Hậu Giang: Nhiệt liệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

PSO - Sáng ngày 7/11/2021, tại điểm cầu UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang (phường 1, TP. Vị Thanh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng lãnh đạo các cấp chính quyền đã trang nghiêm tham dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN theo hình thức trực tuyến. Tham dự buổi lễ có: HT. Thích Huệ Hóa – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Sanh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Huệ - Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Hậu Giang và đại diện các BTS huyện, thị, thành trong tỉnh. Về chính quyền tỉnh có ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh - UV ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Sầm Hoàng Minh - UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Văn Sơn – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang. Đại lễ mở đầu với nghi thức chào Đạo kỳ, Quốc kỳ. Tiếp đến chư Tôn đức và chính quyền các cấp tham dự trang nghiêm theo dõi trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Dịp này quý đại biểu đã được lắng nghe Thông điệp từ Ban Thường trực HĐCM GHPGVN do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM tuyên đọc tại điểm cầu TP. HCM. Thông điệp nêu rõ ngày 07/11/1981 là một sự kiện lịch sử trọng đại mang đầy ý nghĩa đối với Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam. Từ đó các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đã chung sức, chung lòng, nhất tâm thành lập ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đến, tại điểm cầu Hà Nội, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam. Trong 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam có được tiền đồ như ngày nay ở trong nước và trên thế giới. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu GHPGVN đã được trong 40 năm hình thành và phát triển. Với tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc PGVN đã có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là hưởng ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Đảng và Nhà nước GHPG VN đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Chủ tịch khẳng định “tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung”. Nhằm biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh Hậu Giang trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2004-2021, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, UBND và UBMTTQ VN tỉnh trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tỉnh. Cuối buổi lễ TT. Thích Phước Thành đã gửi lời tri ân đến chư Tôn đức, quý vị lãnh đạo chính quyền đã dành tình cảm sâu sắc cũng như thời gian quí báo thân lâm đến tham dự đại lễ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Phương Đại


 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online