Học viện PGVN tại Hà Nội gặp mặt tri ân nhân dịp Phật đản

PSO - Chiều tối qua, ngày 10-05 (10-4-Nhâm Dần), nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022, Học viện PGVN tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính quyền các cấp chư vị Giáo sư, giảng sư đã và đang tham gia công tác giảng dạy của Học viện. Tham dự buổi gặp mặt có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; GS.TS.Vũ Minh Giang, Chủ tịch HĐKH và ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS.Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); TS.Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ); ông Hoàng Văn Nghiên, Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng đại diện quý vị lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn, xã Phù Linh và chư vị Giáo sư, giảng sư, giảng viên đã và đang tham gia công tác tại Học viện về dự. Tại buổi gặp mặt, Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Thường đã phát biểu chào mừng chư vị đại biểu là quý giáo sư, giảng sư, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo chính quyền các cấp đã hoan hỷ dành thời gian tham dự. Giáo sư  vui mừng báo cáo một số nét cơ bản về tình hình tu học của Tăng Ni sinh (TNS) từ đầu năm 2022 đến nay.
GS.Lương Gia Tĩnh, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện báo cáo sơ lược về tình hình Học viện thời gian qua
Tại buổi gặp mặt, chư vị đại biểu lãnh đạo, quý Giáo sư bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Học viện trong thời gian qua, chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chư vị Hòa thượng, TNS trong quá trình tham gia công tác giảng dạy của Học viện, hỗ trợ Học viện trong việc mở rộng quy mô, khuôn viên và xây dựng cơ sở vật chất. Quý Giáo sư mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Học viện trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo – đào tạo Tăng tài và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chư vị Hòa thượng, Hội đồng Điều hành, Văn phòng và TNS Học viện có một mùa Phật đản và an cư kết hạ an lạc, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành tựu Phật sự.
TS.Bùi Hữu Dược phát biểu
GS.TS.Vũ Minh Giang phát biểu
Nhị vị Hòa thượng Hội đồng Điều hành thay mặt các thế hệ thầy và trò Học viện tri ân tới chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp trong suốt thời gian gần 20 năm qua khi Học viện lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở mới tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, tri ân chư vị Giáo sư đã cống hiến tâm huyết, trí tuệ, chung tay cùng Giáo hội trong sự nghiệp giáo dục.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu tri ân
Hòa thượng Thích Thanh Đạt phát biểu
Kết thúc buổi gặp mặt, chư Tôn đức, quý đại biểu đã dâng hương trước bàn thờ tôn tượng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, Tăng già hưng thịnh, Học viện ngày càng phát triển cả về chất và lượng. Buổi gặp mặt tri ân chư vị lãnh đạo, quý Giáo sư là dịp để thầy và trò các thế hệ Tăng Ni sinh Học viện cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, tri ân công đức của các cấp lãnh đạo, quý Giáo sư, giảng sư, giúp các thế hệ Tăng Ni trẻ cố gắng phấn đấu tu học, tiếp tục kế thừa truyền thống Giáo dục Phật giáo tốt đẹp, cùng tập trung xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển hơn.

 Ban TT – TT Học viện

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online