PSO – Sáng ngày 30/5/2022 (nhằm ngày 1/5 năm Nhăm Dần) tại chùa Phước Huệ (xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Tiểu tường cố HT. Thích Thiện Quang, nguyên Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Huệ Hóa, HT. Thích Huệ Sanh, HT. Thích Thiện Huệ – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến và đạo tràng Phật tử đồng về tham dự.

Đại diện chính quyền có: ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng quý lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành huyện Châu Thành.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Phước Dũng – Phó BTS kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Hậu Giang cung tuyên tiểu sử, ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hòa thượng Thích Thiện Quang đã dành cho Đạo pháp.

Hòa thượng Thích Thiện Quang thế danh Ngô Văn Hưởng, sinh năm 1951 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Năm 1969 Hòa thượng đảnh lễ cầu học với Hòa Thượng Thích Huệ Thiện tại chùa Phước Điền, còn gọi là chùa Bà Thợ ở Núi Sam, Châu Đốc.

Năm 1974, Hòa thượng đến Hà Tiên cùng Sư Giác Phước tiếp tục hành đạo, thanh hóa tâm linh, ôn tầm kinh điển.

Năm 1977 Hòa Thượng trở về quê nhà, nhận thấy nơi đây cần một ngôi Già Lam để hoằng pháp, độ sanh. Hòa Thượng đã quang huy Phật nguyện, biến thế địa thành Phật địa, dựng lên một Tịnh Thất thờ Phật bằng cây lá đơn sơ với cái tên là Phước Huệ.

Sinh tiền, Ngài được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Chứng minh BTS huyện Châu Thành, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Hậu Giang, Trưởng BTS huyện Châu Thành, Trụ trì chùa Phước Huệ

Cho đến khi tuổi cao sức khỏe sa sút, Hòa thượng từ nhiệm lui về an tu trong Tịnh Thất Phước Huệ cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào 11 giờ 05 phút, ngày 10/6/2021 (01/5 Tân Sửu). Trụ thế 70 năm, với 50 hạ lạp. Bảo tháp ngài được xây dựng tại chùa Phước Huệ (xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) 

Tiếp đến, thay mặc môn đồ pháp quyến SC. Thích Nữ Tịnh Hòa – Trụ trì chùa Phước Huệ dân lời tưởng niệm.

Thay mặc Thường trực Ban Trị sự tỉnh, TT. Thích Phước Thành phát biểu tri ân những đóng góp to lớn của cố Hòa thượng Thích Thiện Quang cho Phật giáo tỉnh nhà cũng và giáo hội. Với công đức cao dày đó, Thượng tọa mong rằng môn đồ pháp quyến của cố Hòa thượng sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển cùng Phật giáo tỉnh nhà xây dựng ngôi nhà chung giáo hội. Cuối lời, Thượng tọa gửi lời chúc đến chư Tôn đức, Phật tử cùng các vị khách quý được nhiều sức khỏe, an lạc và bình an.

Trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Quang, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh, đảnh lễ tri ân công đức bậc tòng lâm thạch trụ một thời của Phật giáo Việt Nam. Đồng nhất tâm cầu nguyện đến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh, tái hiện tà bà nhiếp chúng độ sanh.

Dịp này, môn đồ pháp quyền đã thiết lễ trai Tăng, thành kính tác bạch cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, sau đó hồi hướng công đức thù thắng này lên Giác linh Tôn sư để thể hiện lòng tri ân của người đệ tử.

Phương Đại