Hải Phòng: Trang nghiêm lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Thiên Ứng

PSO - Tối ngày 25/09/2022 (nhằm ngày 30/08 năm Nhâm Dần), tại chùa Thiên Ứng, thôn Liên Minh, xã Trân Châu, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra Lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên, cao 6m nặng gần 10 tấn, bằng chất liệu đá trắng. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Khang - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN, phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Cát Hải, Trụ trì chùa Thiên Ứng, trưởng Ban tổ chức buổi lễ; TT. Thích Giác Sơn – Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân, cùng đông đảo quý Phật tử, các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường trên địa bàn thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, du khách thập phương và nhân dân địa phương. Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông: Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng; ông: Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an thành phố Hải Phòng, ông: Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Bảo Tàng, thành phố Hải Phòng, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho các cấp chính quyền thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Chùa Thiên Ứng là ngôi chùa đã có lịch sử từ lâu đời, văn bia hiện vẫn còn lưu giữ dấu tích của ngôi chùa cổ, tuy nhiên ngôi chùa vỏn vẹn chỉ có vài mét vuông nằm dưới chân núi. Bà con Phật tử, nhân dân nơi đây, vào những ngày rằm, mùng 1 thường lui tới lễ bái, dâng hương, lễ Phật. Được sự tín nhiệm của chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương, cách đây khoảng hơn 3 năm, bà con nơi đây đã thỉnh mời Thượng tọa Thích Tục Khang tới viếng thăm chùa. Khi nhìn thấy ngôi chùa quá chật hẹp, giống như 1 cái am (thất) nhỏ, chỉ chứa được 2, 3 người ngồi bên trong lễ bái. Khi trên đường về, Thượng tọa thấy đau đáu trong lòng và suy nghĩ muốn làm điều gì đó để giúp bà con Phật tử, nhân dân nơi đây có một nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh. Được sự chấp thuận của chính quyền địa phương và các cấp Giáo hội, thượng tọa đã quyết định cho khởi công, động thổ xây dựng lại ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Thiên Ứng. Đến nay, ngôi chùa đã được khang trang tố hảo. Tuy nhiên hệ thống tượng Phật, Bồ Tát, Thánh tăng còn thiếu rất nhiều. Do vậy, thượng tọa đã đứng lên kêu gọi các Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân phát tâm công đức tịnh tài để tôn tạo tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau một thời gian kêu gọi, các nhà hảo tâm đã công đức đủ số tịnh tài, Thượng tọa quyết định đặt tượng tại 1 xưởng đá thuộc Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Đến nay, tôn tượng đã được tôn tạo xong và được vận chuyển từ thành phố Đà Nẵng về chùa Thiên Ứng thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải với chiều cao của tượng là 6m, nặng gần 10 tấn, tượng được tạo tác bằng chất liệu đá trắng. Buổi sáng cùng ngày, mặc dù trời mưa to nhưng Thượng tọa trụ trì vẫn cùng bà con Phật tử, nhân dân địa phương đội mưa cung rước tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm từ bến phà Phù Long qua các tuyến phố chính thuộc trung tâm thị trấn Cát Bà. Sau đó, cung rước tôn tượng Ngài về chùa Thiên Ứng, xã Trân Châu, huyện Cát Hải. Do vị thế của chùa nằm ở ngoài đảo nên việc vận chuyển tôn tượng Ngài gặp không ít khó khăn, khó khăn nhất là phải đưa tôn tượng của Ngài xuống phà, sau đó chở sang bờ bên kia. Tại buổi lễ, trước khi chính thức diễn ra nghi thức tâm linh, an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Hòa thượng Thích Thanh Giác đã có 1 thời pháp ngắn chia sẻ cùng đại chúng về nguồn gốc, lịch sử và hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo đó, Đức Phật Thích ca Mâu ni đã nói trong kinh Bi Hoa: Trong quá khứ đã từ rất lâu, đức Quan Thế Âm là thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Lúc đó có đức Phật danh là Bảo Tạng Như Lai nhận thức được đạo lý tối cao, Vua và Thái tử phát tâm Bồ đề to lớn, nguyện tu những hạnh Bồ tát, muốn thành Phật quả để giáo huấn và phổ độ chúng sinh. Theo tiếng Phạn Avalokitesvara Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Người luôn nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm chúng sinh trong trần gian mà tới cứu khổ. Mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha và thánh thiện không phân biệt bất kỳ ai, nghĩa là người yêu thương tất cả chúng sanh trong thiên hạ cũng giống như  hình ảnh của người mẹ luôn bao che và giúp đỡ cho các con của mình vì thế người được gọi là từ mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp đó, chư Tôn đức đã cùng quý Phật tử làm lễ an vị, sái tịnh tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhiễu quanh tôn tương của Ngài, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhân dân ấm no hạnh phúc. Được biết, sau khi hoàn thành đường lên núi sẽ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại vị trí cao nhất của đỉnh núi. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online