29/09/2018 17:35

Hòa Bình: Lễ phóng sinh vì môi trường

Sáng ngày 28/9/2018 tức 19/08 năm Mậu Tuất tại lòng hồ Thủy điện Hòa Bình (Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Đã diễn ra lễ Phóng sinh vì môi trường, Phóng sinh đúng cách là việc làm góp phần bảo vệ môi trường môi sinh” – đó là thông điệp từ chương trình “Phóng sanh vì môi trường” Do Phật giáo tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng chi cục thủy sản tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi lễ có: Đại đức Thích Trí Thịnh: Phó trưởng TBS GHPGVN tỉnh Hòa Bình, cùng các ông bà ủy viên BTS, các tổ trưởng tổ Phật tử trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Về phía lãnh đạo và chi cục thủy sản tỉnh Hòa Bình. Có Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó vụ trưởng Vụ bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Ông Nguyễn Anh Quân – Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn tỉnh Hoà Bình Ông Hoàng Văn Son – Chi cục trưởng chi cục thuỷ sản tỉnh Hoà Bình Và các lãnh đạo chi cục thuỷ sản các tỉnh: Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Sơn La. Phòng An ninh – Kinh tế Công An tỉnh Hoà Bình, Đội cảnh sát giao thông đường thuỷ Các Doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, Và đông đảo nhân dân Phật tử trên địa bàn thành phố tham dự. Đây là chương trình hoạt động nhằm thể hiện tinh thần bình đẳng – từ bi của đạo Phật đối với tất cả mọi loài chúng sanh, cũng như góp phần vào việc bảo vệ môi trường môi sinh. Phóng sanh vì mội trường được Phật giáo tỉnh Hòa Bình kết hợp chặt chẽ cùng với chi cục thủy sản từ khâu chọn con giống phù hợp với mội trường nước, kiểm tra sức khỏe cá trước khi phóng sanh vào môi trường sống mới. Qua đó, giúp các loài không làm hại lẫn nhau, gây ảnh hưởng, mất cân đối môi trường tự nhiên; đồng thời tuyên truyền đến bà con trong khu vực không đánh bắt trong vòng một tuần từ khi phóng sanh. Được biết, lần “Phóng sanh vì môi trường” đợt này có gần 5 tấn các loài cá nước ngọt được thả ra môi trường tự nhiên. Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ phóng sinh. Tin: Hùng Bùi – Ảnh BTT CLB Sen Nở Xứ Mường.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online