Hải Phòng: Tăng Ni sinh trường TCPH tỉnh TT-Huế thăm trụ sở BTS và giao lưu cùng Phật tử chùa Vẽ

PSO - Chiều ngày 20/03/2023 (nhằm ngày 28/2 năm Quý Mão), nhân chuyến đi “Hành hương về đất Tổ năm 2023”, Ban giám hiệu và chư Tôn đức Tăng Ni sinh trường TCPH tỉnh TT-Huế khóa XI, XII và XIII đã tới thăm trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng và đỉnh lễ Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN thành phố. Đồng thời tổ chức đêm văn nghệ, vấn đáp Phật pháp, giao lưu cùng Phật tử chùa Vẽ (Hoa Linh cổ tự), TP.Hải Phòng. Tham gia chuyến “Hành hương về Đất Tổ năm 2023” có ĐĐ.Thích Phước Điền – Phó Hiệu trưởng Thường trực trường TCPH tỉnh TT- Huế, Trưởng BTC chuyến hành hương; ĐĐ.Thích Chánh Đạo – Giáo thọ Chủ nhiệm khóa XIII; NS.Thích Nữ Hạnh Thiện – Phó thư ký, Giáo thọ Chủ nhiệm lớp 11/2; NS.Thích Nữ Tuệ Uyển – Giáo thọ Chủ nhiệm lớp 12/2, 103 Tăng Ni sinh khóa XI, XII, XIII trường TCPH tỉnh TT-Huế, cùng đại diện một số Phật tử và giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường. Tiếp đoàn tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng có HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban TT-XH GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng và tại chùa Vẽ có NS.Thích Tâm Chính - Ủy viên Thường trực BHP, Ban TT-XH GHPGVN, Trưởng ban TT-XH GHPGVN thành phố, nguyên Trưởng BTS GHPGVN quận Hải An, trụ trì chùa. Tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố, đoàn đã tới thăm, lễ Phật, lễ Tổ và đỉnh lễ Hòa thượng trưởng BTS GHPGVN thành phố. Tại đây, Hòa thượng đã bố thí cho chư Tôn đức Ban Giám hiệu nhà trường và chư Tôn đức Tăng Ni sinh một thời pháp thoại ngắn chia sẻ về công lao của Chư Tổ tiền bối đã có công kiến thiết, xây dựng trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố từ thời sơ khai. Đặc biệt, phải kể đến công lao to lớn của cố Đại lão Hòa thượng Sa môn Thích Trí Hải – Người đã đặt nền móng vững chắc đầu tiên cho Phật giáo thành phố và là người đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố. Hòa thượng đã nhắc lại công lao của Ngài và mong thế hệ chư Tôn đức Tăng Ni hậu sinh sẽ tiếp bước, noi theo tấm gương của Ngài, duy trì mạng mạch Phật Pháp để Phật Pháp được mãi mãi trường tồn. Dịp này, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tặng trường TCPH tỉnh TT. Huế cuốn sách: “Trở về nguồn sáng” do chính Hòa thượng biên soạn và cúng dàng chư Tôn đức Ban giám Hiệu, Tăng Ni sinh 50 triệu đồng. Đồng thời, Ban giám hiệu trường cũng đã thành kính cúng dàng Hòa thượng trưởng ban và chư Tôn đức Tăng Ni Ban trị sự những món quà rất ý nghĩa từ miền kinh thành xứ Huế xa xôi. Buổi tối cùng ngày, đoàn đã tới giao lưu, chia sẻ, vấn đáp Phật pháp và giao lưu văn nghệ tại chùa Vẽ (Hoa Linh cổ tự), phường Đông Hải I, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Tại đây, đoàn đã lễ Phật, lễ Tổ và vấn an Ni sư trụ trì. Đồng thời, đoàn đã được NS.Thích Tâm Chính – Trụ trì chùa Vẽ giới thiệu sơ qua về lịch sử hình thành, phát triển chùa Vẽ, công lao của Đức Ngô Vương Quyền trong trận chiến quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng và công lao của chư Tổ đã khai sơn, tạo tự. Ngoài ra, chư Tôn đức Tăng Ni sinh còn giao lưu văn nghệ cùng Phật tử đạo tràng chùa Vẽ, các văn nghệ sỹ với các ca khúc, vũ khúc, điệu múa ca ngợi Phật giáo, ca ngợi tình yêu quê hương Đất nước và chia sẻ một số kiến thức Phật pháp cùng các Phật tử. Trước đó đoàn đã tới thăm và làm lễ cầu Quốc thái dân an tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (TP.Hải Phòng) và thăm lễ Phật, vấn an thượng tọa trụ trì chùa An Biên (Vẻn). Được biết, chương trình sinh hoạt ngoại khóa “ Hành hương về đất Tổ” của Tăng Ni sinh trường TCPH tỉnh TT-Huế được diễn ra từ ngày 12/03/2023 đến 20/03/2023 với mục đích động viên các Tăng Ni sinh trong học tập, tham quan các địa điểm, danh thắng tâm linh Phật giáo, di tích lịch sử văn hóa Việt Nam tại các tỉnh, thành phố như: Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh…, nhằm bổ trợ kiến thức về lịch sử văn hóa, kiến trúc tâm linh, tạo điều kiện cho Tăng ni sinh tiếp cận thực tế, giao lưu học hỏi với các cơ sử giáo dục Phật giáo, nâng cao sự hiểu biết, bước đầu nhập thế, hành đạo theo phương châm “ Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online