Hậu Giang: Lễ Húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác

PSO - Sáng ngày 23/6/2022 (nhằm 25/5 Nhâm Dần), tại chùa Phổ Minh (phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác. Chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có: HT. Thích Huệ Hóa, HT. Thích Thiện Huệ – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Thành – Uỷ viên HĐTS, Phó ban BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến và đạo tràng Phật tử đồng về tham dự. Đại diện chính quyền có: ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Hậu Giang; ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng quý lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Hậu Giang. Thay mặt môn đồ pháp quyến, NS. Thích Nữ Diệu Nguyện cung tuyên tiểu sử, ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Giác đã dành cho Đạo pháp. Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Giác, thế danh là Võ Văn Banh, sinh năm 1946 tại ấp Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Ngài là con thứ tư, trong gia đình có 13 anh em. Năm 1962, đủ duyên xuất trần, Ngài đầu Sư học Đạo với Hòa thượng Nhật Tiên, trụ trì chùa Quan Âm, Long Mỹ, Chương Thiện (nay là Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tại đây Hòa thượng tinh cần tu học, được gần gũi những bậc Cao Tăng Thạc đức đến năm 1967 ngài đăng Đàn thọ Cụ Túc Giới. Năm 1968,  được giao phó của Giáo hội và Hòa thượng Bổn sư, Ngài về chùa Phổ Minh đảm nhiệm trụ trì. 1974 - 1975, Hòa thượng giữ chức vụ Phó Đại diện kiêm Phó Chủ tịch Lực lượng Thanh niên Tăng Ni chống Mỹ - Thiệu. Sau ngày 30/4/1975, Ngài cần mẫn tu học và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cần Thơ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang. Đồng thời với công đức cao dày của Hòa thượng đã hiến dâng cho Đạo pháp và Dân tộc, Ngài đã được Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng các Huân chương, Huy chương, Bằng khen cao quý như: Huân chương Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, Huy Chương Kháng Chiến Hạng Nhất, Bằng Khen của Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bằng Khen của Thủ tướng Chính Phủ. Trưởng lão Hòa thượng thu thần viên tịch vào ngày 26 tháng 06 năm 2019 (nhằm ngày 24/05/Kỷ Hợi). Trụ thế 73 năm, với 52 hạ lạp. Bảo tháp ngài được xây dựng tại tại chùa Phổ Minh (Phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Thay mặc Thường trực Ban Trị sự tỉnh, TT. Thích Phước Thành phát biểu tri ân những đóng góp to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác cho đạo pháp và dân tộc. Với công đức cao dày đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang sẽ luôn noi theo Phẩm hạnh của cố Trưởng lão Hòa Thượng, kế thừa và phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Trước di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh, đảnh lễ tri ân công đức bậc tòng lâm thạch trụ một thời của Phật giáo Việt Nam. Đồng nhất tâm cầu nguyện đến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà nhiếp chúng độ sanh.

Phương Đại

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online