27/03/2018 15:42

Hoà thượng Trưởng Ban tổ chức Đại giới đàn Hoằng Đức thăm Giới trường Ni

Hôm nay, ngày 26/03/2018, vào lúc 19 giờ, tất cả Ban tổ chức cũng như tất cả giới tử tại Ni Viện Thiên Phước, y hậu trang nghiêm, cung đón Chư tôn đức Ban lãnh đạo giáo Hội Phật giáo Tỉnh Long An gồm: HT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức Đại Giới Đàn Hoằng Đức, Đại đức Thích Phước Hoàng- Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An;  Đại đức Thích Lệ Duyên – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức giới đàn vào thắm viếng. Với số lượng giới tử khá đông, Trai đường I Ni Viên Thiên Phước không đủ sức chứa, Ban quản giới tử phải sắp xếp ghế ngoài hành lang cho giới tử ngồi Mặc dù hôm nay bận rộn rất nhiều Phật sự cho việc Khai mạc Đại giới Đàn vào sáng sớm ngày mai, 27/03/2018 tại chùa Thiên Châu, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Tăng), nhưng với lòng từ bi, HT Trưởng ban cùng chư tôn đức Tăng trong Ban tổ chức đã trở về Ni Viện Thiên Phước khi thời gian đã không còn sớm. Sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tiền bối khai sơn tại Ni Viện Thiên Phước, với chất giọng trầm ấm, với ánh nhìn từ bi và nụ cười thân thiện, HT Trưởng ban đã gởi lời thăm hỏi và lời cầu chúc sức khỏe, cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Ban tổ chức Giới đàn cũng như toàn thể giới tử ni tại Ni Viên Thiên Phước HT làm yên lòng giới tử khi chia sẻ tâm nguyện cũng như tấm lòng của chư tôn thiền đức trong Ban tổ chức sẽ tạo mọi thắng duyên cho các giởi tử thể hiện lòng chí thành của mình, cho giới tử thành tựu chí nguyện xuất gia tu học của mình. Ngài nhấn mạnh, Đại giới đàn là nơi rất quan trọng đối với các giới tử, vì vậy, Ban tổ chức, Ban giới sư cố gắng mọi cách để Giới đàn được trang nghiêm thanh tịnh, như pháp như luật. Để một giới đàn trang nghiêm thanh tịnh, như pháp như luật, đòi hỏi phải hội đủ ba yếu tố:
  1. Giới đàn trang nghiêm thanh tịnh.
  2. Giới sư trang nghiêm thanh tịnh.
  3. Giới tử chí thành cầu giới.
Sau đó, với tấm chân tình huynh đệ một nhà, với tâm lòng của một người anh lớn, HT đã ghi nhận, sẻ chia những khó khăn vất vả với Ban tổ chức và tất cả giới tử trong ngày đầu tiên của Giới đàn qua những tràng pháo tay, những nụ cười cởi mở, an tâm của toàn thể giới tử. Thầy kể lại cuộc đời hoằng pháp của cố đại lão hòa thượng Thích Hoằng Đức, là Sư ông của HT, là một vị tiền bối đạo cao đức trọng, đầy lòng từ bi, đã dành trọn cuộc đời cho việc hoằng pháp, giáo dục hàng tăng ni trẻ, với mong ước Ban tổ chức giới đàn cũng như tất cả giới tử đều tâm niệm, nối tiếp tinh thần trí tuệ và tư bi của cố Đại lão hòa thượng. Một lần nữa, với tấm chân tình, HT Trưởng ban khuyên giới tử hãy niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi để tỉnh tâm tỉnh ý vượt qua kỳ khảo hạch, đăng đàn thọ giới như pháp như luật. Muốn được như vậy, giới tử phải hoàn toàn tuân thủ sự sắp đặt, hướng dẫn, chỉ dạy của Ban tổ chức, Ban giới sư, Ban quản giới tử, Ban giám khảo…tại giới đàn Ni Viện Thiên Phước. Hòa thượng tin tưởng rằng, với tấm lòng từ bi của chư tôn đức ni trong các ban, sẽ giúp cho giới tử thành tựu sở nguyện của mình. Cuối cùng, Hòa thượng thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ cùng toàn thể giới tử vượt qua được kỳ khảo hạch, đăng đàn thọ giới, thành tựu giới thân huệ mạng, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chư tôn đức ni được đầy đủ sức khỏe, đầy đủ mọi thắng duyên để làm tròn trách nhiệm của mình, để Giới đàn được thành tựu viên mãn. Những tràng pháo tay giòn tan thay lời tri ân, thay lời tiễn biệt tiễn đưa quý Ngài trở về trú xứ trong làn gió nhẹ của đêm, giữa trăng và sao, giữa những chiếc lòng đèn lấp lánh xen kẻ giữa những lá cờ phất phới trong khuôn viên hiền hòa của Ni Viên Thiên Phước. Làm sứ giả Như Lai, ba cõi thong dong, thả bước tiêu dao cùng pháp giới Mang hành trang Chư Tổ, một đời tự tại, trải lòng phụng sự khắp quần sanh.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online