Hải Phòng: Rà soát lại lần cuối công tác cung rước Xá lợi cố Đại lão HT. Thích Trí Hải nhập Bảo tháp tại chùa Nam Hải

pso - Sáng ngày 14/11/2022 (nhằm ngày 21/10/Nhâm Dần), tại chùa Nam Hải - Trụ sở BTS GHPGVN TP.Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị rà soát lại lần cuối công tác cung rước Xá lợi (Linh cốt) cố Đại lão Hoà thượng Sa môn Thích Trí Hải nhập Bảo tháp tại chùa Nam Hải – Trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, số 197 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng vào ngày 19 và 20/11/2022 (nhằm ngày 26 và 27/10/Nhân Dần). Quang lâm tham dự Hội nghị có HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Chủ tọa Hội nghị; HT. Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN thành phố và đại diện chư Tôn đức Tăng Ni trưởng, Phó BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố. Đại diện lãnh chính quyền thành phố có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng; Thượng tá Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Nội địa, Sở Công an thành phố, cùng các ông bà chuyên viên Ban Tôn giáo và phòng An ninh nội địa. Cố Đại lão Hòa thượng Sa Môn Thích Trí Hải (1906 – 1979) là 1 vị danh Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Ngài được Tăng Ny và Phật tử cả nước tôn kính, là một vị cao Tăng có đầy đủ giới hạnh và trí tuệ, có công đức lớn trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hải Phòng ở đầu thế kỷ XX. Ngài viên tịch tại chùa Phật giáo (nay là chùa Nam Hải) ngày 30 tháng 6 năm 1979 (tức ngày 7 tháng 6 năm Kỷ Mùi), trụ thế 74 năm, hạ lạp 54. Linh cốt Ngài được an táng tại nội tự chùa Vĩnh Phúc (Trữ Khê), phường Quán Trữ, quận Kiến An. Thể theo nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử Hải Phòng và Sơn môn pháp quyến Tổ Đình Tế Xuyên, tỉnh Hà Nam được rước Xá lợi (Linh cốt) Ngài về nhập tháp tại chùa Nam Hải để sớm tối phụng thờ, đồng thời giáo dục Tăng Ny Phật tử học tập và làm theo tấm gương đạo hạnh phụng đạo yêu nước của Ngài. Để ghi nhớ công ơn vô lượng của Ngài, cả cuộc đời hiến dâng cho Đạo pháp – Dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng sẽ chính thức tổ chức Đại lễ cung rước Xá lợi (Linh cốt) cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải về nhập bảo tháp và tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ nguyện Giác linh Ngài cao đăng Phật Quốc tại chùa Nam Hải vào ngày 19 và 20/11/2022 (nhằm ngày 26 và 27/10/Nhâm Dần). Tại Hội nghị, nhị vị Hoà thượng đã phát biểu chỉ đạo và rà soát lại lần cuối cùng công việc của các ban và tiểu ban. Chư tôn đức Tăng Ni trưởng ban, phụ trách từng khâu trong Đại lễ đã báo cáo phần hành công việc của mình. Trong đó, chú trọng nhất vẫn là công tác nghi lễ, cung rước Xá lợi cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Hải từ chùa Vĩnh Phúc (chùa Trữ Khê), phường Quán Trữ, quận Kiến An về chùa Nam Hải (Trụ sở BTS GHPGVN TP. Hải Phòng). Xá lợi của Ngài sẽ được rước qua một số tuyến phố chính của thành phố. Do vậy cần phải có sự phối hợp, giúp đỡ của các câp chính quyền thành phố. Đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình cung rước và diễn ra đại lễ. Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến đóng góp quý báu của lãnh đạo phòng An ninh Nội địa, Công an thành phố và Ban Tôn giáo thành phố về việc tổ chức đại lễ. Các Sở, ban ngành của thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng trong thời gian diễn ra đại lễ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online