02/10/2018 08:52

Hải Phòng: Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Phúc Linh

Sáng 30/09/2018 ( nhằm ngày 21/08/Mậu Tuất), tại chùa Phúc Linh ( chùa Đồng Dụ), thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra Lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phúc Linh với  kinh phí dự kiến khoảng 7 tỷ đồng. Quang Lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN, trưởng BTS lâm thời GHPGVN thành phố Hải Phòng, Thượng Tọa Thích Thanh Giác – Phó ban thường trực Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS lâm thời GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Thanh Hiển – Chánh thư ký BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Đại đức Thích Giác Huy – Trưởng BTS GHPGVN huyện An Dương, Đại đức Thích Bản Hoa – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện An Dương, trụ trì chùa Phúc Linh, trưởng BTC đại lễ, cùng chư tôn đức Tăng Ni trưởng, phó BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn Hải Phòng và chư tôn đức tăng ni trụ trì một số chùa trong và ngoài huyện An Dương. Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của các ông bà đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện An Dương, xã Đặng Cương và thôn Đồng Dụ, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng đông đảo quý phật tử, quý thiện nam tín nữ gần xa và nhân dân địa phương. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại đức Thích Bản Hoan, trưởng BTC đại lễ, trụ trì chùa Đồng Dụ đã khái quát qua về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Phúc Linh qua các thời kỳ. Theo đó, Chùa Phúc Linh, là ngôi Chùa cổ, tọa lạc trên một gò đất cao nhất của làng, nằm giữa 3 thôn Dân Hạnh, Tự Lập, Hòa Nhất, vườn chùa xanh mát đơm đầy hoa trái, cột chùa đều được làm bằng gỗ lim rất to. Trong thời gian kháng chiến, trường cấp 3 An Dương cũng đã sơ tán về chùa để học tập, các thế hệ của trường thời bấy giờ đã nhiều lần quay trở lại thăm chùa xưa và họp lớp tại chùa. Đông đảo chư tăng, Phật tử tham dự buổi lễ Do biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như phải trải qua hai các cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Chùa Phúc Linh đã bị tiêu thổ, xuống cấp trầm trọng, chỉ còn sót lại một ngôi tháp cổ xây bằng gạch chỉ và 1 quả chuông đồng, cùng với đó là hệ thống tượng pháp nhưng không đầy đủ. Năm 1998, Phật tử và nhân dân địa phương đã làm đơn trình lên các cấp có thẩm quyền, xin tái thiết lại ngôi già lam đã bị xuống cấp và đã được các cấp chính quyền chấp thuận, nhưng vào thời điểm đó đời sống nhân dân, xã hội còn khó khăn nên ngôi chùa chỉ được cất lên tạm bợ, mái chùa lợp bằng tôn xi măng với mục đích cốt là để có nơi cho bà con Phật tử và nhân dân địa phương thờ tự, lễ bái vào những ngày rằm, mùng 1. Đến nay, ngôi chùa cũ đã không còn đáp ứng được nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của các Phật tử và nhân dân địa phương, chùa bị xuống cấp, mái chùa dột, không có nơi cho bà con tới lễ bái, tu học. Trước tình hình đó, được sự giúp đỡ của các cấp Giáo hội, cũng như được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, chư tăng và Phật tử chùa Phúc Linh đã quyết định khởi công đông thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phúc Linh. Theo như bản thiết kế xây dựng thì Ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phúc Linh sẽ được làm theo kiểu hai nếp tiền đường ( 10 gian) và 3 gian hậu cung với tổng diện tích trên 600m2, kết cấu cột được làm bằng bê tông giả gỗ, hoành dui bằng gỗ, mái lợp ngói hình mũi hài, với tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 7 tỷ đồng, không bao gồm chi phí làm câu đối, cửa võng, đồ thờ và làm mới hệ thống tượng thờ… Nhân dịp này, Đại đức Thích Bản Hoan đã nêu danh và biểu dương các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử đã đóng góp tịnh tài cho việc phúc này trong những ngày vận động xây dựng vừa qua. Đại đức trụ trì mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong thời gian tiến hành xây dựng. Đại đức Thích Bản Hoan – Trụ trì chùa Phúc Linh phát biểu khai mạc Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Giác đã nói lên ý nghĩa của việc xây chùa, cũng như công đức của việc xây chùa, là một trong ba việc lớn mà chúng ta nên làm bởi bậc cổ đức đã dạy: “ Làm chùa tô tượng đúc chuông Trong ba việc ấy thập phương nên làm.” Đồng thời thượng tọa cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, người góp công, người góp của, đóng bè tập phúc, phát tâm trợ duyên cùng Đại đức trụ trì để ngôi già lam được hoàn thành theo đúng kế hoạch và Thượng tọa cũng hy vọng sau khi ngôi Đại Hùng Bảo Điện khánh thành, chùa Phúc Linh không chỉ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương, mà còn là một trong những điểm sáng cho hoạt động du lịch tâm linh của thành phố cảng Hải Phòng đang trên đà phát triển. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đã cử hành nghi lễ trì chú, niêm hương bạch Phật và xúc những xẻng cát đầu tiên, chính thức động thổ ngôi xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Phúc Linh trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị. Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận: MC Lê Anh điều hành chương trình văn nghệ chào mừng Văn nghệ chào mừng Niệm Phật cầu gia bị Chư tôn đức tăng ni chứng minh Đại biểu chính quyền Đại đức Thích Chân Thường điều hành buổi lễ Toàn cảnh đại lễ Đai đức Thích Bản Hoan – Trụ trì chùa Phúc Linh phát biểu khai mạc HT. Thích Quảng Tùng tùy hỷ tịnh tài cho việc xây chùa Phúc Linh Thượng tọa Thích Thanh Giác ban đạo từ Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật HT. Thích Quảng Tùng xúc những xẻng cát đầu tiên khởi công động thổ xây dựng chùa Chính thức khởi công động thổ xây dựng chùa Phúc Linh Bản thiết kế xây dựng tổng thể Thành Trung
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online