Hàm Thuận Nam: Lễ hoa đăng tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn

PSO - Ngày 07/5/2023 (nhằm ngày 18/3/Quý Mão), tại tịnh xá Ngọc Nhơn (thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), Ban Trị sự Giáo đoàn 6 đã tổ chức đêm hoa đăng trong tang lễ ngày thứ 3 của cố TT. Minh Nhơn nhằm tưởng niệm công đức một đời phụng sự cho đạo pháp của Ngài.

Thượng tọa Thích Minh Nhơn viên tịch vào lúc 23:00h ngày 04/5/2023 (nhằm ngày 15/3 năm Quý Mão) tại tinh xá Ngọc Nhơn, trụ thế 64 năm, với 29 hạ lạp. 

Vào buổi sáng, Ban tổ chức tang lễ đã nhận được quyết định do Hòa thượng Thích Trí Quảng ký ngày 06/5/2023 về việc truy phong Thượng tọa Thích Minh Nhơn lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng và Ban Thường trực HĐCM GHPG tỉnh Bình Thuận thi hành quyết định này. 

Các đoàn viếng tang vào buổi sáng có: đoàn Ban Trị sự Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ, do HT. Giác Điệp - Phó Trị sự Giáo đoàn 6 cùng TT. Giác Nhuận – Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN quận 6, Phó trị sự Giáo đoàn 6 làm trưởng đoàn; đoàn BTS GHPGVN huyện Hóc Môn do TT. Thích Minh Trí - Phó BTS GHPGVN huyện Hóc Môn làm trưởng đoàn.

Tại buổi lễ, HT. Giác Điệp đã có đôi lời chứng minh: "Khi còn sinh tiền, cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn là bậc chân tu, có nhiều đóng góp cho Phật giáo địa phương trong việc tiếp Tăng độ chúng và hóa độ hàng cư sĩ tại gia. Sự viên tịch của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao cho Phật giáo nói chung và Giáo đoàn 6 nói riêng. Ban Trị sự Giáo đoàn 6 xin ghi nhận và tán thán công đức mà HT. Minh Nhơn đã phụng sự trong suốt 30 năm qua". Sau đó, đoàn đã phúng tụng một thời kinh trợ tiến Giác linh cao đăng Phật quốc và hữu nhiễu kim quan 1 vòng tưởng niệm. 

TT. Thích Minh Trí trưởng đoàn BTS GHPGVN huyện Hóc Môn cũng ôn lại đôi dòng kỷ niệm mấy mươi năm trước từng có vài lần hội ngộ, chia sẻ đạo lý cùng cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn. Nay thuận thế vô thường, cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn về cõi Phật trước nên người ở lại xin đốt nén tâm hương tiễn đưa người pháp lữ trong nỗi ngậm ngùi.

Buổi chiều, các tự viện, niệm Phật đường, tịnh xá trong và ngoài tỉnh Bình Thuận cùng về thắp nén hương tiễn biệt người Tăng lữ lần cuối. Về phía Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Thuận có Thượng tọa Giác Viễn làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Tăng trong Hệ phái đến viếng Giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Sơn; Đại đức Thích Nguyên Tấn trưởng đoàn BTS GHPGVN Tp. Phan Thiết; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận cùng chư tôn đức Tăng đến thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Minh Nhơn

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Minh đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận; ông Bùi Thanh Hà đại diện Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Nam; ông Lương Minh Hoàng - Trưởng Ban công tác Mặt trận thành tâm thắp nén hương lành tiễn biệt đến Ngài.

Trong những ngày tang lễ, Ban Trị sự Giáo đoàn 6 đã thiết lập thời khóa tu học cho chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử tham dự xuyên suốt tại tịnh xá Ngọc Nhơn. Đây chính là sự cúng dường thanh tịnh lên cố HT. Minh Nhơn vừa viên tịch.

Vào lúc 19h00 cùng ngày, Ban Trị sự Giáo đoàn 6 đã tổ chức đêm hoa đăng nhằm tạo điều kiện cho chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tưởng niệm công đức một đời phụng sự cho đạo pháp của cố TT. Minh Nhơn.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Giác Minh đã cung tuyên tiểu sử 30 năm cống hiến phụng sự đạo pháp của cố TT. Thích Minh Nhơn.

Thay lời Môn đồ hiếu quyến, Đại đức Minh Bình đã đọc cảm tưởng của chư Tăng:

Ngọc Nhơn từ đây vắng bóng Thầy Hương lòng một nén khói xa bay Môn đồ đưa tiễn lòng kính tiếc Linh Giác đi về như khói mây!

Phật tử Thiện Giác đã xúc động chia sẻ sự kính trọng của hàng hậu học với người Thầy quá cố.

Ban đạo từ, Thượng tọa Giác Nhuận tán thán công hạnh của HT. Minh Nhơn và nhắn nhủ với môn nhơn pháp quyến cần phải tinh tấn tu hành, để kế thừa những gì mà cố Hòa thượng đã dày công tạo dựng. Trong tương lai cần phát triển hơn nữa cả về đạo tràng lẫn hạnh tu để xứng đáng với bậc Thầy hiền đức.

Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Diệu Anh

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online