chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố công bố tại Hội nghị, Ban Giáo dục Phật giáo gồm có 16 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Giác làm Trưởng ban; Ban Hoằng pháp bao gồm 18 thành viên, do Đại đức Thích Quảng Nghĩa làm Trưởng ban; Ban Hướng dẫn Phật tử gồm có 15 thành viên do Đại đức Thích Bản Điền làm Trưởng ban; Ban Từ thiện – Xã hội có 19 thành viên do Ni sư Thích Tâm Chính làm Trưởng ban; Ban Phật giáo Quốc tế gồm có 11 thành viên do Thượng tọa Thích Tục Khang làm Trưởng ban; Ban Văn hoá bao gồm 15 thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Minh làm Trưởng ban; Ban Nghi lễ gồm 16 thành viên do Đại đức Thích Tục Nhân làm Trưởng ban, Phân ban Ni giới bao gồm 20 thành viên do Ni sư Thích Đàm Kiên làm Trưởng ban.

Tại hội nghị, chư Tôn đức đại diện cho các Ban: Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện – Xã hội, Ban Văn hoá, Ban Nghi lễ, Phân ban Ni giới và Ban Phật giáo Quốc tế đã lên trình bày dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động của các Ban nhiệm kỳ IX (2022-2027) và công tác Phật sự năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Hòa thượng Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản Dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động Phật sự của các ban ngành chuyên trách trong nhiệm kỳ IX (2022–2027). Đồng thời, nhắc nhở thành viên của các Ban phải lưu ý tới các hoạt động Phật sự của ban mình cần thực hiện trong thời gian tới; mong thành viên các ban nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt phương hướng hoạt động Phật sự đã đề ra, đưa Phật giáo Hải Phòng ngày một lớn mạnh.

Sau khi kết thúc Hội nghị, một số Ban đã tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi ra mắt, nhằm công bố Quy chế hoạt động, phân công công việc cho từng thành viên với mục tiêu xây dựng các Ban chuyên ngành ngày càng phát triển lớn mạnh, hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội đã tin tưởng và giao phó.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online