Hậu Giang: Trung ương Giáo hội kính viếng tang lễ cố Hoà thượng Thích Huệ Giác

PSO – Chiều ngày 30/6/2019 (nhằm ngày 28/5 năm Kỷ Hợi), Phái đoàn Trung ương Giáo hội đã quang lâm chùa Phổ Minh, khu vực 1, phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang kính viếng tang lễ cố HT.Thích Huệ Giác – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam,  Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cần Thơ, nguyên Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Hậu Giang, Viện chủ chùa Phổ Minh.

Phái đoàn do HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN làm trưởng đoàn; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT. Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát TƯ; TT. Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kinh tế Tài chánh TƯ; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ban Viện Trung ương Giáo hội.

Chư Tôn đức Giáo phẩm nhất tâm niệm hương cầu nguyện Giác linh cố HT. Thích Huệ Giác cao đăng Phật quốc

Đối trước Giác linh cố HT. Thích Huệ Giác, chư Tôn đức Giáo phẩm đã nhất tâm niệm hương cầu nguyện và hữu nhiễu kim quan, ghi sổ tang lưu niệm bày tỏ lòng kính tiếc đối với Hòa thượng tân viên tịch.

Quang cảnh lễ viếng

Hòa thượng đạo hiệu Thích Huệ Giác, thế danh Võ Văn Banh, sinh năm 1946 tại ấp Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ.  Thân phụ là cụ ông Võ Văn Năm, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Của.  Hòa thượng là con thứ tư, trong gia đình có 13 anh em; 5 trai, 8 gái.

Di ảnh cố HT. Thích Huệ Giác
Chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS ghi sổ tang lưu niệm

Hòa thượng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, mộ Nho – tin Phật, nhờ sẵn có nhân lành từ nhiều đời trước cũng như sớm nhận thức cõi đời là hư ảo. Song song đó, đất nước đang trong cơn nguy biến dưới ách xâm lăng của các thế lực ngoại bang. Thuở nhỏ, Hòa Thượng được song thân cho theo học chữ Nho với các thầy đồ trong làng. Thời gian này, Hòa thượng tận mắt chứng kiến những trận càng quét, bom rơi đạn lạc, người người ly tán, làng xóm hoang tàn dưới sự áp bức cai trị của thực dân Pháp và tiếp biến đế quốc Mỹ.

Năm 14 tuổi, với tư chất thông minh, hợp cùng bản tánh thiện lành nên Hòa thượng sớm bén duyên cùng Phật pháp. Năm 1962, đủ duyên xuất trần,  Ngài đầu Sư học đạo với Hòa thượng Nhật Tiên, trụ trì chùa Quan Âm, Long Mỹ, Chương Thiện (nay là thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), được ân ban pháp danh Huệ Giác – húy Nhật Buôl. Hòa thượng tinh cần tu học, luôn được gần gũi những bậc cao Tăng thạc đức và được truyền trao tâm pháp. Năm 1967, Ngài được đăng Đàn thọ Cụ túc Giới.

Suốt cuộc đời của Hòa thượng là bài học đầy đạo vị ân tình, luôn chan chứa tình thương của một vị Thầy cao cả. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã xả báo an tường và thâu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 48 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 24 tháng 5 năm Kỷ Hợi) tại chùa Phổ Minh, khu vực 1, phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trụ thế 73 năm, hạ lạp 52 năm.

Được biết, lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 5 giờ00’, ngày 27/6/2019 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Kim quan Hòa thượng tôn trí tại chùa Phổ Minh (khu vực 1, P.4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang).

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 10 giờ 00’, ngày 27/6/2019 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Hợi).

Lễ truy niệm cử hành vào lúc 7 giờ 00’, ngày 01/7/2019 (nhằm ngày 29 tháng 5 năm Kỷ Hợi), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phổ Minh.

Hoài Thái – Minh Ân

The post Hậu Giang: Trung ương Giáo hội kính viếng tang lễ cố Hoà thượng Thích Huệ Giác appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online