Hoà bình và ổn định: Tiền đề phát triển Giáo hội và Đất nước

Nghe đọc bài:

 

PSO - Đó là khẳng định của Hoà thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer khi đón tiếp lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương đến vấn an, khánh chúc nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024.

 

Từ ngày, 07 và 08/04, nhằm tri ân những đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer trong quá trình xây dựng, phát triển Giáo hội và đồng hành cùng dân tộc, thừa lệnh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương do Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã đến vấn an, khánh chúc chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer.

Chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương đến vấn an Hoà thượng Thạch Sok Xane

Tháp tùng đoàn có Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, UV Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Quảng Tiến, UV HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Đại đức Châu Hoài Thái, UV HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Đại đức Thích Minh Hội, Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương, cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Tp.Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Trà Vinh.

 

Tại tỉnh Trà Vinh, đoàn đến vấn an, khánh chúc Hoà thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer và Trưởng lão Hoà thượng Sơn Tơn, UV HĐCM.

Chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương đến vấn an Trưởng lão Hoà thượng Sơn Tơn

Thay mặt, Ban Thường trực HĐTS, thừa ý chỉ Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, nhị vị Trưởng lão Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và Thượng toạ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 dâng lời khánh chúc và bày tỏ sự tri ân những đóng góp của Trưởng lão Hoà thượng Sơn Tơn và Hoà thượng Thạch Sok Xane đối với sự phát triển của Giáo hội.

Thượng toạ bày tỏ năm 2023 và quý I năm 2024, các cấp Giáo hội đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự to lớn, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước và địa phương, vị thế, uy tín của Giáo hội ngày càng được củng cố, nâng cao và khẳng định trong lòng dân tộc. Và khẳng định, Phật giáo Nam tông Khmer đã chung sức cùng Giáo hội kiến tạo nên thành quả to lớn đó.

 

Đáp từ, Hoà thượng Thạch Sok Xane bày tỏ trân trọng những đạo tình của Ban Thường trực HĐTS, Hoà thượng Chủ tịch, nhị vị Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và Thượng toạ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, cùng chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương.

 

Hoà thượng khẳng định, với trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đồng hành cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, lãnh chỉ đạo Phật giáo Nam tông Khmer triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội IX và các chương trình Phật sự đúng như mục tiêu đã đề ra.

TT.Thích Phước Nguyên dâng lời khánh chúc và tri ân những đóng góp của Hoà thượng Thạch Sok Xane đối với sự phát triển của Giáo hội

Chia sẻ cùng phái đoàn lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương, Hoà thượng khẳng định định, hoà bình và ổn định là tiền đề quan trọng cho sự phát triển Giáo hội và đất nước. Do đó, Tăng Ni, Phật tử cần trau dồi về Giới - Định - Tuệ, biết tri ân, báo tứ trọng ân, sống đúng theo hiến chương và pháp luật. Đây được coi là sợi chỉ xuyên suốt, là yếu tố quan trọng duy trì mạng mạch Phật pháp và làm sâu sắc nội hàm: Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, để tiếp nối, kế thừa các bậc tiền nhân.

 

Theo Hoà thượng, mỗi giai đoạn sẽ có những khó khăn, thuận lợi đan xen. Các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử cần nỗ lực hơn nữa, và trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm thì mọi Phật sự chắc chắn sẽ thành tựu. Từ đó, sẽ đáp ứng được kỳ vọng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Phật giáo - một tôn giáo lớn của đất nước, góp phần vào sự thịnh vượng và phát triển của dân tộc. 

 

Tại Tp.Cần Thơ, đoàn đến vấn an, khánh chúc Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp.Cần Thơ.

TT.Thích Phước Nguyên dâng lời khánh chúc và tri ân đóng góp của Hoà thượng Đào Như

Thay mặt lãnh đạo Giáo hội, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương dâng lời khánh chúc và tri ân đóng góp của Hoà thượng Đào Như trong suốt thời gian qua, đã cùng với Ban Thường trực HĐTS, lãnh đạo chủ chốt Giáo hội tham gia lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội, đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước. 

