Hậu Giang: BTS GHPGVN tỉnh trang nghiêm kính mừng Phật đản PL.2567 - DL.2023

PSO - Sáng ngày 02/06/2023 (nhằm ngày 15/04 năm Quý Mão), tại chùa Quốc Thanh (phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) BTS GHPGVN tỉnh trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023.

Quang cảnh đại lễ

Chứng minh và tham dự có  HT. Thích Giác Giàu, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Huệ Hóa, HT. Thích Huệ Sanh, đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Phước Thành, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh và đông đảo Phật tử về tham dự.

Chư Tôn đức, chính quyền và Phật tử tham dự đại lễ

Về phía chính quyền tham dự có bà Phạm Thị Thùy Dung, Tỉnh Ủy viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; cùng lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành tỉnh đồng tham dự.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dâng hoa kính mừng Phật đản.

TT. Thích Phước Thành tuyên đọc Thông điệp Phật đản

TT. Thích Phước Thành tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Thông điệp có nêu, “Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày Đấng Đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư Thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Ngài.”

TT. Thích Thông Hạnh tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2567

Tiếp đó, TT. Thích Thông Hạnh tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2567 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trong Diễn văn, Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN đã khẳng định “Những lời dạy vô giá về tình thương yêu, sự sẻ chia, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là kim chỉ nam đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người.”

Tại buổi lễ, BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ các cấp chính quyền, các sở ban ngành.

ông Lê Văn Sơn đọc thư chúc mừng

Đại diện chính quyền, ông Lê Văn Sơn đọc thư chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Hậu Giang. Theo đó, trong những năm qua Giáo hội và đồng bào Phật giáo luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển bền vững. Với sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử tỉnh nhà Công tác an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Trong không khí hân hoan, thành kính đón mừng Phật đản, chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi lễ thiêng liêng kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh, tụng kinh khánh đản, cử hành nghi thức tắm kim thân Đức Phật và thả chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh, nhân dân an lạc hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phương Đại

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online