03/03/2020 00:21

Hải Phòng: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã


PSO – Vào hồi 13h30 phút ngày 01/03/2020 ( nhằm ngày 8/2 năm Canh Tý), thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm tổ chức lễ  cung thỉnh nhục thân cố Ni Trưởng Thích Đàm Nhã; Đạo hiệu: Từ Nhẫn; Thế danh: Trần Thị Giang; Nguyên uỷ viên thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, nguyên trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Bảo tân viên tịch, Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 50 năm nhập kim quan tại chùa Quang Minh, thôn Liễu Kinh, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Quang lâm và tham dự, hộ niệm tại lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã có Hoà thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp, phó Ban nghi lễ TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng toạ Thích Quảng Truyền – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; chư tôn đức ủy viên thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư tôn đức trưởng phó ban trị sự GHPGVN các quận, huyện của thành phố Hải Phòng, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn Hải Phòng, chư tôn đức tăng ni các tỉnh, thành phố, sơn môn, môn đồ pháp quyến, thân quyến của Ni trưởng Thích Đàm Nhã và đông đảo quý Phật tử gần xa, nhân dân địa phương tới đảnh lễ nhục thân cố ni trưởng và tham dự buổi lễ.

Trước khi chính thức cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích Đàm Nhã nhập kim quan, Chư tôn đức BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã tụng kinh A Di Đà cầu nguyện cho giác linh cố Ni trưởng được thượng phẩm, thượng sinh, cao đăng Phật Quốc.

Sau khi Thượng toạ Thích Quảng Minh – Uỷ viên thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng cử hành nghi lễ gia trì kim quan, môn đồ pháp quyến, thân quyến của cố Ni trưởng tân viên tịch đã cung thỉnh nhục thân của Người từ thiền thất đến nơi an trí kim quan tại Tổ Đường để nhập kim quan trong niềm tiếc thương vô hạn, toàn thể đại chúng đã không khỏi xúc động, bùi ngùi khi chiêm bái nhục thân của cố ni trưởng lần cuối, toàn thể đại chúng đã không cầm được nước mắt trước sự ra đi của Ni trưởng – Một bậc chân tu khả kính của GHPGVN thành phố Hải Phòng.

Được biết, vào những ngày cuối đời, mặc dù Ni trưởng đã 93 tuổi nhưng Người rất khoẻ mạnh, vẫn cuốc đất, trồng rau, nuôi sống bản thân, sống cuộc sống thanh bần, giản dị, bản thân không có vật gì là quý giá; Cả một đời dấn thân phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Giác – Sám chủ buổi lễ đã cử hành lễ thành phục, thọ tang cho sơn môn, môn đồ pháp quyến, thân quyến của Ni trưởng Thích Đàm Nhã. Ngay sau khi lễ thành phục, Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Ban trị sự GHPGVN các quận, huyện của thành phố Hải Phòng, BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn do TT. Thích Quảng Truyền làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các tỉnh thành đã cử hành lễ viếng Giác linh cố Ni trưởng và nhiễu quanh kim quan, tiễn biệt nhục thân cố Ni trưởng lần cuối.

Lễ truy điệu và di quan được cử hành vào hồi 13h30 phút ngày 2 tháng 03 năm 2020 ( nhằm ngày 9 tháng 02 năm Canh Tý). Sau khi làm lễ trà tỳ, di cốt của cố Ni trưởng sẽ được an trí, nhập bảo tháp tại chùa Quang Minh, thôn Liễu Kinh, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

Thành Trung

The post Hải Phòng: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online