Hậu Giang: Chùa Bảo Tịnh tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu

PSO - Sáng ngày 04/09/2020 (nhằm ngày 17/7 năm Canh Tý), tại chùa Bảo Tịnh (phường 7, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) Đại đức Trụ trì Thích Quảng Nguyên và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo Hiếu PL.2564 - DL.2020.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT.Thích Huệ Hoá - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT.Thích Giác Giàu - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT.Thích Thiện Huệ - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT.Thích Minh Thành - Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; ĐĐ.Thích Giác Tâm - Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; ĐĐ.Thích Quảng Nguyên - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trụ trì chùa Bảo Tịnh, Trưởng ban tổ chức Đại lễ; ĐĐ.Thích Quảng Thiền - Uỷ viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Kiệm Liên, NT.Thích Nữ Chí Liên - đồng Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và đông đảo quý Phật tử trở về tham dự.

Mùa Vu lan năm nay trở về trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại. Chính vì thế, chùa Bảo Tịnh luôn cân nhắc và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham dự. Trước khi vào dự lễ, chư Tôn đức và Quý Phật tử được cán bộ y tế đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình là nghi thức Cài Hoa Hồng. Toàn thể đạo tràng lắng nghe ĐĐ.Thích Quảng Nguyên diễn đọc Ý nghĩa Cài Hoa Hồng: “Đóa hoa hồng màu vàng là màu của sự giải thoát như vô thượng phước điền y, màu của tuệ giác, tượng trưng cho sự buông bỏ, xả ly, không chấp thủ và thành tựu giải thoát được cài lên chiếc huỳnh y của chư Tôn đức. Người con Phật cảm nhận sự thiêng liêng, gần gũi khi được đón nhận bông hồng, nâng niu, cẩn trọng cài lên ngực. Hoa hồng đỏ thắm khi còn cha lẫn mẹ, khi mất cha mà còn mẹ sẽ cài hoa màu hồng, đóa hoa màu trắng dành cho người mất cả cha và mẹ”. Sau đó, đại chúng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về thâm ân của chư Phật, công ơn thầy Tổ, ơn cha mẹ, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sanh vạn loại.

Tại buổi lễ, y theo tinh thần Kinh Vu Lan dạy, quý Phật tử thành kính dâng tời tác bạch cúng đường Pháp y Sa sa lên chư Tôn đức để tạo phước lành hồi hướng về các đấng sinh thành.

TT.Thích Minh Thành đãi lao chư Tăng Ni tham dự buổi lễ, tán thán tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử và hứa khả nạp thọ phẩm vật cúng dường. Thượng tọa nhấn mạnh: “Tinh thần tri ân và báo ân là một nghĩa cử đẹp, giá trị đạo đức của con người đối với những ơn trọng mà mình đã thọ nhận trong cuộc đời này. Chúng ta báo đáp những ơn nghĩa đó qua việc sống tốt, giữ gìn, bảo vệ thể xác này, nuôi dưỡng tinh thần để có một đời sống lành mạnh, tốt đẹp. Đồng thời, chúng ta thể hiện báo đáp song thân không chỉ về mặt vật chất mà còn hướng dẫn cha mẹ đến với con đường tín, giới, thí, tuệ, tạo duyên lành đời này lẫn mai sau”.

Phần cuối chương trình là nghi thức nhiễu y cúng dường. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ và tràng đây Hiếu hạnh của người con Phật.

Tin, ảnh: Nhật Tín, Phước Hậu - Ban TTTT PG Hậu Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online