19/05/2019 12:46

Hải Phòng: Lung linh đêm Hoa đăng kính mừng Phật Đản PL.2563 tại huyện Kiến Thụy


PSO – Hòa chung không khí hân hoan đón mừng Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019 và thực hiện thông bạch Số 01/LB-BTS ngày 8/5/2019 của BTS GHPGVN TP. Hải Phòng về việc tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019 tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Tối ngày 16/5/2019 (nhằm ngày 12/4 năm Kỷ Hợi), BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy đã long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019 tại chùa Linh Sơn Viên Giác – Trụ sở BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy, (thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng.)

Quang lâm tham dự Đại lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; TT. Thích Tục Bách – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTS Phật giáo quận Lê Chân; ĐĐ. Thích Tuc Minh – Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; ĐĐ. Thích Tục Hạnh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Trưởng BTS Phật giáo huyện Kiến Thuy, Trụ trì chùa Linh Sơn Viên Giác, Trưởng BTC Đại lễ; chư Tôn đức Tăng Ni ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, huyện Kiến Thụy; chư Tôn đức Tăng Ni nội ngoại thành của thành phố Hải Phòng.

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Anh – Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng; ông Phạm Văn Khánh – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Sở Công an thành phố; bà Cao Thị Phượng – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy; ông Phạm Văn Thép – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phạm Phú Xuất – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Kiến Thụy, thị trấn Núi Đối, cùng đông đảo quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ và nhân dân địa phương.

HT. Thích Thanh Giác cung tuyên Thông điệp Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019

Tại buổi lễ,  HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã lên cung tuyên Thông điệp Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài. Trong bức Thông điệp này, Trưởng lão Hòa thượng đã nhắn gửi: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay càng khẳng định điều đó. Đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.”  Toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thành kính đón nghe bức Thông điệp Phật Đản đầy ý nghĩa này.

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Tục Hạnh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy đã lên tuyên đọc Diễn văn chào mừng Đại lễ Phật Đản PL.2563 – DL. 2019 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trong diễn văn, Hòa thượng nhấn mạnh: “Thông điệp của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ mang lại tâm thiện lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại trên hành tinh này …”

Chư tôn đức chứng minh và chính quyền huyện dâng hương bạch Phật

Nhân dịp này, BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy đã đón nhận những phần quà và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của Ban Tôn giáo, Sở Công an thành phố Hải Phòng, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thị trấn Núi Đối và các sở ban ngành đoàn thể của huyện nhân Đại lễ Phật Đản PL. 2563 – DL. 2019.

BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy cũng đã trao quà từ thiện cho các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng và học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Trong đó trao cho đại diện Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng 10 triệu đồng, UB MTTQVN huyện 5 triệu đồng và Hội chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy 5 triệu đồng, đại diện các phòng ban đã lên nhận số tiền này từ ĐĐ. Thích Tục Hạnh – Trưởng BTS GHPGVN huyện.  

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, quan khách chính quyền và các Phật tử đã làm lễ dâng hương bạch Phật, thắp Hoa đăng cầu nguyện Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được trường tồn và cử hành nghi lễ Mộc Dục (Tắm Phật) theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong niềm chí thiết, chí thành kính dâng lên đức Từ phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân mùa Phật Đản.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

  

Thành Trung

 

The post Hải Phòng: Lung linh đêm Hoa đăng kính mừng Phật Đản PL.2563 tại huyện Kiến Thụy appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online