Hòa thượng Chủ tịch thăm chùa Tông Kim Quang và cúng dường xây dựng

Ngày 19-8, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã có dịp ghé thăm chùa Tông Kim Quang, ngôi chùa Khmer đầu tiên được kiến tạo tại tỉnh Bình Dương.

Tại đây, chư Tăng, Phật tử vô cùng hân hoan trước sự ghé thăm của Đức Hòa thượng Chủ tịch. Chuyến thăm mang một tình cảm đặc biệt của Hòa thượng đối với chư Tăng, Phật tử người Khmer tại khu vực Đông – Tây Nam Bộ nói chung và chùa Tông Kim Quang nói riêng.

Sau khi thắp hương và lễ bái Tam bảo, Hòa thượng Chủ tịch dành thời gian thăm hỏi đời sống sinh hoạt và tu tập của chư Tăng nơi đây. Đồng thời biết được chùa Tông Kim Quang là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Bình Dương theo nguyện vọng của đồng bào Phật tử người Khmer, Hòa thượng Chủ tịch tán dương tinh thần dấn thân vì Phật pháp và chúng sanh của Hòa thượng Danh Lung – Viện chủ và Đại đức Châu Hoài Thái – Trụ trì.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch đã cúng dường 1.000 bao xi măng để hùn phước xây dựng chùa Tông Kim Quang, qua đó cầu nguyện cho ngôi già lam này sớm ngày hoàn thành, giúp cho chư Tăng và Phật tử có nơi tu tập trang nghiêm.

Chùa Tông Kim Quang, tọa lạc tại ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Chùa chính thức được UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập vào cuối năm 2018 và chính thức sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo vào mùa hạ năm 2020. Hiện tại chùa có 11 vị (5 tỳ khưu, 6 sadi) đang tu tập và hành đạo.

Chùa Tông Kim Quang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cộng đồng người Khmer ở An Bình, huyện Phú Giáo. Từ khi thành lập đến nay, bằng các lễ hội truyền thống của dân tộc được chùa tổ chức đã góp phần tái tạo lại bản sắc văn hóa tộc người bị lãng quên suốt mấy mươi năm qua, đáp ứng nhu cầu tìm về nguồn cội của một bộ phận gần 200 hộ dân người Khmer tại đây. Đồng thời hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer kết hợp cùng chính quyền Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, trang bị kiến thức cho thanh thiếu niên người Khmer, duy trì, phát triển tiếng nói và chữ viết cho cộng đồng nhằm tái tạo bản sắc dân tộc của người Khmer tại địa phương.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online