Hòa thượng Chủ tịch: Phật giáo Việt – Lào tiếp tục thúc đẩy giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước

PSO - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào của phái đoàn cấp cao GHPGVN, sáng ngày 23/9, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Hòa thượng Bounma Simavong, Chủ tịch Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào đã có buổi gặp gỡ thân tình tại Trụ sở Phật giáo Lào - Chùa Thạt Luông, thủ đô Viêng Chăn. Đúng 9h00, Phái đoàn GHPGVN do Hòa thượng Chủ tịch HĐTS dẫn đầu đã có mặt tại chùa Thạt Luông. Tại đây, Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đã tiếp đón phái đoàn GHPGVN bằng nghi thức cấp cao đặc biệt. Trong buổi gặp gỡ thân tình, sau khi ghi nhận lời chào mừng nồng nhiệt phái đoàn GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có bài phát biểu quan trọng để đáp lại tình cảm đáng trân quý của Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào, cộng đồng Phật tử và nhân dân nước bạn. “Chúng tôi vô cùng phấn khởi được tham dự buổi lễ trang trọng kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào đánh dấu cột mốc 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào anh em”, Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN nhấn mạnh. Hòa thượng gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và chư Tăng pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Chúc tình hữu nghị vĩ đại giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Với tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, chia ngọt sẻ bùi để vượt qua gian khổ trong nhiều giai đoạn lịch sử, đồng thời cùng tựa vững chắc bởi dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông trong mát, chứa đựng tâm linh văn hóa phong phú của các dân tộc và với ý nghĩa quan trọng hôm nay, Hòa thượng Chủ tịch hết sức tin tưởng Giáo hội Phật giáo hai nước ngày càng thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác, phát triển Phật giáo, xiển dương chính pháp của Đức Như Lai, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước và xây dựng hòa bình thế giới. Đó cũng chính là cơ hội để Giáo hội Tăng già Phật giáo hai nước Việt Nam và Lào học hỏi, chia sẻ, hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau trong ý niệm tinh tấn nỗ lực không ngừng vì tiền đồ của Phật giáo trong vị thế, vai trò và sự nghiệp chăm lo lợi ích của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hòa thượng nhấn mạnh, “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào chính là nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ thắm thiết giữa Phật giáo hai nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác, giao lưu với Phật giáo Lào”. Vào năm 2005, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào đã ký kết bản ghi nhớ trong hợp tác, giao lưu giữa hai Giáo hội. Ngày 16/4/2018, được sự chấp thuận của Chính phủ Lào, các cơ quan Trung ương của hai nước, sự đồng thuận của chư Tôn đức Lãnh đạo Liên minh Phật giáo Lào, Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào được ra mắt do Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích tại Viêng Chăn làm trưởng ban Điều phối đã tạo điều kiện thuận lợi và khăng khít cho sự hợp tác hiệu quả giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Liên minh Phật giáo Lào. Qua đây, Hòa thượng khẳng định chặng đường gần hai thập kỷ vừa qua, Phật giáo hai nước đã có những thành tựu nhất định trong sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, từ thiện xã hội, các Phật sự cộng đồng, và ứng dụng khoa học công nghệ trong Phật sự…để có thể đáp ứng nhu cầu xã hội và tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn nạn toàn cầu đang phải đối diện như khủng hoảng niềm tin, xung đột bạo lực, khủng hoảng môi trường, biến đổi khí hậu, nghèo đói, bệnh dịch…nhằm đem lại đời sống an lạc, hòa bình thịnh vượng cho nhân loại. Nhân dịp này, Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN đã có những gợi ý quan trọng để thúc đẩy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Phật giáo, cộng đồng Phật tử và nhân dân hai nước. Qua đó tin tưởng rằng dưới ánh sáng từ bi, trí tuệ của Đức Phật sẽ gia hộ cho tình anh em keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào ngày càng thân thiết và gắn kết bền chặt, cùng nhau hướng đến nền hòa bình, thịnh vượng trong khu vực Mê Kông. Theo đó trong buổi gặp mặt, lãnh đạo GHPGVN và Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đã có sự trao đổi, chia sẻ và thảo luận về tình hình Phật sự của Phật giáo hai nước. Cùng đó, Hòa thượng Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào đã tặng món quà đầy ý nghĩa (tượng Phật Bát Nhã) đến Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN. Theo đó, GHPGVN cũng có những phần quà kỷ niệm tặng đến chư Tăng Phật giáo Lào. Đồng thời, tại Bảo tháp dát vàng chùa Thạt Luông, một biểu tượng đặc trưng và nổi tiếng của nước Lào, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo hai nước đã cùng chụp ảnh lưu niệm nhân sự kiện quan trọng này. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Ân

ảnh: Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online