Học viện PGVN tại TP.HCM thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM -------------------------- Số: 088 /TB-HVPG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- TP.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO V/v Lễ Tốt nghiệp năm 2022

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022 như sau: 1. Lễ Tốt nghiệp Lễ Tốt nghiệp tổ chức lúc 08g00, Chủ Nhật, ngày 24/4/2022 (nhằm ngày 24/3 Nhâm Dần) tại Chánh điện mới của Cơ sở II Học viện (A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Tăng Ni sinh, học viên tốt nghiệp có mặt tại hội trường trước lúc 07g00; các trường hợp đến muộn, sẽ không được phép vào hội trường. Đối tượng tốt nghiệp: Thạc sĩ Phật học khóa II (2018-2020), Cử nhân Phật học hệ chính quy khóa XIII (2018-2021), Cử nhân Phật học hệ ĐTTX khóa V (2017-2021), Cao đẳng Phật học liên thông và các khoá trước đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp. Khách mời thân nhân: Các Tăng Ni sinh, học viên được mời 01 người thân (có thư mời, có thể đi cùng xe đón do Học viện sắp xếp). 2. Tổng diễn tập Lễ Tốt nghiệp Tất cả Tăng Ni sinh, học viên phải đăng ký và tham dự tổng diễn tập để được nhận bằng tại buổi lễ chính. Nếu không tham dự tổng diễn tập thì không được tham dự Lễ Tốt nghiệp. 3. Trang phục Lễ Tốt nghiệp Tất cả Tăng Ni sinh, học viên được tùy nghi chọn mặc: (i) Lễ phục tốt nghiệp (phải đăng ký): - Mượn lễ phục tốt nghiệp: Tại lễ tổng diễn tập tốt nghiệp. - Trả lễ phục tốt nghiệp: Trễ nhất lúc 12g30 ngày 24/4/2022 tại Văn phòng Học viện. (ii) Y hậu truyền thống (đối với Tăng Ni), (iii) Trang phục công sở (đối với Cư sĩ). 4. Vị trí ngồi trong hội trường Tăng Ni sinh, học viên được bố trí ngồi theo mỗi khu vực trong hội trường: không được tự thay đổi vị trí trong suốt thời gian buổi lễ. 5. Kiểm tra thông tin Tất cả Tăng Ni sinh, học viên có trách nhiệm tự theo dõi Bảng điểm tích luỹ (trên hệ thống quản lý) và Danh sách tốt nghiệp năm 2022 trên website Học viện để kịp thời điều chỉnh các thông tin trước khi nhận bảng điểm và văn bằng tốt nghiệp. 6. Thời gian và địa điểm xe đón người tham dự - Tổng diễn tập: Lúc 06g00 ngày 23/4/2022 (nhằm ngày 23/3 Nhâm Dần) tại Chùa Vĩnh Nghiêm và Việt Nam Quốc Tự hoặc đi tự túc. - Lễ Tốt nghiệp: Lúc 05g00 ngày 24/4/2022 (nhằm ngày 24/3 Nhâm Dần) để test tầm soát Covid-19 tại Chùa Vĩnh Nghiêm (đối với 110 Tăng sinh đăng ký cư trú) và Việt Nam Quốc Tự (áp dụng với Tăng Ni sinh, học viên đăng ký xe đón) hoặc đi tự túc. 7. Hỗ trợ chỗ ở tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3) Từ ngày 22-24/4/2022, ưu tiên 110 Tăng sinh đăng ký trước. 8. Đăng ký Các đăng ký đã nêu ở mục 1,2,3,6 và 7 thì thực hiện đăng ký tại địa chỉ: https://bit.ly/vbutotnghiep2022 Nay thông báo.:

Nơi nhận: - Như trên; - HT. Viện trưởng (để báo cáo); - Ban Chủ nhiệm các Khoa, Giảng viên (để biết và hỗ trợ); -Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH PHÓ VIÊN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Đã ký TT.TS. Thích Nhật Từ
 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online