21/08/2019 15:44

Hải Phòng: Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình Phật sự 6 tháng cuối năm 2019

PSO – Chiều ngày 20/8/2019 ( nhằm ngày 20/7 Kỷ Hợi) tại chùa Nam Hải – Trụ sở Ban Trị sự , Phật giáo thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019, triển khai chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 và trao Quyết định chuẩn y nhân sự 12 ban ngành của BTS GHPGVN TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quang lâm chứng minh và tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Chư tôn đức ủy viên thường trực BTS GHPGVN thành phố, cùng chư tôn đức Tăng Ni trưởng, phó Ban trị sự GHPGVN các quận huyện và Chư tôn đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Về phía lãnh đạo chính quyền thành phố có sự hiện diện của ông: Nguyễn Anh Tú – Trưởng phòng Tôn giáo – Dân tộc, Ban dân vận Thành ủy; ông: Trần Anh Long – Trưởng Ban tôn giáo Dân tộc ủy ban MTTQVN thành phố; ông: Trần Văn Hải – Phó trưởng Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng; ông: Nguyễn Quốc Sơn – Phó phòng phòng An ninh xã hội, Công an thành phố Hải Phòng, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện các ban ngành, đoàn thể của thành phố và cư sỹ, Phật tử ủy viên BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Đại đức Thích Bản Điền – Phó thư ký, phó chánh văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã lên báo cáo dự thảo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: “ Thực hiện Quy chế hoạt động của TƯ Giáo hội, GHPGVN thành phố Hải Phòng đã duy trì hoạt động đều đặn, chỉ đạo BTS PG các quận huyện thực hiện nghiêm túc Hiến chương, nội quy Tăng sự của Giáo hội, đôn đốc kiểm tra công tác Phật sự theo lịch trình hàng tháng, hành quý. Kịp thời triển khai kế hoạch và Nghi quyết của TƯ GHPGVN và thành phố. Về Tăng sự hiện tại thành phố có 377 vị Tăng Ni chính thức, 600 ngôi chùa, trong đó có 560 chùa đã có Tăng Ni trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì, các chùa còn lại là do Ban hộ tự quản lý. Thực hiện Thông bạch của TƯ GHPGVN và GHPGVN thành phố Hải Phòng đã tổ chức khóa hậu an cư cho Tăng Ni tại 3 địa điểm: Chùa Phúc Lâm Dư Hàng, chùa Phổ Chiếu và chùa Thắng Phúc với tổng số hành giả thực hiện cấm túc an cư là 302 vị…”

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Về công tác từ thiện xã hội, thực hiện hạnh từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật với tinh thần “ Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”, GHPGVN thành phố Hải Phòng đã tích cực phát động phong trào từ thiện xã hội như xây nhà tình nghĩa, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, trẻ mồ côi, người già neo đơn vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền từ thiện 6 tháng đầu năm lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi báo cáo sơ kết công tác Phất sự 6 tháng đầu năm 2019, Đại đức Thích Bản Điền đã nêu lên phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, phát huy thành quả công tác Phật sự đã đạt được, BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, dự kiến hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 tập trung vào một số công việc như: Tăng cường khối đại đoàn kết nội bộ theo tinh thần lục hòa cộng trụ, hoàn thiện nhân sự các ban ngành của BTS để đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao hơn nữa; Đề nghị chính quyền các cấp phối hợp cùng BTS GHPGVN các quận huyện rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng Tăng Ni thuộc GHPGVN thành phố Hải Phòng và chư tôn đức Tăng Ni ngoài tỉnh đang cư trú tại Hải Phòng; Chuẩn bị tốt tài trí, vật lực để tiến hành hoàn thiện hồ sơ trùng tu, tôn tạo lại chùa Nam Hải – Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng và sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng công trình trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng; Chú trọng công tác đào tạo Tăng tài cho GHPGVN thành phố thông qua việc đào tạo Tăng Ni tại trường Trung cao đẳng Phật học; Chỉ đạo GHPGVN các quận huyện tổ chức tốt các lớp học giáo lý cho Phật tử và thanh thiếu niên Phật tử, đồng thời khuyến khích các chùa trên địa bàn thành phố tổ chức các khóa tu cho các thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố; Tiếp tục hướng dẫn các chùa tại các địa phương tổ chức thành lập các CLB TTNPT, giúp họ hiểu biết thêm về Phật pháp, tạo dựng cho các em cuộc sống lành thành, tích cực theo đúng tinh thần tốt đời, đẹp đạo; Vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia các công tác từ thiện xã hội…

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi Đại đức Thích Bản Điền báo cáo dự thảo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019, Hòa thượng Thích Quảng Tùng- Chủ tọa Hội nghị đã lấy ý kiến, biểu quyết của các đại biểu tham dự Hội nghị và trưởng, phó Ban trị sự GHPGVN các quận huyện, vấn đề được các đại biểu, chư tôn đức nhắc đến nhiều nhất vẫn là vấn đề chư tôn đức Tăng Ni các tỉnh khác về cư trú tại Hải Phòng không đúng theo quy định của Giáo hội, cũng như của pháp luật, không thông qua Giáo hội, cũng không xin phép chính quyền địa phương. Sau khi lấy ý kiển biểu quyết, Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019.

Nhân dịp này, ông: Trần Văn Hải – Phó trưởng Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền đã lên phát biểu chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Phật giáo Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2019. Ông mong rằng, Phật giáo Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động Phật sự 9 tháng cuối năm 2019. Ông hy vọng trong thời gian tới, Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện đúng phương châm mà GHPGVN đã đề ra: “ Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội, gắn bó cùng chính quyền địa phương, đoàn kết hòa hợp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ thành phố Cảng ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với tinh thần hộ Quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức và đại biểu chụp hình lưu niệm

Thành phố Hải Phòng là thành phố tổ chức Đại hội Phật giáo muộn nên chưa kiện toàn được nhân sự các ban ngành. Do đó, dịp này Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đã trao Quyết định ra mắt nhân sự của 12 ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trước khi kết thúc Hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng thay mặt cho thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng chúc mừng những thành tựu đã đã đạt được của Phật giáo Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm vừa qua, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 mà BTS đã đề ra. Đồng thời, Hòa thượng cũng chúc mừng các ban ngành trực thuộc Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng vừa ra mắt, mong các trưởng, phó ban, cùng các thành viên các ban ngành hoàn thành tốt công tác Phật sự mà BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã tin tưởng giao phó. Hòa thượng cũng thông báo tin vui tới toàn thể Hội nghị, trong thời gian tới đây, trụ sở Ban trị sự GHPGVN cũ sẽ được hạ giải và tiến hành khởi công động thổ, trùng tu, xây dựng lại trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng trên tổng diện tích 2000m2 tại địa chỉ số 197 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Đại đức Thích Tục Minh điều hành chương trình

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại đức Thích Bản Điền báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2019

Đại biểu lãnh đạo thành phố tham dự Hội nghị

Chư tôn đức phát biểu ý kiến tại Hội nghị

HT. Thích Quảng Tùng trả lời câu hỏi của chư tôn đức Tăng Ni

Ông: Trần Văn Hải đại diện chính quyền phát biểu

Phật tử tham dự Hội nghị

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu cảm ơn chính quyền

Đại đức Thích Tục Minh công bố Quyết định ra mắt các ban ngành của Phật giáo Hải Phòng

HT. Thích Quảng Tùng trao Quyết định Chuần y nhân sự các ban ngành

Hồi hướng, bế mạc

Chụp hình lưu niệm

Thành Trung

The post Hải Phòng: Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online