Hàn Quốc: Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu khai mạc khoá tu chủ đề: “Làm chủ cảm xúc” lần thứ 12

PSO - Sáng ngày 30/04/2023 (nhằm ngày 11/3 năm Quý Mão), cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Thiện Thuận - Trụ trì Viện Chuyên Tu Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ Khai mạc khóa tu Phật pháp lần thứ 12 tại chùa Hải Tinh, Gimhae.

Quang lâm chứng minh tham dự có: HT. Worl Do – Trụ trì chùa Hải Tinh; HT. Kim Cang – Trụ trì chùa Đại Pháp Luân; TT. Thích Nhuận Quang – Trụ trì chùa Nguyên Ngộ, TP. HCM Việt Nam; TT. Thích Tâm Phú – Trụ trì chùa Phước Điền, Việt Nam; TT. Thích Chúc Thiện – Trụ trì chùa Liên Hoa, Mỹ Quốc; TT. Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu, Trưởng Ban tổ chức; ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Trụ trì chùa Tam Bảo, Việt Nam; ĐĐ. Thích Thiện Tài – Trụ trì chùa Kim Cang, Đài Loan; ĐĐ. Thích Thiện Quán – Trụ trì Chuyên Tu Viện, Việt Nam; NS. Thích nữ Diệu Lành –  Trụ trì chùa Bửu Lâm cùng quý chư Tôn đức Tăng tại Viện Chuyên Tu.

TT. Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Chư Tôn đức tham dự khoá tu

Về phía chính quyền tỉnh và thành phố sở tại có: Ông Lee Si Yeung; ông Jeu Bong Hoang – Uỷ viên Hội đồng tỉnh Kyungnam; Ông Jo Jong Hyeon, Ông Kim Chang Soo, Ông An Seo Hoan, Ông Kim Jeu Seop – Uỷ viên Hội đồng thành phố KimHae.

Chính quyền sơ tại tham dự khoá tu

Về phía Ban điều hành chùa Hải Tinh có ông Kim Seong Woo – Hội Trưởng hội Phật tử chùa Hải Tinh; Bà Kim Kap Soon – Phó Hội trưởng cùng Quý Phật tử người Việt khắp nơi đang sinh sống và làm việc Tại Hàn Quốc và Phật tử người Hàn về tham dự.

Sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu khách mời, TT. Thích Thiện Thuận phát biểu khai mạc và gửi lời tri ân HT. Trụ trì chùa Hải Tinh, HT. Kim Cang Trụ trì chùa Đại Pháp Luân, Quý cấp lãnh đạo chính quyền, Ban Quản trị chùa Hải tinh. Thượng tọa đã nêu nguyên nhân tổ chức khóa tu học, nhằm mang lại chút hơi ấm tình người nơi xa xứ, mang ánh sáng Phật pháp đến với những người con xa xứ…

Phật tử Thiện Duy Định, đại diện cho hành giả tham gia khoá tu có lời tác bạch phát nguyện tinh tấn tu tập trước quý Chư Tôn đức

Hoà thượng Trụ trì chùa Hải Tinh đã có lời Huấn từ trong buổi lễ: “Cuộc sống có nhiều điều bất như ý, trong đó khổ là nguyên lý cơ bản của con người. Điều này Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Chúng ta cần giải quyết như thế nào qua lời dạy của Đức Phật. các đệ tử được sự giúp đỡ của quý thầy, lắng nghe lời dạy dỗ sẽ thấy rất hạnh phúc. Khoá tu đã minh chứng cho sự giao lưu văn hoá Phật giáo Đại thừa giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Hoà thượng mong rằng sẽ có nhiều khoá tu được tổ chức rộng rãi trên khắp đất nước Hàn Quốc nhằm gieo nhân lành cho nhiều Phật tử hơn nữa để trở thành những sống có ích cho xã hội và hoàn thành ước mơ và cuộc sống của mình tại Hàn Quốc.

Ông Kim Seong Woo – Hội Trưởng hội Phật tử chùa Hải Tinh gửi lời chúc mừng khóa tu lần 12 tại chùa Hải Tinh. Gửi lời cảm ơn chư Tôn đức trong BTC, cảm ơn HT. Kim Cang chùa Đại Pháp luân đã về tham dự. Và chúc hành giả nhiều niềm vui hạnh phúc và nhiều nụ cười, chúc khóa tu thành công.

Ông Lee Si Yeung, ông Jeu Bong Hoang – Uỷ viên Hội đồng tỉnh Kyungnam có lời cảm ơn HT. Trụ trì chùa Hải Tinh, cảm ơn Chư Tôn đức Việt Nam đã tổ chức khóa tu cho các bạn, góp phần giao lưu văn hóa Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, mang nhiều lợi ích đến cộng đồng người Việt. Cuối lời Ông xin chúc quý thầy và Phật tử nhiều hạnh phúc an vui trong khóa tu.

Đại diện đoàn hoằng pháp, Trưởng Ban tổ chức khoá tu TT. Thích Thiện Thuận có món quà lưu niệm gửi tới HT. Worl Do và HT. Kim Cang chư Tôn đức đã quang lâm chứng minh cho buổi lễ. 

Lần lượt các Ban ngành chính quyền, Ban quản trị chùa Hải Tinh cũng lên nhận kỉ niệm chương khóa tu. Để tuyên dương cho quý Phật tử có nhiều đóng góp Phật sự tại các đạo tràng khu vực, tiếp tục phát huy, đại diện TT. Thích Nhuận Quang, TT. Thích Tâm Phú trao tặng bằng tuyên dương công đức.

Khép lại buổi lễ, TT. Thích Chúc Thiện thay mặt khoá tu học, gửi lời cảm tạ tri ân sâu sắc tới các Ban ngành đoàn thể, Ban điều hành chùa Hải Tinh, Hoà thượng Trụ trì cùng quý chư Tôn đức chứng minh buổi lễ được viên mãn.

Buổi lễ diễn ra đầy ý nghĩa với sự hoan hỉ, tươi vui, rạng rỡ của chúng Phật tử. Thông qua khoá tu, hành giả được trải nghiệm đời sống chánh niệm tỉnh thức, học tập giáo lí và rèn luyện nhân cách đạo đức chuẩn mực.

Sau buổi lễ chư Tôn đức chụp ảnh lưu niệm và dùng trưa.

Ban TTTT Khóa tu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online