Hải Phòng: Phật giáo huyện Tiên Lãng tổng kết công tác Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 24/01/2021 (nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Canh Tý), tại Tổ đình Thắng Phúc (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đã long trọng diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Quang lâm tham dự, chủ trì Hội nghị có TT.Thích Quảng Minh - Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, Viện chủ Tổ đình Thắng Phúc; ĐĐ.Thích Tục Phát - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; ĐĐ.Thích Tục Tuệ, ĐĐ.Thích Tục Thông - đồng Phó BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; Cư sỹ Nguyễn Đình Mỹ - Chánh Văn phòng BTS GHPGVN huyện; chư Tôn đức Tăng, Ni Ủy viên BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, các tự viện trên địa bàn huyện.

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Anh - Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố, các ông bà chuyên viên Ban Tôn giáo thành phố; Trung tá Nguyễn Vũ Bằng - Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo huyện Tiên Lãng cùng các ông bà đại diện cho các cấp Uỷ, Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Tiên Lãng cùng các Phật tử là trưởng, phó ban Phật giáo, Ban hộ tự 110 chùa trong huyện và đại diện Phật tử các chùa trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Thay mặt BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, TT.Thích Quảng Minh - Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, chủ trì Hội nghị đã lên phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021, Thượng tọa đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong công tác Phật sự của Ban trị sự GHPGVN huyện năm 2020, đặc biệt là trong năm vừa qua, các chùa trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19, thực hiện theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của các ban ngành thành phố, cũng như các thôn bạch, các công văn chỉ đạo của các cấp Giáo hội. Thượng toạ hy vọng rằng trong năm tới, Ban trị sự GHPGVN huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và trên tinh thần lục hoà cộng trụ, PG huyện nhà sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tiếp đó, Cư sĩ Nguyễn Đình Mỹ – Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã lên trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Trong năm 2020, với sự nỗ lực của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, công tác Phật sự của Ban trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể, những thành tựu đó đã được đề cập trong Bản dự thảo:

–  Công tác tổ chức: Hiện nay toàn huyện có 110 ngôi chùa, số lượng tăng ni trên địa bàn huyện hiện có 37 vị. Trong đó có 16 vị đã có quyết định Bổ nhiệm trụ trì, 18 vị đang chờ quyết định của Ban trị sự GHPGVN thành phố. Trong năm PG huyện đã có 3 vị Sa Di tham dự giới đàn thụ giới tỷ kheo và đã được tấn phong lên hang giáo phẩm đại đức.

– Công tác nghi lễ: Trong năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên mọi hoạt động tôn giáo trong các ngày lễ trọng phải tạm dừng, nhằm tránh tụ tập đông người, hạn chế lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ban trị sự GHPGVN huyện cũng tổ chức một số buổi lễ trực tuyến như lễ Phật đản, lễ Vu lan Báo hiếu để bà con, Phật tử có thể hành trì, lễ lạy tại gia đình.  Đặc biệt, trong năm qua, thường trực BTS GHPGVN huyện đã tổ chức thành công lễ huý nhật Chư lịch đại Tổ Sư khai sơn, tạo tự tại các chùa có chư Tăng trụ trì.

– Công tác Hoằng pháp: Do dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên Chư tôn đức Tăng Ni trong huyện tổ chức các buổi thuyết giảng trực tuyến cho bà con Phật tử được nghe thuyết pháp tại gia đình. Tuy nhiên, Chư tôn đức tăng ni trong huyện vẫn duy trì lễ Bố Tát vào các ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng, thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi làm lễ Bố Tát tại chùa Phúc Ân – Trụ sở BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; khoá tu mùa hè, khoá tu một ngày an lạc tại các chùa cũng không thể tổ chức được do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới.

– Công tác từ thiện – xã hội : Trên tinh thần từ bi – cứu khổ – ban vui của Nhà Phật, và tinh thần tương thân tương ái của Dân tộc ta từ ngàn đời nay, trong năm 2020, Ban từ thiện – xã hội của huyện đã phối hợp cùng các cấp chính quyền và các chùa trên địa bàn tổ chức nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa như chương trình tặng qùa các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7 hay vào các dịp lễ lớn của Phật giáo như ngày Phật đản, ngày Vu Lan – Báo Hiếu… Đặc biệt là chương trình “ Hướng về đồng bào miền Trung”, Ban trị sự huyện và các chùa đã tặng hàng ngàn phần quà cho đồng bào Miền trung bị thiên tai, lũ lụt liên tiếp xảy ra với tổng số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng và 8 tấn gạo để phần nào giúp bà con vơi bớt khó khan trong cuộc sống.

– Công tác trùng tu, tôn tạo chùa cảnh: Trong năm 2020, hầu hết các chùa trong huyện đều có thành tích xuất sắc trong công tác tôn tạo, xây mới, sửa chữa lại những ngôi chùa đã bị xuống cấp và các công trình phụ trợ khác, làm cho chùa làng ngày càng khang trang tố hảo.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, về công tác quản lý tăng sự trên địa bàn huyện vẫn còn một số chùa chưa hiểu đúng pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng cùa Chính phủ và nội quy tăng sự của TƯ GHPGVN như: Tự ý thỉnh sư không có giấy tờ tùy thân, cư trú, sinh hoạt tín ngưỡng bất hợp pháp, gây nhiều phiền toái, làm mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến trật tự an ninh tôn giáo tại địa phương, vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Chính phủ, cũng như nội quy của Ban tăng sự; Một số chùa tự ý thay đổi Ban hộ tự mà không có văn bản báo cáo lên BTS GHPGVN huyện…

Sau khi Cư sỹ Nguyễn Đình Mỹ trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 201 và phương hướng hoạt động của năm 2020, TT.Thích Quảng Minh - Chủ trì Hội nghị đã lấy ý kiến đóng góp và biểu quyết của chư Tôn đức trong BTS huyện và Ban hộ tự các chùa trên địa bàn huyện. Sau khi lấy ý kiến đóng góp  từ Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện Ban hộ tự các chùa trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, toàn thể Hội nghị đã nhất trí thông qua bản Báo cáo công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Ông Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo phát biểu

Tại Hội nghị, TT. Thích Quảng Minh đã trực tiếp chỉ đạo, giải quyết triệt để một số vấn đề còn tồn đọng trong năm vừa qua, đặc biệt là vấn đề Tăng sự và vấn đề hoạt động của Ban hộ tự tại các chùa. Đồng thời, chỉ đạo công tác nghi lễ, trang trí, khánh tiết nhân dịp tết cổ truyền, khuyến khích các chùa tổ chức khoá lễ Ngũ bách danh, lễ Vạn Phật, tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ môn nhân dịp đầu xuân, thực hiện an toàn, tiết kiệm, nghiêm chỉnh chấp hành về các quy định về phòng chống cháy nổ trong dịp lễ tết…

Dịp này, TT. Thích Quảng Minh - Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng trao quà cho đại diện các tập thể và cá nhân, ban hộ tự đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2020.

Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, hòa hợp và đoàn kết của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và các đại biểu đồng tham dự.

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online