Hải Phòng: Phật giáo huyện Thuỷ Nguyên tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL. 2566

Thực hiện theo Thông bạch số 02/TB – BTS ngày 04/04/2022 của Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022 ( nhằm ngày 11 tháng 04 năm Nhâm Dần), Ban trị sự GHPGVN huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL. 2566 – DL. 2022 tại chùa Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ có: HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT.Thích Tục Bách  – Ủy viên thường trực, trưởng Ban kinh tế tài chính GHPGVN thành phố, trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Tục Thành  – Ủy viên thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Thuỷ Nguyên, cùng đông đảo chư tôn đức tăng, ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện và các quận huyện trên địa bàn thành phố. Về phía khách mời chính quyền có ông: Ngô Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng; Bà: Trần Thị Bạch Tuyết – Phó Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo Sở Công an thành phố; Ông: Uông Minh Long - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên; Thiếu tá: Đào Biên Cương – Phó trưởng Công an huyện, cùng các ông bà đại diện các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Thuỷ Nguyên, thị trấn Núi Đèo, các sở ban ngành trên địa bàn huyện và đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương về tham dự đại lễ. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã lên cung tuyên bức Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp Chủ GHPGVN gửi Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản PL. 2566. Toàn thể đại chúng đã một lòng thanh tịnh, chắp tay thành kính, đón nghe bức thông điệp đầy ý nghĩa của đức quyền Pháp chủ GHPGVN. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tục Thành  – Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Thuỷ Nguyên đã lên tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL. 2566 – DL. 2022 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Diễn văn có đoạn: “ Ngày nay, Đại lễ Phật đản – Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên hợp quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, thì Phật đản là thời gian để Liên hợp quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh. Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã khẳng định rằng: “ Giáo lý của Đức Phật là thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và phụng sự tha nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân ngày Phật đản – Vesak, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình”. Trên tinh thần từ bi, cứu khổ của Đạo Phật, thực hiện phương châm “ Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc”, Ban trị sự GHPGVN huyện Thuỷ Nguyên đã trao 5 phần quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất trong huyện, mỗi gia đình một phong bì tiền mặt 5 triệu đồng. Tổng số 25 triệu đồng. Những món quà này phần nào giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, cùng là hoạt động thiết thực và ý nghĩa để cúng dàng lên đức Từ phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni nhân kỷ niệm ngày Ngài đản sinh Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thuỷ Nguyên đã vinh dự đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của Ban trị sự GHPGVN thành phố, BTS các quận huyện, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, phòng An ninh đối nội Sở Công an thành phố, chính quyền địa phương, các sở ban ngành trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, thị trấn Núi Đèo và đại diện các đạo tràng, các Phật tử đang tu học trong huyện. Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Minh Long - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên đã đánh giá cao vai trò của Phật giáo đối với sự phát triển chung của toàn xã hội, đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Ban trị sự GHPGVN huyện Thuỷ Nguyên luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ban trị sự và các chùa, các Phật tử trong huyện đã ủng hộ rất nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, trong những năm vừa qua, tăng ni Phật tử trong huyện đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và,Nhà nước, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động , các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ huyện phát động, tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… Thay mặt cho các cấp chính quyền trong huyện, ông gửi lời chúc Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn huyện thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, chúc cho Phật giáo huyện nhà ngày càng lớn mạnh. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã cùng các cấp chính quyền và đồng bào Phật tử trang nghiêm, thành kính cử hành nghi lễ dâng hương, bạch Phật, lễ Mộc dục theo truyền thống Phật giáo, lễ thả chim bồ câu, phóng sinh cầu nguyện Thế giới hòa bình nhân dân ấm no, hạnh phúc, dịch bệnh được tiêu trừ. Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online