28/10/2018 22:50

Hàn Quốc: Lễ Khai mạc Khóa tu lần thứ 8 cho Phật tử Việt Nam

Sáng ngày 28/10/2018 (Nhằm ngày 20/9/ Mậu Tuất), tại chùa Chánh Quang, thành phố Ulsan, Hàn Quốc, chính thức Khai mạc Khóa tu học Phật pháp lần thứ 8 cho Phật tử Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, do Thượng tọa Thích Thiện Thuận - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp (BHP) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Ban Trị sự (BTS), Trưởng BHP GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Như Thị – Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Thượng tọa Thích Thông Không – Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT; Thượng tọa Thích Hạnh Bảo - Ủy viên Hội đồng Tăng già thế giới, Trụ trì chùa Liên Tâm Phần Lan và Chùa Viên Ý - Ý Đại Lợi, Phó ban Tổ chức Khóa tu; Hòa thượng Yu Choeng - Trụ trì chùa Chánh Quang; Hòa thượng Kim Mu Won - Trụ trì Kwang Su Sa, thành phố DaeCheon, Hàn Quốc; Thượng tọa Thích Nguyên Thái – Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Đại đức Thích Tuệ Nhật – Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Phó Thư ký Phân ban Phật tử Hải ngoại trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cùng chư Tôn đức Tăng Ni; Buổi lễ hân hạnh đón tiếp: Ông Song Byeonggi – Phó Thị trưởng thành phố Ulsan, Hàn Quốc và đông đảo Phật tử Việt Nam, Hàn Quốc tham dự.

Lễ Khai mạc được diễn ra bằng hai ngôn ngữ Việt – Hàn, do Đại đức Thích Thiện Hưng và Phật tử Diệu Hồng đảm nhiệm. Sau phần tuyên bố lý do, nghi thức giới thiệu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận thay mặt Ban tổ chức phát biểu Khai mạc: Được sự đồng thuận và hoan hỷ của Hòa thượng Yu-Cheong, chúng tôi tổ chức khóa tu học Phật pháp lần thứ 8 với chủ đề “Con về bên Phật” từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại chùa Chánh Quang, thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Chúng tôi tin rằng, khóa tu học sẽ kết nối khoảng 500 bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc, lao động và học tập tại Hàn Quốc tương ngộ nơi này để các bạn có thời gian quán chiếu thân tâm, xóa tan sự mặc cảm, tăng trưởng tinh thần đoàn kết hữu nghị nhằm mục đích khơi dậy niềm tương thân tương ái, chia sẻ những gian khó trong cuộc sống xa quê hương, xây dựng lại niềm tin vào cuộc sống.

Để chào mừng buổi lễ, Hòa thượng Yu Choeng phát biểu trong niềm hoan hỷ và đầy xúc động: Những khóa tu như thế này mang đến lợi lạc rất lớn cho cộng đồng người Việt, đây không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ những khó khăn, lao khô những giọt nước mắt cho bà con xa xứ. Mỗi một cuộc đời là một đóa hoa, tin chắc rằng qua khóa tu này các Phật tử tăng trưởng trí tuệ, bồ đề tâm kiên cố, sống tốt để thành công trong sự nghiệp, đây là cách làm rạng rỡ thêm về văn hóa Việt Nam hơn trên xứ sở Kim Chi.

Trong niềm tri ân và sự quyết tâm tu học, Phật tử Đức Kiên đại diện đạo tràng dâng lời phát nguyện trong niềm xúc động: Chúng con mỗi người mỗi cảnh, nhưng tất cả đều là những người con nơi xứ lạ quê người… Thấu hiểu được những hoàn cảnh, Sư phụ - Thượng tọa Ân sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Hạnh Bảo và Chư tôn đức Tăng Ni của Viện Chuyên Tu không ngại đường xa đến xứ sở Kim Chi đầy lạnh lẽo này để sưởi ấm những đứa con xa quê hương như chúng con bằng nguồn pháp mầu của Phật. Đây quả thật là một hạnh phúc lớn đối với chúng con.

Tại buổi lễ, HT. Thích Như Thị và HT. Yu Choeng trao Giấy chứng nhận cho các khóa sinh tham dự xuất gia gieo duyên. Đồng thời để tán dương tinh thần hộ trì của các Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, TT. Thích Hạnh Bảo và TT. Thích Nguyên Thái trao Bằng Tuyên dương công đức cho những tấm lòng cao cả.

Kế đến, ông Song Byeonggi – Phó Thị trưởng thành phố Ulsan, cũng bày tỏ sự vui mừng khi cộng đồng người Việt sống tại thành phố Ulsan có được những khóa tu lợi ích như thế này, sẽ giúp cho cộng đồng người Việt cảm thấy được chia sẻ khi ở xa quê hương và có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Để thể hiện sự thâm tình, TT. Thích Thiện Thuận đã trao tặng kỷ niệm chương của Khóa tu cho Ông.

Trong lời đạo từ, HT. Thích Như Thị nhấn mạnh: Các Phật tử đã chọn đất nước Hàn Quốc làm quê hương thứ hai của mình, thì hãy sống thật tốt và phát huy tinh thần hiếu hòa, đoàn kết, hòa hợp của dân tộc Việt Nam.

Sau đó, đại diện Ban tổ chức, Hòa thượng chứng minh trao tặng phẩm lưu niệm của chương trình cho HT. Yu Choeng – Người tích cực hỗ trợ nhiều khóa tu trên đất Hàn, trong tiếng vỗ tay của hội chúng.

Giữa các tiết mục, quý Phật tử dâng lên cúng dường Chư tôn đức, quý quan khách những lời ca tiếng hát bằng cả hai ngôn ngữ Việt Nam và Hàn Quốc, thể sự sự giao lưu hòa quyện nét đẹp văn hóa của hai nước. Buổi lễ Khai mạc được khép lại sau lời cảm tạ của TT. Thích Hạnh Bảo – Phó ban Tổ chức Khóa tu và lưu dấu nơi đây những tấm ảnh lưu niệm thắm tình đồng hương trên đất khách. Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

Thích nữ Viên Giác

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online