Hậu Giang: Đại hội Đại biểu Hội ĐKSSYN tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

PSO - Sáng ngày 28/07/2022, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (HĐKSSYN) tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 long trọng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (số 10 Ngô Quyền, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Đại hội dưới sự chứng minh của: HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Tăng Nô - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng. Đoàn chủ tọa có: TT. Thích Phước Thành - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; ĐĐ. Danh Tuấn - Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng ban tổ chức; ĐĐ. Lâm Út Hiền - Phó hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh; ĐĐ. Danh Thanh - Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh; ĐĐ. Danh Xà Mây - Chánh Văn phòng HĐKSSYN tỉnh. Tham dự Đại hội có: Ông Tào Việt Thắng – Phó vụ Trưởng phụ trách Vụ địa phương III, UB Dân tộc; ông Trần Văn Huyến – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc sở nội vụ tỉnh; ông Lê Văn Sơn – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh, ông Võ Văn Hận – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Triệu – Trưởng ban dân tộc tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Thắng – Phó giám đốc sở CA tỉnh; ông Trần Khánh Tồng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các ban/ngành, Đoàn thể tỉnh Hậu Giang và 250 Đại biểu chính thức. Phát biểu khai mạc, ĐĐ. Danh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đại hội lần thứ III dời lại cho thời điểm này. Sau một nhiệm kỳ đầy thách thức, chư Tăng, Ban quản trị, đồng bào Khmer trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tiếp đó, BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và cơ quan ban ngành các cấp gửi đến ban tổ chức những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ĐĐ. Lâm Út Hiền báo cáo tổng kết qua và nêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Theo đó, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện của chính quyền các cấp nên Hội ĐKSSYN tỉnh hoạt động đúng theo nhiệm vụ, điều lệ đề ra. Đồng thời, với sự nỗ lực và nhiệt huyết của các thành viên của Hội trong công tác phật sự - xã hội nên đã giải quyết các vấn đề khó khăn của từng chùa; vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các chư Tăng, ban quản trị, đồng bào Khmer thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm kỳ qua, Hội còn tích cực vận động Phật tử xa gần ủng hộ trên 56 triệu đồng và trên 6 tấn gạo để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc Khmer gặp khó khăn. Để tán dương công đức tinh thần phụng sự của toàn thể thành viên HĐKSSYN, tại Đại hội, UBND, MTTQVN tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động HĐKSSYN tỉnh nhiệm kỳ II (2015 – 2020). Tại đại hội, thay mặt Ban Chứng minh, HT. Đào Như lấy ý kiến biểu quyết. Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua nhân sự Hội ĐKSSYN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ III (2022-2027) gồm 33 thành viên, ĐĐ. Danh Tuấn tiếp tục suy cử làm Hội trưởng cùng các chức danh chủ chốt gồm: ĐĐ. Lâm Út Hiền – Phó hội trưởng Thường trực, ĐĐ. Danh Thanh – Phó hội trưởng, ĐĐ. Danh Xà Mây – Chánh văn phòng, ĐĐ. Danh Đưa – Chánh thư ký... Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Huyến - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà Hội ĐKSSY tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu, nhiệm kỳ tới, các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh cần phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; duy trì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đường hướng, phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Ban đạo từ tại đại hội, HT. Đào Như tán thán, chúc mừng sự phát triển của Hội ĐKSSYN tỉnh Hậu Giang. Hòa thượng nhận định với số lượng chư Tôn đức, chư Tôn Giáo phẩm còn khiêm tốn nhưng Hội đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát biểu bế mạc ĐĐ. Danh Tuấn thay mặt ban chấp hành HĐKSSYN tỉnh, nghiêm túc ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu và sẽ đưa vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại đức cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền và Hội ĐKSSYN các tỉnh, thành bạn đã tham dự và chúc mừng cho Đại hội thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Tú

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online