14/01/2020 00:20

Hải Phòng: PG huyện Tiên Lãng tổ chức cầu siêu cho Phật tử quá cố năm 2019


PSO – Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2020 ( nhằm ngày 18 tháng chạp năm Kỷ Hợi), Ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và hơn 500 Phật tử đã quá cố trên địa bàn huyện Tiên Lãng năm 2019 tại Tổ đình Thắng Phúc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Minh – Ủy viên thường trực kiêm trưởng Ban văn hóa GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, trụ trì Tổ Đình Thắng Phúc, trưởng BTC đại lễ; Đại đức Thích Tục Phát – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; Đại đức Thích Tục Thông, Đại đức Thích Tục Tuệ  – Phó BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; Cư sỹ Nguyễn Đình Mỹ – Chánh văn phòng BTS GHPGVN  huyện; Chư tôn đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, chư tôn đức Ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện; đại diện hàng ngàn thân nhân của hơn 500 Phật tử quá cố trên địa bàn huyện năm 2019, cùng đông đảo quý Phật tử đang tu học tại các chùa trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Việc tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và các Phật tử đã quá vãng là hoạt động thường niên của Ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã duy trì từ nhiều năm qua. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên tinh thần Từ Bi – Cứu Khổ của Đạo Phật. Tham dự buổi lễ, các Phật tử,  cũng như thân bằng quyến thuộc của nạn nhân tử vong được nghe Thượng tọa trưởng Ban tổ chức Đại lễ nói về chữ “ Hiếu” trong Đạo Phật. Trong Đạo Phật thì chữ “ Hiếu” luôn được đặt lên hàng đầu, Đạo Phật cũng chính là Đạo Hiếu. Đối với cha mẹ, chúng ta phải hết lòng hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ, nhất là khi cha mẹ tuổi già, sức yếu rất cần đến sự săn sóc ân cần của chúng ta. Ngoài ra, hiếu kính với cha mẹ cũng là truyền thống quý báu và lâu đời của Dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó từ xa xưa đã được giữ vững và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến tận ngày hôm nay.

Thượng tọa Thích Quảng Minh chia sẻ tại buổi lễ cầu siêu

Đối với cha mẹ hiện tiền thì chúng ta phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ hàng ngày, còn đối với cha mẹ đã quá vãng thì chúng ta phải làm nhiều việc thiện, tụng kinh, phóng sinh, cúng dàng rồi hồi hướng công đức lành đó cho cha mẹ được sinh về cảnh giới an lành. Trong kinh Đức Phật cũng đã dạy “ Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế”, Đức Phật cũng đã nhắc nhủ chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì có làm như vậy cũng không đủ để trả ơn cha mẹ, nhưng theo đúng quy luật nhân quả của nhà Phật, công đức của người con hiếu thảo cũng đã vô cùng to lớn. Chính vì lẽ đó, Đức Phật luôn  tán thán công đức của những gia đình hiếu thuận, cũng như những người con hiếu thuận.

Hàng ngàn người về tham dự Đại lễ cầu siêu

Nhân dịp này, Chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã tổ chức lập đàn Mông Sơn Thí Thực, tổ chức một số nghi lễ trong Phật giáo, tụng kinh cầu siêu, cầu nguyện âm siêu, dương khánh , thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cầu nguyện cho hơn 500 vong linh đã quá cố  trên địa bàn huyện Tiên Lãng năm 2019 sớm được siêu sinh về miền Cực Lạc.

Buổi lễ đã kết thúc trong không khí xúc động, sâu lắng, đã có rất nhiều những giọt nước mắt rơi khi nghe thượng tọa trưởng BTC chia sẻ và nghĩ nhờ về công ơn của cha mẹ.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Tin, ành: Thành Trung

The post Hải Phòng: PG huyện Tiên Lãng tổ chức cầu siêu cho Phật tử quá cố năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online