29/10/2022 23:45

Hàn Quốc: Xúc động lễ xuất gia cho hơn 40 hành giả tại khóa tu “Nương tựa Tăng già”

PSO- Trong khuôn khổ Khóa tu “Nương tựa Tăng già” Tối ngày 28/10/2022 tại chùa Hoàng Hải, Tp. Pohang, Hàn Quốc đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên. Tại đây, chư tôn đức đã cử hành nghi thức xuất gia theo nghi thức Phật giáo Bắc truyền cho hơn 40 hành giả.
Đúng 7 giờ tối, đại chúng cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ. Trong không khí trang nghiêm của chánh điện chùa Hoàng Hải. Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của: TT. Thích Nhuận Quang, Trưởng BTC Khóa tu, TT. Thích Thánh Minh; TT. Thích Thiện Thuận; HT. Yu Choeng; TT. Thích Hạnh Bảo; Chư tôn đức Ni chứng minh có NT. TN. giới Châu;  NS. TN. Đức Hòa; NS. TN. Nguyên Thiện; NS. TN. Tịnh Hòa; NS. TN. Huệ Mỹ; NS. TN. Tuệ Từ; NS. TN. Chúc Hà; NS. TN. Như Phước… cùng chư tôn đức chứng minh lễ xuất gia gieo duyên. Trước oai nghi thanh tịnh của Tăng già và sự chí thành của các giới tử phát nguyện xin được xuất gia và thọ giới. Là một người Phật tử, thật hạnh phúc thay khi biết được Phật pháp, và không hạnh phúc gì hơn khi được một lần khoác lên mình tấm y của giải thoát. Chính vì vậy, Lễ xuất gia gieo duyên ngày càng được tổ chức rộng rãi để tạo điều kiện cho những người đệ tử Phật chưa đủ nhân duyên trở thành tu sĩ, được trải nghiệm đời sống thoát tục trong một thời gian ngắn và sau đó tiếp tục quay về với đời sống và công việc thường ngày. Thực hiện nghi thức sái tịnh và thế phát (cạo tóc) cho các giới tử. Hòa thượng Yu Choeng thực hiện nghi thức xuống tóc cho giới tử Xúc động trong giây phút thiêng liêng này. Với người nữ, mái tóc là biểu trưng cho cái đẹp, nhưng buông bỏ được cái đẹp ngoài thân lại toát lên vẻ đẹp của tâm hồn. Sau nghi thức xuất gia, chư tăng tác pháp Yết ma chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử, chính thức bước vào cuộc sống của một tu sĩ. Đại diện cho Giới tử, chí thành cầu Pháp trước chư tôn đức. TT. Thích Nhuận Quang từ bi truyền giới cho các giới tử TT. Thích Thiện Thuận hướng dẫn các giới tử về nếp sống tu tập của một người tu sĩ. TT. Thích Thiện Thuận nhắc nhở các giới tử: Dù là xuất gia gieo duyên trong một thời gian ngắn nhưng mỗi hành giả cũng đều ý thức được đây là một cột mốc quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời khi khoác lên mình tấm y của giải thoát và nguyện được sống trọn vẹn trong thời khắc ý nghĩa này và trọn vẹn trong khoá tu “Nương tựa Tăng già” Giới tử cung kính thọ nhận Y và dãy lọc nước từ chư Tôn đức trong niềm hạnh phúc. Những hình ảnh xúc động được ghi nhận tại buổi lễ:

 Thực hiện: Huy Hoàng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online