Hải Phòng: Lễ tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại chùa Kim Đới (Linh Ứng Tự)

PSO - Để tưởng nhớ đến công ơn sâu dày của đức Đệ tam Pháp Chủ GHPGVN đối với Đạo pháp và Dân tộc, Chiều ngày 24/11/2021 (nhằm ngày 20/10 Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã phối hợp cùng chư Tôn đức Ni chùa Kim Đới, thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng tổ chức Đại lễ tưởng niệm, siêu tiến Giác linh cố Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật Quốc. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; TT. Thích Nguyên Bình – Nguyên Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Quảng Minh – Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN thành phố; Sư cô Thích Hạnh Như – Trụ trì chùa Kim Đới, Trưởng BTC đại lễ, cùng chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trưởng, Phó BTS GHPGVN các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Về phía khách mời chính quyền có ông Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban tôn giáo, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng; ông Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Đối nội, Công an thành phố; ông Phạm Tiến Thuật – Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ cùng các ông bà đại diện cho Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQVN các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện Kiến Thuỵ, xã Hữu Bằng và đại diện quý Phật tử cũng về tham dự buổi lễ. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Hoà thượng Thích Quảng Tùng đã lên cung tuyên tiểu sử cố Đại trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. Theo đó:  “ Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ đã trải qua 105 năm hiện diện ở cõi sa-bà, với 85 hạ lạp, trên ngôi vị Pháp chủ GHPGVN, ngài đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Công đức của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và Dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Ngài từ sơ tâm xuất gia cho đến lúc hoá duyên đã mãn luôn luôn là tấm gương chiếu sáng trong công phu tu thân, hành đạo cho cả giới xuất gia và tại gia. Ngài luôn lấy giới hạnh tinh nghiệm làm thân giáo để răn dạy, sách tấn hàng hậu học. Cuộc đời ngài là biểu tượng tinh thần Bi - Trí - Dũng. Đặc biệt trong công hạnh vô ngã vị tha, tận lực chuyên tâm vào sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phục vụ nhân sinh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Trong suốt cuộc đời hành đạo tại tổ đình Viên Minh, cũng như quá trình tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội và xã hội, Đại lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc. Công đức ấy luôn được Giáo hội và Nhà nước trân trọng ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương đại đoàn kết dân tộc; Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQVN và nhiều Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội.” Được biết, từ năm 1952 đến năm 1957, cố Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN đã từng vân du, hành đạo và trụ trì chùa Linh Ứng ( Chùa Kim Đới), thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Khi Ngài tu học tại đây, Ngài được bà con Phật tử và nhân dân địa phương rất quý mến bởi lối sống giản dị, thanh bần. Khi còn tại thế, mỗi khi có thời gian rảnh dỗi, Hoà thượng vẫn trở về thăm mái chùa xưa và có những lời động viên, sách tấn Tăng Ni trụ trì. Đối với chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử chùa Kim Đới, Hoà thượng vẫn luôn là cây Bồ đề toả mát bóng TỪ TÂM. Tiếp đó, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương và  tụng kinh “ Chuyển Pháp Luân” cầu siêu tiến Giác linh cố Đại lão Hoà thượng được thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật Quốc. Trước khi kết thúc buổi lễ tưởng niệm, chư Tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ phóng sinh, thả chim bồ câu, cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ. Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online