Hậu Giang: Lễ Húy kỵ lần thứ 34 Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Tiên

PSO - Sáng ngày 05/04/2023 (Nhằm 15 tháng 2 Nhuần năm Quý Mão) tại chùa Quan Âm (phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang), Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 34 Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Tiên.
Quang cảnh buổi lễ
Quang lâm tham dự có: HT. Thích Huệ Hóa – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Lý – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Quan Âm; TT. Thích Thông Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó ban TT BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, cùng Môn đồ pháp quyến đồng tham dự.
Chư Tôn đức chứng minh
Về phía chính quyền có ông Phan Hoàng Ngoan – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Đoan Hùng – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công An tỉnh Hậu Giang cùng đại diện các cán bộ cơ quan sở ban ngành các cấp đồng tham dự.
Đại diện chính quyền
Tại Tổ đường chùa Quan Âm, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh, đảnh lễ tri ân công đức bậc tòng lâm thạch trụ một thời của Phật giáo Việt Nam. Đồng nhất tâm cầu nguyện đến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà nhiếp chúng độ sanh.
Chư Tôn đức dâng hương, đảnh lễ
Tại buổi lễ, TT. Thích Phước Thành đã cung đọc tiểu sử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Tiên. Ngài là đệ tử Sư tổ Thượng Bửu Hạ Quang, thế danh là Huỳnh Ngọc Liệp, sanh năm Đinh Tỵ (1917), tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
TT. Thích Phước Thành cung đọc tiểu sử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Tiên
Năm 1944, Ngài tham gia Nông Hội cứu quốc phụ trách bình dân học vụ của Mặt trận Việt Minh. 1954, hưởng ứng phong trào chấn hưng Phật giáo Hòa thượng trở về chùa Quan Âm hoằng pháp lợi sanh. 1963 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công cử Hòa thượng làm Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Chương Thiện. Trong thời gian này Hòa thượng đã khai sơn trung tu tôn tạo nhiều chùa chiền như: chùa Quan Âm, chùa Quốc Thanh, chùa Bảo Tịnh…Năm 1981 Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Chánh đại diện Phật giáo huyện Long Mỹ của GHPGVN. Cuộc đời hành đạo và hóa đạo của Ngài rất bình dị, chơn tu thật học, nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật pháp, công hạnh viên mãn. Trưởng lão Hòa thượng thâu thần viên tịch vào ngày 15 tháng 2 năm Kỷ Tỵ (Nhằm ngày 22/3/1989). Trụ thế 72 năm, với 44 hạ lạp. Bảo tháp ngài được xây dựng tại chùa Quan Âm (phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang). Dịp này, môn đồ pháp quyền đã thiết lễ trai tăng, thành kính tác bạch cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, sau đó hồi hướng công đức thù thắng này lên Giác linh Tôn sư để thể hiện lòng tri ân của người đệ tử.
Lễ trai tăng
Trước đó, ngày 04/04/2023 môn đồ pháp quyến cũng đã tổ chức trai đàn chẩn tế, tế độ vong linh cầu quốc thới dân an, chúng sanh hòa bình an lạc và đêm thắp nến tri ân để tưởng niệm, ôn lại những kỷ niệm về cuộc đời và đạo hạnh tu hành của cố trưởng lão Hòa thượng Thượng Nhật hạ Tiên.
Trai đàn chẩn tế
Đêm thắp nến tri ân

Tin, ảnh: Khải Sang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online