16/10/2018 01:41

Hải Phòng: Thượng tọa THÍCH MINH NHẪN thuyết giảng đề tài “Vô Thường” tại chùa Vẽ (Hoa Linh Tự)

Tối ngày 13/10/2018, tại chùa Vẽ (Hoa Linh Tự, số 443, đường Đà Nẵng, Quận Hải An), TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN tiếp tục có buổi chia sẻ Phật pháp với chủ đề “Vô Thường” đến với đông đảo Phật tử đạo tràng.

TT. Thích Minh Nhẫn
SC.Thích nữ Giới Định đại diện đạo tràng tác bạch thỉnh pháp

Sau lời tác bạch thỉnh pháp của Sư cô Thích nữ Giới Định đại diện cho đạo tràng Phật tử. Thượng tọa giảng sư chính thức chia sẻ, Ngài định nghĩa tóm yếu về ý nghĩa của Vô Thường: có nghĩa là không thường còn, luôn luôn thay đổi, đi từ trạng thái hình thành đến biến đi hoặc tan hoại nhà Phật gọi đó là Vô Thường.

Quán xem muôn pháp ở đời

Dường như mộng huyển có rồi lại tan

Nhìn xem muôn pháp thế gian

Khác chi bọt nước sương tàn ban mai

Hữu sinh hữu diệt trần ai

Đây là định luật không sai Vô Thường

Toàn cảnh hội chúng

Thượng tọa chia sẻ: sự Vô thường tóm yếu gồm có 3 nội dung chính đó là Thân Vô thường, Tâm Vô thường và hoàn cảnh Vô thường. Từ lâu, chúng ta quan niệm chưa đúng, chấp cho thân này là thật, là của ta, nên những khổ đau sầu muộn cũng từ đó phát sinh. Theo lý duyên sinh nhà Phật, cái này có mặt thì cái kia có mặt và ngược lại. Người học Phật cần thấy rõ được sự thay đổi của thân này, nên không vì thế mà sầu muộn lo âu. Người trẻ đó rồi già nua trong khoảnh khắc nên cần quý trọng những gì trong hiện tại. Hãy vận dụng thân này làm và sống thật ý nghĩa tạo công đức lành hướng thượng.

Đến phần tâm lại càng vi tế nhỏ nhiệm khó nhìn thấy rõ nhưng những tác nhân vạn sự đều từ đó mà tạo ra. Đức Phật đã dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác”, cần cẩn trọng phòng hộ chú ý tâm mình mọi lúc, mọi khi...

Cho nên, thân này, tâm này, hoàn cảnh này rồi cũng thay đổi như vậy, phải nên tinh tấn hành trì lời Phật dạy để đạt đến chân thường thực tại thường hằng bất biến, chân như tự tính. Có như thế mới ra ngoài lẽ nhị nguyên sinh diệt, sống an nhiên giữa cuộc đời tu thiện và hành thiện.

Sau cùng, Thượng tọa gửi lời tri ân tán thán công đức Ni sư Thích Tâm Chính, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP. Hải Phòng, Trụ trì chùa Vẽ đã tạo mọi thuận duyên để Thượng tọa có chuyến Hoằng pháp tại chùa Vẽ cũng như các đạo tràng tại Hải Phòng được thành công tốt đẹp.  

Một số hình ảnh đã ghi nhận:

Thỉnh giảng sư quang lâm
TT. Thích Minh Nhẫn chia sẻ chủ đề Vô Thường

Phật tử đạo tràng chụp hình lưu niệm vớ TT giảng sư
CTV Thành Trung chụp hình lưu niệm với Ê-kíp PSO

Tiền sảnh chùa Vẽ (Hoa Linh Tự)

Một gốc sân chùa

Tin, ảnh: Thành Trung - Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online