05/03/2020 08:35

Hải Phòng: Lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã nhập Tháp


PSO – Chiều ngày 02/03/2020 ( nhằm ngày 09/02 năm Canh Tý), tại chùa Quang Minh, thôn Liễu Kinh, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  đã diễn ra lễ truy điệu và cung tống kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã, đạo hiệu : Từ Nhẫn – Nguyên uỷ viên Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Nguyên trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Bảo nhập bảo tháp. 

Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó Ban nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Chư tôn đức ủy viên thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư tôn đức trưởng, phó ban trị sự GHPGVN các quận, huyện thành phố, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn Hải Phòng, chư tôn đức tăng ni các tỉnh, thành lân cận, sơn môn, môn đồ, pháp quyến, thân quyến của Ni trưởng Thích Đàm Nhã, cùng đông đảo quý Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt cho thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Đại đức Thích Bản Quyền – Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Bảo đã lên cung tuyên tiểu sử cố NT. Thích Đàm Nhã. Theo đó, cố NT.Thích Đàm Nhã, đạo hiệu: Từ Nhẫn, thế danh: Trần Thị Giang, sinh năm 1928 tại thôn Hạc Ngang, xã Thuỵ Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, Người là con cả trong gia đình có 4 người con. Song thân của cố Ni trưởng là những người kính tín Tam Bảo, tư chất hiền mẫn, dạy dỗ con cái lên người.

Di ảnh NT. Thích Đàm Nhã ( 1928 – 2020)

Năm 1948, khi đó Người được 20 tuổi được thầy Nghiệp sư cho phép thọ Sa Di thập giới tại chùa Hàm Dương, xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau đó, Người được sư trưởng phái đến chùa Triển Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo để trông nom chùa chiền, phục vụ nhu cầu văn hoá tín ngưỡng của Phật tử, nhân dân địa phương.

Năm 1953, Sư trưởng nhận thấy duyên lành đã đầy đủ, bản thân Người nỗ lực, tinh tấn chăm lo tu tập, đèn sách tinh chuyên, việc phụng Phật, hầu thầy luôn được đặt lên hàng đầu. Và Người đã được đăng đàn thị Cụ Túc giới vào năm Ngài mới 25 tuổi do Hoà thượng chùa Hàm Dương làm đàn đầu. Từ đó, Người bắt đầu được dự vào hàng Tăng Bảo, nhận sứ vụ và trọng trách cao cả là: Hoằng dương Phật Pháp, phục vụ quần sinh. Vào những năm của thập niên 80, được sự khẩn cầu của Phật tử và nhân dân địa phương, Ni trưởng đã về trông nom, trụ trì chùa Quang Minh, thôn Liễu Kinh, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo cho đến ngày viên tịch.

Chư tôn đức quang lâm buổi lễ cung tống kim quan cố Ni trường

Được sự tín nhiệm của Tăng ni, Phật tử trong toàn huyện Vĩnh Bảo, cũng là trọng trách đối với Giáo hội, Người đã được Giáo hội giao đảm nhiệm chức vụ Phó chánh Ban đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Bảo khoá 3 ( NK 1992 – 1997) và Chánh Ban đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Bảo khoá 4 ( NK 1997 – 2002).

Trải qua 50 mùa An cư kiết hạ, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 5 năm 2007, Người đã được Đức pháp chủ GHPGVN ký quyết định tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư. Và tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 năm 2012, Người được Đức Pháp chủ GHPGVN tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng – Hàng giáo phẩm cao nhất trong hàng ni giới của Phật giáo.

Do niên cao, lạp trưởng, Ni trưởng đã an nhiên thu thần viên tịch vào hồi 03 giờ 30 phút ngày 29/02/2020 ( nhằm ngày 07/02 năm Canh Tý) tại chùa Quang Minh, thôn Liễu Kinh, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 50 năm.

HT. Thích Quảng Tùng tuyên đọc điếu văn tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Đàm Nhã

Tiếp đến, Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã lên tuyên đọc Điếu văn tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Đàm Nhã, đạo hiệu: Từ Nhẫn.

Cũng trong  buổi lễ, môn đồ, pháp quyền đã thành kính dâng lên Giác linh Ni trưởng lời cảm niệm về thâm ân giáo dưỡng của cố Ni trưởng trước khi nhục thân của Ngài nhập bảo tháp nghìn thu và nguyện sẽ noi theo hạnh nguyện của Người, tiếp nối sự nghiệp Hoằng dương Chánh pháp mà Người đã phụng sự cho đến ngày cuối đời.

Sau đó, toàn thể đại chúng đã nhất tâm niệm Phật, cung tiễn nhục thân cố Ni trưởng đi trà tỳ tại Đài hoá thân Hoàn Vũ thành phố Hải Phòng. Sau khi làm lễ trà tỳ, di cốt của cố Ni trưởng đã được nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Quang Minh, thôn Liễu Kinh, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trong niềm xúc động vô biên, nguyện cầu Giác linh cố Ni trưởng được cao đăng Phật Quốc.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: Thành Trung

The post Hải Phòng: Lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã nhập Tháp appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online