Hải Phòng: Phật giáo huyện An Lão kính mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

PSO - Hòa chung với không khí đón mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm của mỗi người con Phật trên cả nước, tối qua ngày 07/03/2023 ( nhằm ngày 16/02 năm Quý Mão), tại chùa Long Hoa, thuộc khu Di tích lịch sử Núi Voi (thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) Ban Trị sự GHPGVN huyện An Lão và Sơn môn Tổ đình Linh Quang Trà Lũ Trung, tỉnh Nam Định đã trang nghiêm, thành kính tổ chức Đại lễ kính mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm 19/02 âm lịch.
Toàn cảnh đại lễ
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng Sơn môn Tổ đình Linh Quang Trà Lũ Trung, tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Long Hoa; TT.Thích Thanh Hiển - UVTT kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Bản Điền - UVTT, Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão; TT. Thích Giác Sơn – Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; ĐĐ.Thích Quảng Nghĩa - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, UVTT, Trưởng BHP GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh; NS.Thích Tâm Chính - UVTT Ban Hoằng pháp TƯ, UVTT BTS GHPGVN thành phố, cùng chư Tôn đức Tăng Ni đại diện cho sơn môn Tổ đình Linh Quang Trà Lũ Trung, tỉnh Nam Định, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN các quận, huyện, chư Tôn đức trụ trì các chùa trên địa bàn thành phố.
Chư Tôn đức chứng minh
Chư Tôn đức Ni chứng minh
Về phía khách mời chính quyền có ông Dương Ngọc Anh – Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Nguyễn Ngọc Phương - UVTT, trưởng Ban phong trào UB MTTQVN thành phố; ông Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an thành phố; ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão; ông Hoàng Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện An Lão; ông Nguyễn Duy Miện – Chủ tịch UBND xã Trường Thành; ông Vũ Minh Đức - Phó chủ nhiệm CLB Hải Phòng Học, cùng quý vị đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành thành phố Hải Phòng, đại diện cho huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện An Lão, xã Trường Thành, thôn Chi Lai, đông đảo quý Phật tử trong và ngoài thành phố, du khách thập phương, nhân dân địa phương. Phát biểu khai mạc đại lễ, HT.Thích Thanh Giác đã cho đại chúng hiểu về sự tích Bồ tát Quán Thế Âm. Theo đó, Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm theo tiếng Phạn nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian" là một vị Bồ tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Quan Thế Âm Bồ tát từ xưa đến nay luôn được nhắc đến như một vị Phật đại diện cho tấm lòng từ bi hỷ xả. Ngài che chở, bảo hộ chúng sinh vượt qua gian nan, khốn khổ. Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), Bồ-tát Quán Thế Âm là quyến thuộc bồ đề của vô lượng Bồ-tát khác và Phật A Di Đà, trước khi phát nguyện lớn, ngài là Thái tử Bất Huyền, con trưởng trong một nghìn người con của Chuyển luân vương Vô Tránh Niệm, người sau này là Phật A Di Đà.
HT. Thích Thanh Giác phát biểu khai mạc đại lễ kính mừng khánh đản Bồ – tát Quán Thế Âm
Trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, Quan Âm Bồ tát phát ra mười hai đại nguyện, nguyện nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh. Ngài ứng hiện ba mươi hai thân. Để cứu độ giáo hóa chúng sinh, từ cõi Ta bà đến khi chúng sinh mãn duyên cõi trần. Với từ lực vô biên, từ tâm rộng lớn của Bồ tát Quán Thế Âm, hễ nghe chúng sinh kêu cứu là Ngài thị hiện đến cứu ngay. Với hạnh nguyện độ sinh Ngài phát nguyện, luôn luôn ở biển Nam Hải để cứu vớt chúng sinh sắp bị chìm đắm. Theo kinh truyện viết lại, ngài hóa thân với 33 thân tướng, khi mượn thân nam nhi, khi mượn thân nữ nhi, lúc thì ở trong cảnh quyền sang quý trọng, khi lại vào hàng bần cùng cơ khổ... Ngày nay người đời còn truyền tụng hai kiếp giáng trần ứng với hai sự tích Quan Thế Âm Bồ tát đó là kiếp thứ 10 khi Bồ tát Quan Thế Âm là Thị Kính và kiếp cuối làm bà Diệu Thiện. Sau khi thoát kiếp cuối cùng này Ngài được chứng quả Phật Tổ tại Phổ Đà Sơn (Nam Hải). Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện An Lão đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng và cúng dàng Bồ tát Quán Thế Âm nhân ngày khánh đản của Ban Trị sự GHGPVN thành phố Hải Phòng, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, phòng An ninh Nội địa, sở Công an thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện An Lão, xã Trường Thành, thôn Chi Lai, CLB Hải Phòng học, Sơn môn Trà Lũ Trung và  đại diện Phật tử, nhân dân địa phương. Ngay sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi lễ dâng hương, bạch Phật, dâng hoa đăng cúng dàng đức Bồ tát Quán Thế Âm nhân kỷ niệm ngày khánh đản. Đồng thời, mang ánh sáng của từ bi, trí tuệ, sự hiểu biết đó cầu nguyện Chư Phật, Bồ tát gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; cầu nguyện cho tất cả mọi người biết yêu thương nhau, cùng học hạnh từ bi, hỷ xả, tha thứ, yêu thương của Bồ tát Quán Thế Âm và mang tâm từ bi đó trang trải khắp muôn nơi. Được biết, trước khi chính thức diễn ra đại lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã vân tập tại chính điện chùa Long Hoa tụng kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm cầu nguyện cho Quốc thái dân an, nhân dân được ấm no, hạnh phúc và cầu nguyện cho Phật pháp được trường tồn.
Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử tụng kinh Phổ Môn tại chính điện chùa Long Hoa trước khi chính thức diễn ra đại lễ
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chính điện tụng kinh cầu nguyện
Chư Tôn đức tụng kinh tại chính điện chùa Long Hoa
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ kính mừng khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm
Chuông trống bát nhã cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
Chư Tôn đức đón nhận ánh sáng từ bàn Phật
Nghi thức truyền đăng
Đại biểu chính quyền dâng đăng cầu nguyện

Tin, ảnh: Thành Trung phattuvietnam.net

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online