05/12/2019 11:42

Hải Phòng: PG huyện An Lão kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà


PSO – Sáng ngày 4/12/2019 ( nhằm ngày 9/11 năm Kỷ Hợi), Ban trị sự GHPGVN huyện An Lão, thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Hệ phái Phật Giáo Linh Quang Trà Lũ Trung, tỉnh Nam Định tổ chức Đại lễ kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà PL. 2563 – DL. 2019 tại chùa Long Hoa, thuộc Khu di tích danh thắng Núi Voi, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Quang lâm chứng minh và tham dự  buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTC đại lễ; TT. Thích Thanh Hiển – Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng Ban Thông tin truyền thông GHPGVN thành phố Hải Phòng; ĐĐ. Thích Bản Điền – Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão, TT. Thích Thanh Phúc – Phó BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, cùng chư tôn đức Hệ phái Phật giáo Linh Quang Trà Lũ Trung, tỉnh Nam Định; chư tôn đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN huyện An Lão, cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố cũng về tham dự đại lễ.

Về phía đại biểu chính quyền có sự hiện diện của ông: Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng; ông: Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, huyện An Lão; ông: Nguyễn Duy Kiện – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã, đại biểu đại diện cho thường trực Đảng ủy thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN xã Trường Thành, thôn Chi Lai, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể, cùng đông đảo quý Phât tử trong và ngoài thành phố Hải Phòng, Phật tử hệ phái Phật giáo Linh Quang Trà Lũ Trung và nhân dân địa phương.

Đông đảo Phật tử về tham dự đại lễ

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm Thí dụ, hóa thành có chép: ” Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc”. Hay Đức Phật Thích Ca cũng từng nói: ” Ðời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra ba người con: người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Ðế Chúng. Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thọ Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, phát 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sinh; nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả đất rung động, giữa không trung có tiếng khen rằng: “Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật, hiệu là A Di Ðà”. Như vậy, chúng ta biết rằng, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi sang, xuất gia tu chứng thành quả Phật là A Di Ðà. Ngoài ra, Đức Phật A Di Đà còn phát 48 lời Đại nguyện để cứu độ chúng sinh, đưa chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Chính vì lẽ đó, để tưởng nhớ đến công hạnh của Ngài, Ban trị sự GHPGVN huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng Hệ phái Phật Giáo Linh Quang Trà Lũ Trung, tỉnh Nam Định tổ chức Đại lễ kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà PL. 2563 – DL. 2019.

Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban tổ chức, Hòa thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTC đại lễ đã lên phát biểu khai mạc, đồng thời chia sẻ về lịch sử Đức Phật A Di Đà, cũng như Pháp môn niệm Phật ( Tịnh Độ):  “ Sở dĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị pháp môn niệm Phật là muốn cho hết thảy chúng sinh thâu nhiếp lục căn, khiến được tịnh niệm tương tục xưng niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm đến cảnh giới tâm cảnh đều vắng lặng thì Phật tính sẽ hiển hiện thành tựu tự tính Di Đà và hoàn thành giai đoạn nhân duyên xuất thế này.”

Hòa thượng Thích Thanh Giác phát biểu khai mạc Đại lễ

Pháp môn niệm Phật còn gọi là pháp môn Tịnh Độ hay Tịnh Tông. Người tu pháp môn niệm Phật nên lấy Tín – Nguyện – Hành để làm tư lương cho lộ trình vãng sinh Cực Lạc. Nếu như hành giả tu pháp môn Tịnh độ, có đầy đủ được ba món tư lương này thì chắc chắn hành giả đó sẽ được lên ngôi cửu phẩm. Tín – Nguyện – Hành này như kiềng ba chân, nếu thiếu một thì không đứng được. Tín ở đây là phải thâm tín ( tin sâu); Nguyện là phải thiết nguyện ( nguyện thiết tha); Hành là phải thực hành. Nếu được như vậy thì chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn Tịnh độ còn là pháp môn tu hành bằng con đường tắt trong tất cả các con đường tắt, chỉ cho chúng ta đi về con đường an vui, cùng nhau đi về thế giới thanh tịnh, an vui mà Chư Phật và chư vị Tổ sư đi trước đã chỉ dạy.

Nhân dịp này, BTS GHPGVN huyện An Lão đã trao số tiền 20 triệu đồng cho quỹ xóa đói giảm nghèo của xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng nhằm động viên, khích lệ bà con nghèo tại địa phương.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, tụng kinh A Di Đà, xưng tán Phật hiệu A Di Đà nhiễu Phật để tưởng nhớ đến công hạnh của Ngài và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu, dương khánh. Đồng thời, phát nguyện tinh tấn tu học để khi hết báo thân này được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Từ phụ A Di Đà.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm 

Văn nghệ chào mừng

Chư tôn đức chứng minh

   

Đại đức Thích Thanh Tòng điều hành buổi lễ

Niệm Phật cầu gia bị

 

HT. Thích Thanh Giác phát biểu khai mạc đại lễ

Đại diện chính quyền thành phố tặng hoa chúc mừng

Đại diện chính quyền xã Trường Thành tặng hoa chúc mừng

Đại diện hệ phái Phật giáo Trà Lũ Trung tặng hoa chúc mừng

BTS GHPGVN huyện An Lão trao số tiền 20 triệu đồng cho quỹ xóa đói giảm nghèo của địa phương

Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, tụng kinh A Di Đà

Phật tử tụng kinh A Di Đà

Thành Trung

The post Hải Phòng: PG huyện An Lão kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online