13/10/2018 16:20

Hải Phòng: Thượng tọa THÍCH MINH NHẪN chia sẻ pháp thoại tại chùa Hào Quang và chùa Khánh Vân

Sáng ngày 13/10/2018, tại chùa Hào Quang (số 200, ngõ 292, Lạch Tray), TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN đã có buổi chia sẻ ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thường nhật đến với đạo tràng khóa tu “Một ngày an lạc”.

Toàn cảnh buổi chia sẻ Pháp thoại
Phật tử tác bạch thỉnh pháp từ Thượng tọa giảng sư

Đầu tiên, Thượng tọa giảng sư tán thán công đức của Thượng tọa Thích Thanh Nghiêm, Trụ trì chùa Hào Quang đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” để tạo thắng duyên cho hàng Phật tử trở về chùa tu học nghe pháp, thọ trì lời dạy của đức Phật có được đời sống an vui lợi lạc.

TT. Thích Minh Nhẫn

Thượng tọa giảng sư chia sẻ: Cuộc đời là chuỗi nhân duyên dài xâu kết tạo thành nhân quả nghiệp báo. Quý Phật tử ngồi tại đây, tham gia khóa tu “Một ngày an lạc” chắc hẳn đã có nhân duyên nhiều đời gieo trồng với Tam Bảo nên hôm nay được gặp Phật pháp nghe được chánh pháp, thực hành lời Phật dạy. Giữa cuộc sống cấp tiến của xã hội hiện nay, thế thường mọi người đều phải bận rộn vì cuộc sống mưu sinh, lo cho gia đình kiến tạo một đời sống tiện nghi sung túc. Khi chúng ta nhận chân được những yếu tố tâm linh, giá trị đời sống tinh thần còn quan trọng hơn rất nhiều đời sống vật chất. Chúng ta về chùa tu học là chúng ta đang gieo nhân thiện, tích lũy tư lương, chuẩn bị cho đời sống kế tiếp. Điều cần thiết là ngay trong hiện tại, chúng ta có được đời sống an lạc giải thoát mọi phiền não khổ đau, sống hạnh phúc an vui...

Trên tinh thần đó, gần 300 Phật tử tham dự  buổi thuyết pháp vô cùng hoan hỷ, đây là một niềm vinh dự lớn lao của Đạo tràng chùa Hào Quang cũng như Phật tử của Hải phòng.

Đầu giờ chiều, Thượng tọa giảng sư Thích Minh Nhẫn còn dành nhiều thời gian chia sẻ vấn đáp. Quý Phật tử đã đặt nhiều câu hỏi về: nhân quả, giải trừ nghiệp chướng, ý nghĩa ăn chay, chọn pháp môn tu, hành trì giới định tuệ...

Thượng tọa giảng sư đã giải đáp tận tường từng câu hỏi của quý Phật tử đặt ra để từ đây, quý Phật tử thông suốt hành trì tinh tiến đạt được lợi ích an vui.

Buổi chia sẻ đã được trực tiếp trên kênh truyền hình PHẬT SỰ ONLINE TV Yotuby và Facebook.

Tiếp tục buổi chiều, vào lúc 15h00, TT.Thích Minh Nhẫn đáp lại lời thỉnh mời của TT. Thích Quảng Nghĩa, Trụ trì chùa Khánh Vân (Quảng Luận), chia sẻ về ý nghĩa của việc báo hiếu nhân lễ siêu độ Gia tiên cho đông đảo Phật tử tham dự.

Tin, ảnh: Trọng Hải - Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online