 

Thượng toạ khẳng định, Giáo hội đã khẳng định vai trò tích cực, chủ động trong các hoạt động chung của đất nước. Giáo hội ngày càng nâng cao vị thế, vai trò trong hoạt động quốc tế, tham gia sáng lập và là thành viên tiên phong, tích cực có nhiều sáng kiến, đóng góp của nhiều tổ chức Phật giáo thế giới; tổ chức thành công nhiều sự kiện Phật giáo quốc tế ở Việt Nam như Hội nghị Ni giới thế giới (2009), 3 lần tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (2008, 2014, 2019) và năm tới, 2025 sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế…

 

Thượng toạ bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự lãnh đạo của Hoà thượng Đào Như, Phật giáo Cần Thơ đã thể hiện vai trò trung tâm của khu vực ở một số lĩnh vực Phật sự trọng tâm của Giáo hội.

Hoà thượng Đào Như đáp từ

Đáp từ, Hoà thượng Đào Như cho biết, Giáo hội đã có những hỗ trợ to lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Từ đó, khẳng định rằng, giáo dục và đào tạo tăng tài là một trong những trụ cột và nền tảng ưu tiên nhiều nhiệm kỳ qua của Giáo hội góp phần xây dựng hệ thống Giáo hội phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở kế thừa có chiến lược, mục tiêu và tầm nhìn dài hạn.

 

Hoà thượng mong muốn, Giáo hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Học viện hoàn thành xây dựng các hạng mục chánh điện và mở rộng chuyên ngành đào tạo.

Chiều cùng ngày, 07/04 tại chùa Khleng (Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), phái đoàn đến vấn an, khánh chúc Trưởng lão Hoà thượng Tăng Nô và Trưởng lão Hoà thượng Thạch Huôn.

TT. Thích Phước Nguyên dâng lời khánh chúc đến Trưởng lão Hoà thượng Tăng Nô

TT. Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Tăng Nô, sau khi Hội đồng Chứng minh xem xét tờ trình của Hội đồng Trị sự, chư Tôn Trưởng lão cũng đã biện sự tác pháp, đồng thuận việc đề cử Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, lên ngôi vị Phó Pháp chủ. Nghi thức suy tôn sẽ được tiến hành theo quy định của Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII và Nội quy hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau đó, đoàn vân tập về tỉnh Bạc Liêu để vấn an, khánh chúc chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh đó là Trưởng lão Hoà thượng Hữu Hinh và Trưởng lão Hoà thượng Lý Samouth.

Đoàn vân tập về tỉnh Bạc Liêu vấn an, khánh chúc Trưởng lão Hoà thượng Hữu Hinh
Đoàn Văn phòng 2 TƯ vấn an Trưởng lão Hoà thượng Lý Samouth

Sáng ngày, 08/4, phái đoàn lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương vân tập về chùa Sirigangã Cà Nhung (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) vấn an, khánh chúc Hoà thượng Danh Đổng, UV Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang.

Phái đoàn lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương vấn an, khánh chúc Hoà thượng Danh Đổng

Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu và dẫn đầu của Phật giáo miền Tây Nam Bộ trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Kiên Giang còn được xem là mô hình đoàn kết của các hệ phái Phật giáo trong việc thừa đương Phật sự và quản lý Phật giáo tỉnh cùng với sự hỗ trợ từ Tăng Ni, Phật tử. Phật giáo Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa, thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam thông qua việc tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, tham gia vào các nỗ lực xoá đói, giảm nghèo bền vững, cứu trợ nhân đạo, và giúp đỡ người yếu thế trong xã hội như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, và những người khuyết tật. 

 

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Hoà thượng Danh Đổng, Phật giáo Kiên Giang đã tạo ra mô hình sáng tạo bằng cách hợp tác chặt chẽ với chính quyền tỉnh vận động Hội Từ thiện Tường Nguyên (Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) để xây dựng phòng học cho chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer ở các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

 

Bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự đồng thuận và sự hỗ trợ từ Ban Thường trực HĐTS, lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội và Văn phòng 2 Trung ương, Hoà thượng Danh Đổng đã xúc động chia sẻ những kỷ niệm quý báu về những tiền bối lãnh đạo của Giáo hội trong quá khứ với lãnh đạo Phật giáo Kiên Giang qua các thời kỳ.

 

Nhấn mạnh, với vai trò và trách nhiệm của mình, Hoà thượng cùng với Thường trực Ban Trị sự sẽ là trung tâm đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh, tiếp tục lãnh chỉ đạo triển khai các chương trình hoạt động Phật sự và chấp hành đường hướng chủ trương của Trung ương Giáo hội và phối hợp tốt hơn nữa với các cấp chính quyền góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

 

Hoài Thái

Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online