29/12/2018 17:55

Hải Phòng: Lễ tưởng niệm 20 năm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di viên tịch

Sáng nay 29/12/2018 (nhằm ngày 23/11 năm Mậu Tuất), chư tôn đức BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng phối hợp cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ngày cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di viên tịch: 23/11 Mậu Dần (1998) – 23/11 Mậu Tuất (2018) tại tổ đình Phong Quang (chùa Xuân Úc), xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Quảng Truyền – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Trụ trì tổ đình Phong Quang, Trưởng BTC đại lễ; Thượng tọa Thích Quảng Minh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tiên Lãng, cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư Tôn đức Tăng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, chư Tôn đức Tăng Ni các quận huyện của thành phố Hải Phòng và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN các xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, các ban ngành đoàn thể, đồng bào Phật tử trong, ngoài thành phố Hải Phòng, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Thay mặt cho BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã cung tuyên hành trạng và dâng lời tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di – nguyên Chứng minh BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Ủy viên BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, nguyên Trưởng BTS Phật giáo huyện Tiên Lãng, Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng, Đại biểu HĐND huyện Tiên Lãng, xã Bắc Hưng, Ngài đã xả bỏ báo thân vào ngày 23/11 Mậu Dần – 1998.

Chư tôn đức BTS GHPGVN Tp. Hải Phòng dâng hương tưởng niệm

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di sinh năm Canh Tuất (1909) tại thôn Tu Trình – Quảng Nạp, nay là xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngài sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là những Phật tử thuần thành, kính Phật, trọng Tăng, thuần lương, nhân hậu. Nhờ có thân phụ và thân mẫu hướng đạo nên Ngài đã phát chí xuất trần từ năm mới 15 tuổi và xuất gia đầu Phật tại chùa Quảng Bắc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau khi thụ giới Cụ túc, Ngài đã được Sư Tổ cho đi học và sau đó về hóa duyên tại chùa Xuân Úc từ năm Ngài mới 22 tuổi.

Từ những năm 1930, Hòa thượng đã tham gia hoạt động cách mạng, nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Ngài đã từng giữ chức vụ trưởng tự vệ của huyện, Phó ban Tăng già cứu quốc huyện, tham gia đội quân Tăng già cứu quốc tại xã Bắc Mã thuộc chiến khu Đông Triều, Ngài đã từng bị giặc bắt giam, tra tấn và bị kết án tử hình, nhưng được nhân dân địa phương đứng lên biểu tình đấu tranh nên cuối cùng Ngài đã được trả tự do. Ngài đã từng vận động nhân dân, Phật tử đứng lên đấu tranh giành Độc lập chủ quyền về cho Dân tộc. Dù ở bất cứ cương vị nào thì Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, sáng danh dòng họ Thích ngàn đời.

Khi hòa bình lập lại, Hòa thượng đã vận động các Phật tử bài trừ mê tín dị đoan, chấn chỉnh đạo nhà, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, phát huy chính pháp, làm cho các chốn tùng lâm phạm vũ được đượm  nhuần ân đức. Vinh hạnh hơn nữa là Ngài còn được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương khánh chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và Huy chương vì sự nghiệp đoàn kết, cũng như những phần thưởng cao quý khác do Đảng và Nhà nước trao tặng.

HT. Thích Quảng Tùng cung tuyên hành trạng và dâng lời tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Di

Nào ngờ đâu vào hồi 18h ngày 10/01/1999 (23/11 Mậu Dần), Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch, trụ thế 90 tuổi. Sau 20 năm vắng bóng Ngài cũng đồng nghĩa với việc GHPGVN thành phố Hải Phòng vắng đi một bậc cao Tăng thạc đức, tổ quốc mất đi một người con trung với nước, hiếu với dân. Ngài ra đi để lại cho Tăng Ni Phật tử một tấm gương cao thượng, hiền sáng vì đao pháp, vì Dân tộc và chúng sinh.

Trong thời khắc thiêng liêng, tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Nguyên Di, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Hải Phòng thành tâm kính nguyện: Luôn tinh tấn trong chính pháp, nhất tâm hòa hợp xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nguyện sẽ mãi mãi noi theo tấm gương của Hòa thượng, phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước của Phật giáo Việt Nam.

Ngay sau khi Hòa thượng Thích Quảng Tùng cung tuyên tiểu sử và dâng lời tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di, toàn thể đại chúng đã đốt nén tâm hương thành kính kinh dâng lên Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng và dành một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ đến công trạng của Ngài đối với Đạo Pháp và Dân tộc.

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, thân quyến của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di, TT. Thích Quảng Truyền đã dâng lời cảm tạ, tri ân tới chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố Hải Phòng đã chấn tích quang lâm về tổ đình Phong Quang để dự lễ tưởng niệm 20 năm cố Hòa thượng Thích Nguyên Di viên tịch. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, cùng đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương sở tại.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử đã tổ chức tụng kinh cầu siêu và hướng nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Di được thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật Quốc.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được:

Di ảnh cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Di

Môn đồ, pháp quyến dâng lời tác bạch cung thỉnh HT. Chứng minh chủ trì buổi lễ tưởng niệm

HT. Thích Quảng Tùng đáp lời thỉnh cầu của môn đồ, pháp quyến cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Di

Đại đức Thích Bản Chung điều hành buổi lễ

Môn đồ, pháp quyến của cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Di

Chư Tôn đức Chứng minh

Đại biểu chính quyền

HT. Thích Quảng Tùng cung tuyên hành trạng và dâng lời tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Di

TT. Thích Quảng Truyền dâng lời cảm tạ

Bảo tháp lưu giữ nhục thân cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Di

Thành Trung

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online