14/02/2020 23:07

Hải Phòng: Tổ đình Dư Hàng tổ chức lễ tưởng niệm 686 năm ngày Tổ sư Huyền Quang viên tịch


PSO – Sáng nay 14/02/2020 ( nhằm ngày 21 tháng giêng năm Canh Tý), tại Tổ đình Dư Hàng ( Phúc Lâm tự), phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm trọng thể diễn ra lễ tưởng niệm 686 năm ngày Tổ sư Huyền Quang viên tịch ( 1334 – 2020) và sơn môn chốn tổ chúc mừng 4 tân thượng toạ vừa được tấn phong hàng giáo phẩm thượng toạ của HĐTS TƯ GHPGVN.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, trụ trì Tổ Đình Dư Hàng; TT. Thích Tục Bách – Trưởng Ban tài chính GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Tục Lương – Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân, chư tôn đức Tăng trong chốn trụ xứ, cùng chư tôn đức Tăng Ni nội, ngoại thành của thành phố Hải Phòng và đông đảo Phật tử đang tu học tại Tổ Đình.

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Tục Hạnh đã lên cung tuyên tiểu sử, công hạnh của Tổ sư Huyền Quang đối với Đạo pháp và Dân tộc. Theo đó, thiền sư Huyền Quang thế danh là Lý Đạo Tái, sinh vào năm Giáp Dần 1254, người hương Vạn Tải, lộ Lạng Giang (nay thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Nhà nghèo, nhưng từ thiếu thời Ngài đã lộ tư chất thông minh, học giỏi. Sau đỗ cả thi Hương, thi Hội, Đệ Nhất Giáp Tiến Sĩ (Trạng nguyên), Ngài được bổ làm việc trong Viện Nội Hàn (Hàn Lâm Viện) của triều đình, đón tiếp sứ giả Trung Hoa, nổi tiếng thi văn kiệt xuất.

Sau đó, Ngài buông bỏ hết chức tước địa vị, xem thường danh lợi phù du, từ chối cả việc làm phò mã của vua Anh Tông, quyết chí xuất gia cầu Đạo tham thiền, theo hầu Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Đến khi Đệ Nhị Tổ là Pháp Loa truyền y bát cho Ngài, Ngài trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Năm 77 tuổi, Ngài truyền y bát cho Quốc Sư An Tâm, lui về thiền thất tịnh dưỡng. Ba năm sau, năm Giáp Tuất 1334, Ngài qua đời, thọ 80 tuổi, Sau khi Sư viên tịch, vua Trần Minh Tông cho xây Tháp Tổ phía sau chùa Côn Sơn, được gọi là Tháp Huyền Quang, hay “Đăng Minh Bảo Tháp”.

Không chỉ là một thiền sư, Huyền Quang Đệ Tam Tổ còn là một nghệ sĩ với tâm hồn phóng khoáng, một nhà thơ lớn với nhiều bài thơ mang đậm giáo lý nhà Phật. Cuộc đời Ngài mang nhiều màu sắc huyền bí, dị thường, với những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn đã trở thành huyền thoại được đưa vào sử sách, truyện tích và cả sân khấu sau này.

Đại lễ tưởng niệm 686 năm ngày đức đệ tam Thánh tổ Huyền Quang thị tịch chính là dịp để toàn thể Tăng Ni phật tử Tổ đình và nhân dân phát huy hơn nữa tinh thần nhập thế hoà quang đồng trần và tinh thần đoàn kết Dân tộc.

Trước khi cử hành nghi lễ tưởng niệm Tổ sư Huyền Quang, thượng toạ Thích Tục Thành đã lên tuyên đọc Diễn văn tưởng niệm 686 năm ngày Tổ sư Huyền Quang viên tịch. Trong không khí trang nghiêm thành kính, chư tôn đức Tăng Ni chốn Tổ và quý Phật tử đã vân tập về trước Tổ Đường tổ chức lễ Dâng hương tưởng niệm 686 năm Tổ sư Huyền Quang viên tịch, một lòng thành kính cúi đầu đỉnh lễ lịch đại Tổ Sư, phát nguyện phụng trì Phật Pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn tổ ấn vàng son, làm vang danh chốn tổ Phúc Lâm, nguyện noi theo tấm gương của Ngài, tinh tấn tu học trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

Tiếp đó, đại đức Thích Tục Minh – Thay mặt chốn tổ lên đọc Quyết định của HĐTS về việc tấn phong hàng giáo phẩm thượng toạ đã được thông qua tại Hội nghị thường niên kỳ 4 khoá VII ( 2017 – 2022) của Hội đồng trị sự GHPGVN. Trong đó, chốn tổ chùa Hàng có 4 vị được tấn phong hàng giáo phẩm thượng toạ.

Dịp này, Hoà thượng Thích Quảng Tùng đã trao giáo chỉ tấn phong và tặng hoa chúc mừng 4 tân thượng toạ tu học tại Tổ Đình, cũng vừa được TƯ GHPGVN tấn phong hàng giáo phẩm thượng toạ. Gồm có: Thượng toạ Thích Tục Lương, Thượng toạ Thích Tục Thành, Thượng toạ Thích Tục Hạnh và Thượng toạ Thích Giác Đạo.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

       

 

Tin: Thành Trung

 

 

The post Hải Phòng: Tổ đình Dư Hàng tổ chức lễ tưởng niệm 686 năm ngày Tổ sư Huyền Quang viên tịch appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online