Hải Phòng: Lễ cung rước và an vi tôn tượng Bản sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Ngô

PSO - Sáng ngày 13/11/2022 (nhằm ngày 20/10/Nhâm Dần), tại chùa Ngô (thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã long trọng diễn ra lễ cung rước và An vị tôn tượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, cao 3 mét, nặng 5 tấn. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Giác Văn – Chư Tăng chùa An Luận, huyện An Lão; NS. Thích Diệu Yên – Uỷ  viên BTS GHPGVN quận Kiến An, trụ trì chùa Đại Giác; SC. Thích Tịnh Dương – Trụ trì chùa Quang Đẩu, quận Kiến An; SC. Thích Diệu Châu – Bản tự chùa Ngô, Trưởng BTC đại lễ, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì một số chùa trên địa bàn TP. Hải Phòng và một số tỉnh thành lân cận. Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lan Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Hưng; ông Nguyễn Thế Truyền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã; bà Vũ Thị Thủy - Trưởng thôn Câu Trung, cùng các ông bà đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Quang Hưng, thôn Câu Trung; đại diện các ban ngành đoàn thể, đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương. Tôn tượng Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo được tôn tạo tại xưởng đá Việt Hùng, thuộc khu vực núi Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) có trọng lượng 5 tấn, cao 3 mét, bằng chất liệu đá trắng. Sau hơn 3 tháng tạo tác, tôn tượng Bổn sư Thích Ca đã hoàn thiện và được vận chuyển từ Đà Nẵng về tới chùa Ngô, thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão bằng phương tiện ô tô. Nhân sự kiện này, Sư cô bản tự đã cùng chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương và Phật tử gần xa tổ chức lễ cung rước tượng Phật với quãng đường 500 mét tử UBND xã Quang Hưng về chùa Ngô, nhằm mục đích hoằng dương Phật Pháp, giúp nhân dân địa phương hiểu hơn về đạo Phật, cũng như kho tàng giáo lý mà Ngài đã để lại cho chúng ta. Từ đó, nguyện thực hành theo giáo pháp của Ngài để có cuộc sống an vui, hạnh phúc. Tại buổi lễ, SC. Thích Diệu Châu – Trưởng Ban tổ chức đại lễ đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của chư tôn đức Ni trong Sơn môn, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp và đại diện các Sở, ban ngành địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lan Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Hưng đã chúc mừng Sư cô trưởng Ban tổ chức đã hoàn thành tâm nguyện cung rước tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật về an vị tại khuôn viên chùa, để bà con Phật tử, nhân dân địa phương tới chiêm bái, lễ lạy vào những ngày rằm, mùng 1, cũng như những ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Bà mong rằng, với sức trẻ cùng với sự năng động, sáng tạo, Sư cô bản tự sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Tôn giáo, thực hiện nghiêm nội quy của Ban Tăng sự, giúp bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã tổ chức lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Bản Sư Thích Ca Mâu Ni dưới cội cây Bồ đề trong khuôn viên chùa, nhằm tái hiện lại hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo sau 49 ngày thiền định, chiến thắng ma vương, trở thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Đồng thời, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp được mãi mãi trường tồn. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online