Hải Phòng: Trang nghiêm và xúc động lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Khánh Vân - Quảng Luận

PSO - Chiều và tối ngày 09/08/2022 ( nhằm ngày  12/07/Nhâm Dần), tại chùa Khánh Vân ( Chùa Quảng Luận) tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra lễ cầu siêu, lễ cài hoa hồng và thắp nến tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL. 2566 – DL. 2022. Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có: TT. Thích Giác Sơn – Uỷ viên BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN quận Lê Chân; ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh, trụ trì chùa Khánh Vân; ĐĐ. Thích Giác Huy – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Dương, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Uỷ viên BTS GHPGVN thành phố; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì một số chùa trong và ngoài thành phố. Tham dự buổi lễ còn có các ông bà đại diện cho chính quyền quận Dương Kinh, phường Đa Phúc, tổ dân phố Quảng Luận, đông đảo Phật tử trên địa bàn quận, đại diện Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, phụ huynh của các em học sinh đang học tập tại trường THCS Đa Phúc, CLB TTNPT chùa Khánh Vân và nhân dân địa phương. Lễ Vu lan – Báo hiếu từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp không chỉ đối với người con Phật mà nó còn nằm trong tâm khảm của hàng triệu người dân Việt. Đạo lý ấy cũng rất phù hợp với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Vu lan – Báo hiếu không chỉ có ý nghĩa về mặt tôn giáo mà còn mang tính xã hội, tính giáo dục đạo đức, tính nhân văn sâu sắc. Lễ Vu lan đã trở thành truyền thống văn hóa thiêng liêng, là ngày lễ có sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam và các nước theo Phật giáo. Đây cũng là dịp để thế hệ con cháu trong nhà báo hiếu với ông bà, cha mẹ và toàn bộ các thành viên trong gia đình, tưởng nhớ tới những người đã khuất. Chính vì ý nghĩa cao đẹp đó, mỗi dịp Vu Lan về, chư tăng, Phật tử chùa Khánh Vân lại lọng trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo ân Báo hiếu. Buổi chiều, chư Tăng và Phật tử đã tổ chức khoá lễ tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, lễ phóng sinh, cúng thí thực, dâng sớ cầu siêu, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc, tăng thọ; cầu nguyện cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, ông bà cha mẹ, tổ tiên đã quá vãng được siêu sinh, thoát hóa. Buổi tối cùng ngày đã diễn ra chương trình văn nghệ, lễ cài hoa hồng theo nghi thức Phật giáo, lễ dâng phẩm vật cúng dàng và lễ thắp nến tri ân cha mẹ nhân mùa Vu lan Báo Hiếu. Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban tổ chức chương trình, ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa đã chia sẻ về sự tích Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ, nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan – Báo Hiếu và chữ “ HIẾU” trong đạo Phật. Lễ Vu Lan thường được gọi đầy đủ là “Vu lan báo hiếu”, được coi là dịp để tất cả mọi người tưởng nhớ đến công lao trời biển của 2 đấng sinh thành là cha và mẹ. Thông qua đó thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Như chúng ta đã biết,trong đời sống văn hóa tâm linh, văn hóa Phật giáo, cũng như trong kinh điển, Đức Phật luôn đề cao vai trò của chữ “ Hiếu”. Bởi Đức Phật đã từng dạy: “ Tâm Hiếu là tâm Phật, Hạnh Hiếu là hạnh Phật”. Do đó, mỗi chúng ta cần phải noi theo tấm gương hiếu hạnh của Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, luôn làm những việc thiện lành để hồi hướng công đức lành đó cho ông bà cha mẹ hiện tiền, cũng như ông bà cha mẹ đã quá vãng. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí đầy xúc động khi nghĩ nhớ về công ơn cha mẹ, các bạn trẻ đối trước Tam Bảo, đồng phát nguyện sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô và nguyện thực hành lời Phật dạy, noi theo tấm gương hiếu hạnh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Thành Trung phattuvietnam.net

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online