Hải Phòng: TT. Thích Tục Bách tiếp tục giữ cương vị Trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân

PSO - Sáng ngày 24/11/2021 ( nhằm ngày 20/10 Tân Sửu), Ban trị sự GHPGVN quận Lê Chân đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Lê Chân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chùa Dư Hàng (đường Chùa Hàng, phường Hào Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Đại hội đã suy cử TT.Thích Tục Bách tiếp tục giữ cương vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Lê Chân. Quang lâm chứng minh Đại hội có HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố; TT. Thích Tục Hạnh – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thuỵ; TT. Thích Tục Bách – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Quảng Minh – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, cùng chư Tôn đức Trưởng BTS GHPGVN các quận, huyện trên địa bàn thành phố và chư Tôn đức Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN quận Lê Chân. Đại biểu chính quyền có ông: Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo TP.Hải Phòng; Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội, Công an thành phố; ông Nguyễn Anh Tú – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Thành uỷ thành phố; ông Phạm Việt Anh – Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân; bà Vũ Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch UB MTTQVN quận, cùng các ông bà đại diện cho các cấp Uỷ Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Lê Chân, phường Hồ Nam và đại diện môt số Phật tử trong quận. Tại Đại hội, thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN quận Lê Chân, TT.Thích Tục Bách đã lên phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Lê Chân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Phật giáo quận Lê Chân đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Tiếp đó, thừa uỷ quyền của TT. Thích Giác Sơn – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Lê Chân, ĐĐ. Thích Bản Tuệ đã lên tuyên đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quận Lê Chân hiện có 37 vị Tăng Ni đang tu học, gồm 2 Hoà thượng, 3 thượng toạ, 2 Ni trưởng, 2 Ni sư ,21 Đại đức và 3 Sư cô. Dự thảo báo cáo tổng kết đã nêu rõ các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua như: Công tác Tăng sự, giáo dục Tăng Ni; Công tác Hoằng Pháp, hoạt động hướng dẫn Phật tử; Hoạt động nghi lễ, Hoạt động sinh hoạt văn hoá; công tác quản lý và tôn tạo, trùng tu chùa cảnh; công tác từ thiện xã hội…Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 mới bùng phát tại Việt Nam, Ban trị sự GHPGVN quận Lê Chân đã đặt cây ATM gạo tại Nhà văn hoá quận Lê Chân, ủng hộ 60 tấn gạo cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổng số tiền từ thiện trong nhiệm kỳ vừa qua lên tới hơn 10 tỷ đồng. Dịp này, Ban trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban trị sự GHPGVN quận Lê Chân và các cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, UBND và UBMTTQVN quận cũng đã trao Giấy khen cho tập thể Ban trị sự GHPGVN quận Lê Chân và 7 cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua. HT. Thích Quảng Tùng đã lấy biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự khoá VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Chương trình hoạt động Phật sự khoá IX nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội cũng đã thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự Ban trị sự GHPGVN quận Lê Chân nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên do TT. Thích Tục Bách tiếp tục giữ cương vị Trưởng Ban Trị sự. Thành viên tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, nguyện sẽ cố gắng thực theo đúng Hiến chương, Nội quy Tăng sự của TƯ Giáo hội, quy chế của BTS và các quy định của GHPGVN TP. Hải Phòng trên tinh thần “Lục hòa cộng trụ”, góp phần xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội, vững bước trong lòng Dân tộc, nguyện đem hết sức mình làm tròn trách nhiệm mà Đại hội đã tin tưởng, giao phó. Phát biểu tại Đại hội, HT. Thích Quảng Tùng đã tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận Lê Chân đã đạt được nhiều thành tích trong công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII ( 2016 – 2021) và sách tấn Tăng Ni, Phật tử nhiệm kỳ IX ( 2021 – 2026) tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành tốt chương trình Phật sự đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Qua đây, Hoà thượng cũng gửi lời tri ân tới các cấp chính đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Ban trị sự GHPGVN quận, hoàn thành tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các sở, ban ngành trong thời gian tới. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online