10/05/2020 01:46

Hải Phòng: Lễ Quy Y Tam Bảo và Lễ tắm Phật kính mừng Phật đản PL. 2564 tại chùa Vẽ


PSO – Chiều ngày rằm tháng 4 năm Canh Tý (nhằm ngày 07/05/2020), gần 100 Phật tử đã vân tập về giảng đường chùa Vẽ ( Hoa Linh Cổ Tự), phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng phát nguyện quy y Tam Bảo, thụ trì ngũ giới và tối cùng ngày đã diễn ra lễ tắm Phật kính mừng Phật đản PL. 2564 – DL. 2020.

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có Ni Sư: Thích Tâm Chính, Phó thư ký Ban Từ thiện – xã hội, uỷ viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trưởng Ban Từ thiện – xã hội GHPGVN TP. Hải Phòng, trưởng BTS GHPGVN quận Hải An, trụ trì chùa Vẽ, trưởng BTC đại lễ, cùng chư tôn đức Ni là đệ tử của Ni sư hiện đang tu học tại chùa Vẽ và các chùa nội, ngoại thành phố Hải Phòng.

Theo thông lệ hang năm, cứ vào ngày rằm tháng 4, ngày Phật đản, cũng là ngày lễ trọng đại của Phật giáo, Ni sư trụ trì chùa Vẽ lại tổ chức đàn lễ quy Tam Bảo cho các thiện nam, tín nữ phát nguyện trở thành người đệ tử Phật chân chính. Trước khi truyền Tam Quy, ngũ giới cho các thiện nam, tín nữ, Ni Sư Thích Tâm Chính đã giảng cho các thiện tín hiểu Quy Y Tam Bảo là gì? ngũ giới bao gồm những giới gì? Nếu chúng ta giữ được 5 giới này thì sẽ được những lợi lạc gì?

Phật tử phát nguyện Quy y Tam Bảo nhân dịp Phật đản

Quy là trở về, Y là nương tựa. Tam Bảo là ba ngôi quý giá bao gồm: Phật, Pháp và Tăng. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa 3 ngôi báu : Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.  Quy y là một quyết định tích cực, mở ra hướng đi hiền thiện, an lạc trong cuộc đời. Chúng ta quy y là để phát triển con đường tâm linh của mình, để có khả năng giúp đỡ tốt hơn cho tha nhân. Đồng thời để vừa phát triển tự thân, vừa học cách giúp ích cho mọi người. Quy y đúng hơn là một quyết định học hỏi, tìm hiểu mọi thứ tồn tại như thế nào thông giáo lý của Nhà Phật.

Tiếp đó, các thiện nam , tín nữ đã đối trước Tam Bảo, một lòng thành kính phát nguyện trọn đời quy y Phật, quy Y Pháp, quy Y Tăng. Và kể từ giờ phút này các thiện tín đã chính thức trở thành những người Phật tử, là người con của Đức Phật, khi đã là con của Phật thì phải học theo hạnh của đức Phật, nói gương đức Phật, áp dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, không còn khổ đau.

Chư tôn đức Ni chùa Vẽ cùng Phật tử cử hành nghi lễ kính mừng Phật đản PL. 2564 – DL. 2020

Buổi tối cùng ngày, Chư tôn đức Ni và các phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, tụng kinh kính mừng khánh đản, niệm danh hiệu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và lễ tắm Phật truyền thống, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được trường tồn, dịch bệnh sớm được tiêu trừ.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

        

Thành Trung

The post Hải Phòng: Lễ Quy Y Tam Bảo và Lễ tắm Phật kính mừng Phật đản PL. 2564 tại chùa Vẽ appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online